Tiếp tục hỗ trợ ngư dân bám biển

Thứ năm, 17/05/2018 09:05

* Môi trường biển và hải sản khu vực 4 tỉnh miền Trung đã an toàn

Trước thềm Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo về các giải pháp để ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường được tổ chức tại Quảng Trị (17-5), ngày  16-5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng cùng các đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm, động viên và lắng nghe ý kiến của ngư dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển tại một số xã, thị trấn thuộc các tỉnh TT-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh.

Thủ tướng thăm hỏi ngư dân TT Thuận An bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển.

Tại TT-Huế, sau khi thăm, động viên và lắng nghe kiến nghị của ngư dân TT Thuận An (H. Phú Vang) về cuộc sống và tình hình đánh bắt thủy hải sản sau 2 năm xảy ra sự cố môi trường biển, Thủ tướng được nghe chính người dân bị ảnh hưởng trực tiếp sự cố môi trường biển chia sẻ những khó khăn mà họ gặp phải vào thời điểm đó. Nhiều ngư dân ở địa phương kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chức năng tăng cường giám sát chặt chẽ Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh để tránh xảy ra sự cố môi trường biển thứ hai, gây khó khăn cho ngư dân trong cuộc sống và sản xuất. Người dân cũng cảm ơn sự vào cuộc nhanh chóng của Chính phủ để giúp người dân vùng ảnh hưởng ổn định đời sống. Ngư dân đã dành số tiền nhận được từ nguồn hỗ trợ, đền bù để mua sắm ngư lưới cụ, phương tiện tiếp tục vươn khơi, bám biển. Đồng thời, người dân cũng đề xuất Chính phủ quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản vùng đầm phá và phục hồi sinh thái ở vùng Tam Giang- Cầu Hai...

Tiếp đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh TT-Huế, nghe báo cáo về công tác tham mưu, đề xuất, xử lý nhanh chóng các phần việc trong thẩm quyền... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự công khai, dân chủ, minh bạch, chính xác trong hỗ trợ, đền bù ảnh hưởng sự cố môi trường biển của tỉnh TT- Huế; đồng thời biểu dương tỉnh đã làm tốt công tác đền bù, hỗ trợ người dân sau sự cố. “Nhờ sự giám sát của nhân dân, của chính quyền, cấp ủy nên tỉnh đã  hạn chế thấp nhất sự khiếu nại, tố cáo. Số tiền hỗ trợ đã đi vào các hộ trực tiếp thiệt hại, giải quyết được đời sống trước mắt và hỗ trợ cho bà con mua công cụ, phương tiện phục vụ cho hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của ngư dân cũng như chính quyền địa phương đồng thời yêu cầu các bộ, ngành liên quan trong thời gian đến phối hợp với tỉnh TT- Huế thực hiện các đề xuất, kiến nghị này. Trong đó, cần chú trọng đến công tác đào tạo nghề, cơ cấu lao động hợp lý để vừa phát triển nuôi trồng thủy sản, vừa phát triển dịch vụ du lịch. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh TT-Huế cùng các cấp chính quyền cần có biện pháp tiếp tục hỗ trợ ngư dân bám biển, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu mạnh. Ngay sau buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên nhiều gia đình ngư dân ở TT Thuận An.

Thủ tướng tặng quà, động viên bà con ngư dân H. Gio Linh.

Tại Quảng Trị, chiều tối cũng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã về thăm ngư dân H. Gio Linh, Quảng Trị để tìm hiểu tình hình đời sống, sản xuất của bà con thời gian qua. Ngay tại cảng cá Cửa Việt, Thủ tướng  vui mừng chứng kiến nhiều tàu cũng vừa cập bến, cá thu, cá ngừ đại dương đầy khoang. Sau khi được lãnh đạo tỉnh Quảng Trị báo cáo thêm tình hình khắc phục, bồi thường do sự cố môi trường biển, Thủ tướng lắng nghe và ghi nhận tâm tư nguyện vọng của ngư dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho bà con, khích lệ tinh thần đoàn kết, vượt khó, nỗ lực bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Tiếp đó, Thủ tướng đến tìm hiểu thêm về tình hình du lịch biển tại TT Cửa Việt trước khi đến tri ân Anh hùng liệt sĩ tại NTLS quốc gia Đường 9.

Tại Quảng Bình, sáng cũng ngày Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển, ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố đã đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra tình hình đời sống của ngư dân một số xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đến thăm và làm việc tại xã Thanh Trạch, H. Bố Trạch, Quảng Bình.    Ảnh: D.N

Nói chuyện thân mật khi đến thăm các gia đình ngư dân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình bày tỏ vui mừng khi thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của bà con đã ổn định sau sự cố môi trường biển vừa qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong 2 năm qua, Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền các địa phương đã nỗ lực, khẩn trương triển khai thống kê thiệt hại, kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định, đúng các tiêu chí đề ra, đúng đối tượng, minh bạch, công khai. Chính phủ đã yêu cầu các địa phương phải bảo đảm có sự giám sát của cộng đồng dân cư. Mọi hành vi lợi dụng đều được phòng ngừa và xử lý nghiêm nếu bị phát hiện. Các trường hợp bồi thường, hỗ trợ không đúng với quy định đã đề ra đều được xử lý ngay, không để kéo dài. Đến nay, công tác này đã hoàn thành, tất cả các bà con là đối tượng bị thiệt hại theo đúng các tiêu chí đều đã nhận được tiền chi trả. Để bảo đảm tính bền vững, an sinh xã hội, Trung ương đã đưa ra các chính sách như hỗ trợ học phí đào tạo nghề, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên, hỗ trợ tín dụng chuyển đổi nghề nghiệp, làm việc ở nước ngoài… Cùng với số tiền bồi thường, hỗ trợ mà bà con nhận được thì các giải pháp này là điều kiện, cơ sở để bà con yên tâm sinh sống, sử dụng có hiệu quả khoản tiền nhận được. Bên cạnh đó, được sự ủng hộ, đồng thuận của bà con, chính quyền các địa phương đã kịp thời ngăn chặn các âm mưu, đối tượng xấu lợi dụng sự việc để kích động, lôi kéo một số bà con gây mất an ninh trật tự tại địa bàn, cản trở cuộc sống bình thường của nhân dân.

Đề cập đến môi trường biển, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, đến nay, trên cơ sở khoa học, có thể khẳng định môi trường biển và hải sản khu vực biển 4 tỉnh miền Trung đã an toàn. Vì vậy, ngư dân hãy an tâm bám biển.

Cùng ngày, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đi thực tế tại một số huyện ven biển Hà Tĩnh. Đến kiểm tra thực tế tại KDL Thiên Cầm, H. Cẩm Xuyên, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đoàn nghe báo cáo tình hình hoạt động chung của khu du lịch cũng như hệ thống cơ sở kinh doanh dịch vụ. Tiếp đó, đoàn công tác đã đến kiểm tra, nắm bắt kết quả bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường biển tại một số xã ven biển của H. Kỳ Anh... Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp chính quyền Hà Tĩnh trong công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho bà con vùng ảnh hưởng, từng bước giúp bà con ngư dân, hộ sản xuất, kinh doanh khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tặng quà cho một số gia đình bị ảnh hưởng sau sự cố môi trường.    Ảnh: X.S

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác khắc phục, bảo vệ môi trường và vận hành các lò cao tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Theo báo cáo từ phía Formosa, đến nay, lò cao số 1 đang hoạt động ổn định với 100% công suất, mỗi ngày sản xuất hơn 9.000 tấn gang lỏng để chuyển sang luyện, cán thép. Đối với hạng mục lò cao số 2, đã hoàn thành việc xây dựng, sẵn sàng cho việc vận hành thử nghiệm. Phó Thủ tướng lưu ý, sự cố môi trường biển là bài học không chỉ cho Formosa mà còn cả các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác. Chính vì vậy, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước cần tăng cường công tác kiểm soát các nguồn thải, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, đảm bảo an toàn trong sản xuất, nhất là môi trường, lao động và cháy nổ.

HẢI LAN - BẢO HÀ - XUÂN SƠN