Tiếp tục đầu tư tôn tạo di tích địa đạo Gò Thì Thùng - Phú Yên

Thứ tư, 30/10/2013 12:23

(Cadn.com.vn) - Tỉnh Phú Yên đã đề nghị Bộ VH-TT&DL  tiếp tục đầu tư kinh phí tôn tạo Di tích lịch sử địa đạo Gò Thì Thùng (xã An Xuân, H. Tuy An) giai đoạn 2, dự kiến trong năm 2014.

Theo Sở VH-TT&DL, các hạng mục sẽ được xây dựng là nhà quản lý và trưng bày hiện vật khu di tích; hệ thống ngách địa đạo, điện, nước sinh hoạt..., tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và khách tham quan đến tìm hiểu di tích lịch sử vùng đất thép xã An Xuân. Công trình tôn tạo Di tích lịch sử địa đạo Gò Thì Thùng giai đoạn 1 vừa được đưa vào sử dụng có tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, gồm xây dựng 2 nhà che cửa hầm, mỗi nhà có diện tích gần 38 m2; 3 nhà che giếng địa đạo, mỗi nhà rộng 9 m2; lối đi xung quanh di tích dài 297 m; khôi phục lại 129 m địa đạo, 95 đoạn giao thông hào và lắp đặt 10 bia hướng dẫn trong khu vực.

Địa đạo Gò Thì Thùng rộng gần 27 ha được xây dựng từ tháng 5-1964 đến 8-1965, là một trong 3 địa đạo lớn ở nước ta như Củ Chi (TPHCM) và Vĩnh Mốc (Quảng Trị), gắn với nhiều chiến công hiển hách của quân, dân Phú Yên trong kháng chiến. Được công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia từ tháng 2-2009, địa đạo Gò Thì Thùng dài gần 2 km, sâu trung bình 5 m, rộng 0,8 m và cao từ 1,6 đến 1,8 m cùng hơn 10 km giao thông hào chằng chịt.

Thế Lập