Đà Nẵng an bình, đáng đến, đáng sống thì Hải Châu phải là nơi đầu tiên minh chứng cho điều đó
Đó là yêu cầu của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tại buổi làm việc với Công an phường Hải Châu về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và triển khai các giải pháp xây dựng phường Hải Châu không ma túy. Buổi làm việc có sự tham gia của lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hải Châu.
Báo cáo tại buổi làm việc, Thượng tá Trịnh Trường Nhơn - Trưởng Công an phường Hải Châu cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Quyết liệt nhất là phát huy vai trò của lực lượng cảnh sát khu vực, Tổ phòng, chống tội phạm, Tổ công tác hỗ trợ cảnh sát khu vực. Cùng với đó, công an địa phương tăng cường phối hợp các lực lượng nghiệp vụ của Công an thành phố như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để tổ chức TTKS, quản lý chặt địa bàn, đối tượng. Các lực lượng, tổ công tác xây dựng cơ chế phối hợp nhằm giám sát, quản lý liên tục các đối tượng có biểu hiện vi phạm, quyết tâm đưa Hải Châu trở thành phường không ma túy vào tháng 9-2026.
Ghi nhận quyết tâm cũng như kết quả tích cực của Công an phường Hải Châu trong đảm bảo ANTT nói chung, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp khẳng định, các giải pháp mà đơn vị đề ra để thực hiện trong suốt thời gian qua là bài bản, đồng bộ, có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và quyết tâm chính trị cao. Sự quyết liệt, sâu sát trong tổ chức thực hiện đã tạo nên hiệu quả rõ nét trong công tác quản lý địa bàn và đấu tranh với tội phạm.
Với việc đang quản lý 153 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó có 21 người đang điều trị nghiện bằng Methadone, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Công an phường Hải Châu xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc. Để công tác quản lý hiệu quả, từng Cảnh sát khu vực phải quản lý chặt chẽ từng đối tượng theo từng giờ, nắm chắc mọi di biến động, biết rõ đối tượng đi đâu, làm gì, tiếp xúc với ai để kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ đầu. Đặc biệt, khi phát hiện đối tượng liên quan đến ma túy phải kiên quyết đấu tranh đến cùng, mở rộng điều tra, truy xét đối tượng cung cấp, mua bán trái phép chất ma túy. Đấu tranh với tội phạm ma túy không chỉ dừng lại ở người sử dụng mà phải truy tận gốc, bóc gỡ nguồn cung để xử lý nghiêm minh mới mang tính bền vững.
"Đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, chính vì vậy, Công an phường tiếp tục phát huy vai trò tham mưu Đảng ủy, UBND phường, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy. Song song với đó là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố, quyết tâm làm sạch địa bàn, xây dựng mô hình điểm để nhân rộng trên toàn thành phố", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp yêu cầu.
Đối với công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm nói chung, Giám đốc Công TP Đà Nẵng yêu cầu Công an phường Hải Châu phải hoàn thành 100% các chỉ tiêu; kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm pháp hình sự; nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm lên trên 90% và nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án xảy ra trên địa bàn. Mỗi CBCS, mỗi tổ công tác phải bám sát địa bàn, tăng cường kiểm danh, kiểm diện, quản lý chặt nhân, hộ khẩu, rà soát toàn bộ di biến động dân cư, chủ động phát hiện những yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở. Yêu cầu cao phải thể hiện quyết tâm chính trị cao, tuyệt đối không vì thành tích mà chậm báo cáo hoặc xử lý không dứt điểm, để vụ việc kéo dài.
"Người dân, du khách, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá Đà Nẵng là thành phố an bình, đáng đến, đáng sống thì Hải Châu phải là nơi đầu tiên minh chứng điều đó. Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố tin tưởng, với quyết tâm của tập thể lãnh đạo, CBCS cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Công an phường Hải Châu sẽ hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác phòng chống tội phạm nói chung. Đặc biệt, sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường không ma túy, tạo mô hình tiêu biểu để nhân rộng trên toàn thành phố", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh.
Công Khanh

