Tiếp thêm sức mạnh cho những con tàu xa khơi

Thứ sáu, 06/02/2015 11:43

 

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-2, tại Đồn Biên phòng Phú Lộc (Q. Thanh Khê) và Đồn Biên phòng Sơn Trà (Q. Sơn Trà), BCH BĐBP TP và Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng tổ chức trao tặng các trang thiết bị nghề cá cho 6 chủ phương tiện gồm: ông Trương Văn Hay (tổ 35 P. Thanh Khê Đông), chủ tàu cá số hiệu ĐNa 90235; ông Lê Dũng chủ tàu cá ĐNa 90098 và bà Huỳnh Thị Phượng, chủ tàu cá ĐNa 90039 (cùng trú tổ 2 P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê); ông Cao Minh Bình (trú tổ 37 P. Nại Hiên Đông) chủ tàu cá ĐNa 90348, ông Hồ Văn Hoang (trú tổ 24 P. Mân Thái), chủ tàu cá ĐNa 90365 và bà Lê Thị Loại (trú tổ 94 P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) chủ tàu cá ĐNa 90147 với tổng giá trị gần 120 triệu đồng. Các tàu cá này chủ yếu làm nghề lưới vây, lưới re, có công suất từ 410 đến 800CV.

Theo Đại tá Nguyễn Hải, Phó Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng,

Đây là  hoạt động thiết thực nhằm góp phần giúp đỡ bà con ngư dân vươn khơi sản xuất đồng thời động viên, cổ vũ ngư dân bám biển, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. BCH BĐBP TP và Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng phối hợp tham mưu cho UBND TP và các ngành liên quan không hỗ trợ dàn trải, mức thấp mang tính bình quân mà chọn lọc đối tượng để đầu tư những trang thiết bị có giá trị lớn, phù hợp với nhu cầu bám biển sản xuất kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo của ngư dân như: Máy thu phát MF/HF hàng hải, máy thu phát vô tuyến ICOM IC M710, máy định vị hải đồ màu tích hợp nhận dạng tự động, angten CHF, máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa có tích hợp định vị vệ tinh GPS phục vụ cho việc xác định vị trí hoạt động trên biển và truyền thông tin từ tàu về bờ và ngược lại, mỗi thiết bị có giá trị trên dưới 20 triệu đồng. Trong những năm đến, BĐBP TP tiếp tục vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp để hỗ trợ ngư dân từng bước hiện đại hóa các trang thiết bị, đảm bảo vươn khơi hiệu quả và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Các ngư dân được hỗ trợ phương tiện.

Tại buổi bàn giao trang thiết bị, đại diện các ngư dân đã cam kết bảo quản, sử dụng máy, thiết bị được hỗ trợ an toàn, đúng mục đích, thường xuyên sử dụng máy được hỗ trợ để liên lạc với Trạm bờ tại Chi cục Thủy sản, BĐBP TP và các cơ quan chức năng đồng thời liên lạc với các tàu cá khác trong quá trình hoạt động trên biển. Ngư dân Cao Minh Bình xúc động chia sẻ: Mấy năm vừa qua thời tiết khắc nghiệt, việc khai thác trên biển gặp nhiều khó khăn, thêm vào đó và tình hình phức tạp ở biển Đông hồi giữa năm 2014 nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nhất là được lực lượng BĐBP luôn sát cánh nên các ngư dân vẫn yên tâm ra khơi, bám biển dài ngày để sản xuất, phát triển kinh tế gia đình đồng thời tham gia cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Ông hứa sẽ sử dụng các thiết bị đúng mục đích, hiệu quả để nâng cao năng suất khai thác hải sản và góp phần cùng các lực lượng, các ngành chức năng phát hiện, thông báo kịp thời và tham gia đấu tranh chống những hoạt động xâm phạm chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

K.T