ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017-2022:

Tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để phụng sự đạo pháp và dân tộc

Thứ bảy, 03/06/2017 11:25

(Cadn.com.vn) - Trong xu thế phát triển và hội nhập chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), nhất là trong không khí phấn khởi tràn đầy tin tưởng hướng tới Đại hội Đại biểu Phật giáo Việt Nam (ĐHĐBPGVN) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, ĐHĐBPG TP Đà Nẵng lần thứ V diễn ra trên tinh thần hướng dẫn Tăng, Ni, Phật tử (TNPT) phát triển trên mọi lĩnh vực, trong Giáo hội cũng như ngoài xã hội, hầu đem đến cuộc sống ấm no cho nhân dân, làm giàu cho đất nước, tốt đời đẹp đạo.

Lãnh đạo thành phố tặng bằng khen cho Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng. Ảnh: P.V

Phụng đạo, giúp đời

Những thành tựu Phật sự của GHPGVN TP Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ qua, đều dựa trên căn bản tinh thần hòa hợp, đoàn kết của TNPT toàn TP, nêu cao tinh thần tu học và hành đạo, tăng trưởng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội theo đúng phương châm “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa Xã hội” của GHPGVN. Các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012- 2017 của GHPGVN TP Đà Nẵng, đã cùng TP xây dựng, phát triển, thực hiện chính sách an sinh xã hội, chương trình TP “05 không 03 có”, “văn hóa, văn minh đô thị”, “thành phố 4 an”, với phương châm tốt đời đẹp đạo, góp phần phát triển Giáo hội và xã hội. Một số hoạt động đã để lại ấn tượng tốt đẹp: lần đầu tiên Phật giáo TP đã thiết trí 07 đóa sen hồng có đường kính 08m, cao 04m lung linh về đêm trên Sông Hàn để nhân dân và Phật tử chiêm ngưỡng trong tuần lễ Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak PL.2558- DL.2014; phối hợp với Bảo tàng TP Đà Nẵng tổ chức triển lãm với chủ đề “Tinh hoa cổ vật Phật giáo” quy tụ hơn 80 hiện vật, trong đó có cổ vật “Quả tim lửa” được làm bằng chất liệu đồng quý hiếm do vua Minh Mạng ban tặng cho chùa Tam Thai (quận Ngũ Hành Sơn) có niên đại khoảng 200 năm; thành lập Bảo tàng Văn hóa Phật giáo tại chùa Quán Thế Âm...

  Với phương châm từ thiện là hoạt động thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của Đạo Phật, TNPT TP  trong nhiệm kỳ qua đã thường xuyên, tích cực tham gia đóng góp hơn 117 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp chúng sinh an lạc: xây dựng hơn 100 ngôi nhà tình nghĩa, nhà Đại Đoàn kết cho người nghèo, gia đình chính sách; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hàng chục nghìn bệnh nhân nghèo, già yếu, những mảnh đời không may mắn, bị thiên tai hoạn nạn; “Nồi cháo tình thương”, suất cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo được duy trì hằng ngày tại Bệnh viện Đà Nẵng và các bệnh viện quận, huyện; vận động hiến được 1.045 đơn vị máu, Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử (GĐPT) còn tổ chức Đội Tình Nguyện viên máu sống GĐPT hiến máu khi bệnh nhân cần... Người dân  đã trở nên quá quen thuộc với hình ảnh gần gũi, thân thương của Đại Đức Thích Thông Đạo, Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh, Ni Trưởng Thích Nữ Hạnh Tâm... kịp thời có mặt, động viên tinh thần, cứu nạn cứu khổ đối với các gia đình bị thiên tai, hoạn nạn, trường hợp bệnh nhân hiểm nghèo tại các bệnh viện, những phận đời đơn côi.

Phát huy tinh thần truyền thống phụng đạo giúp đời, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, sự đóng góp của Chư vị Tổ sư từng là Quốc sư, của các TNPT qua nhiều thời kỳ và lịch sử đã ghi nhận, có biết bao nhiêu Tăng Ni cởi áo cà sa để bảo vệ tổ quốc, mà kết tinh là Hội Phật giáo cứu quốc ra đời vào năm 1945, do Thiền sư Thiện Chiếu làm Chủ tịch, đã lãnh đạo TNPT cùng nhân dân cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp. Phật giáo TP Đà Nẵng cũng đã nhanh chóng thành lập Thành hội Phật giáo cứu quốc đặt trụ sở tại chùa Pháp Lâm... Khi đất nước thái bình, cũng với truyền thống ấy, người con của Phật không đứng ngoài các hoạt động xã hội (HĐXH). Trên tinh thần đó, thực hiện phương châm “Đạo Pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa Xã hội”, TNPT TP luôn đồng hành với nhân dân trong mọi HĐXH, để hoàn thành tốt công tác ích nước lợi dân tại địa phương, như bảo vệ ANTQ, bảo vệ môi trường, thực hiện chương trình TP “5 không, 3 có”, năm “văn hóa, văn minh đô thị” và “thành phố 4 an”... góp phần giữ vững khối “Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đại Đức Thích Thông Đạo- Ủy viên HĐTSGHPGVN, Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP Đà Nẵng, tặng quà cho bà con nghèo vùng lũ, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: P.V

Hộ quốc, an dân

Phương châm của Giáo hội và truyền thống phụng đạo giúp đời của nhiều thế hệ TNPT TP hòa nhịp trong xu thế hội nhập và phát triển của quê hương, đất nước, mãi là kim chỉ nam và mục tiêu cho hoạt động Phật sự của Phật giáo TP Đà Nẵng. Nhiệm kỳ 2017-2022, GHPGVN TP Đà Nẵng tiếp tục kế thừa, phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp để phụng sự Đạo pháp và dân tộc. Kiện toàn nhân sự các Ban, ngành trực thuộc để điều hành Phật sự có hiệu quả. Tăng cường xây dựng các tự viện đúng nghĩa là nơi tu tập của người tu sĩ trong nếp sống đạo hạnh, gương mẫu; vận động TNPT, con em Gia đình Phật tử thực hiện phương châm tốt đời đẹp đạo, làm tốt nghĩa vụ công dân, tích cực hưởng ứng và tham gia thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của TP: chương trình “thành phố 4 an”, hiến máu nhân đạo, bảo vệ môi trường, bài trừ và phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, vi phạm TTATGT...

Tiếp tục hoàn thiện tư liệu “Lịch sử Phật giáo TP Đà Nẵng”; thực hiện bản tin Phật giáo TP Đà Nẵng; duy trì trang web của Phật giáo TP Đà Nẵng, để mở rộng thông tin hoạt động Phật sự của TP. Tăng cường các hoạt động xã hội từ thiện, từ bi cứu nạn cứu khổ cho đồng bào bị thiên tai, hoạn nạn, người già neo đơn, trường hợp bệnh hiểm nghèo, những phận đời đơn côi và xây dựng nhiều hơn nhà tình nghĩa, nhà Đại Đoàn kết; tiếp sức mùa thi; hiến máu nhân đạo; chung tay xây dựng môi trường “Xanh- Sạch- Đẹp”; phong trào bảo vệ ANTQ, TTATXH; tiếp tục phát triển đời sống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, TP đáng sống... Phật giáo TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục chung tay, góp sức, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, của TP, nhất là trong các công tác an sinh xã hội trên tinh thần “hộ quốc an dân”.

Hồng Nhật