Tiếp tục phát hiện rác "lạ" tại Hà Tĩnh

Thứ tư, 20/07/2016 11:29

Rác thải "lạ" trong trang trại

(Cadn.com.vn) - Sau khi UBND TX Kỳ Anh giao cho chính quyền các phường, xã trên địa bàn tiến hành rà soát và thu gom rác thải "lạ" trên địa bàn, ngoài P. Kỳ Trinh đã phát hiện có khoảng 50- 60 tấn rác thải sinh hoạt được lén đổ tràn ngập trong rừng thuộc Dự án ODA 327, thì ở xã Kỳ Long người dân cũng phát hiện một lượng rác thải lớn đổ trong trang trại của ông Cao Nhân, trú xóm Trại. Người dân nghi ngờ số lượng rác thải trên có nguồn gốc từ Công ty Formosa Hà Tĩnh. Địa điểm phát hiện bãi rác nằm cách trung tâm TX Kỳ Anh khoảng 15 km về hướng Nam, cách QL1A khoảng 1 km và cách Công ty Formosa khoảng 3 km. Dọc hai bên đường dẫn vào bãi rác, những đống rác tràn cả ra hai bên đường. Đi vào sâu bên trong, một bãi rác khoảng 2 ha chứa hàng trăm tấn rác nằm trong khuôn viên trang trại của một người dân địa phương. Theo quan sát, toàn bộ số lượng rác thải hầu hết là rác sinh hoạt và rác thải xây dựng chưa qua xử lý. Nguy hại hơn, trong đống rác có những thùng sơn, thùng phuy, các loại thùng gỗ, hộp sắt được in bằng chữ Trung Quốc...Ngoài ra, tại bãi rác nằm trong trang trại này còn chứa những đống bùn thải màu đen; một số rác thải đã được đốt cháy thành tro đã lâu ngày...

Ông Cao Nhân, chủ trang trại,cho biết, trang trại diện tích 16 ha chăn nuôi và trồng trọt. Khoảng 3 năm trước, có 2 người (một người Việt Nam và một người Trung Quốc) làm ở Công ty Formosa đến đặt vấn đề xin đổ rác vào trang trại của ông. Thấy lượng rác này có nhiều gỗ, sắt, thùng nhựa có thể tận thu phục vụ chăn nuôi nên ông Nhân đồng ý. "Tôi không biết chính xác khối lượng rác được đổ tại đây là bao nhiêu, chỉ biết được là chở từ nhà máy Formosa về. Mấy năm trước, cứ vài ngày họ lại đến đổ một xe. Gia đình tôi cũng không biết đó là rác thải độc hại hay rác thải sinh hoạt thông thường"- ông Nhân cho biết.

Ông Nguyễn Văn Hảo, Chủ tịch UBND P.Kỳ Long cho biết, đã báo cáo lên UBND TX Kỳ Anh. Hiện cán bộ Phòng TN&MT đã vào kiểm tra.



Rác thải "lạ" được phát hiện trong trang trại ông Cao Nhân tại P.Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.

142 tấn rác thải công nghiệp được xử lý

Đó là lời khẳng định của ông Hoàng Chí Thức- Phó Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Phú Hà (Cty Phú Hà) vào ngày 19- 7. Theo ông Thức, tới thời điểm này Cty Phú Hà đã thực hiện thu gom, xử lý 4/7 loại chất thải nguy hại đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh với tổng khối lượng 142 tấn. Trong tổng khối lượng 142 tấn thì thùng sơn và vỏ thùng dầu thải chiếm tới 135 tấn. Các vỏ thùng sơn và vỏ thùng dầu, các thành phần nguy hại còn bám dính rất ít, chỉ chiếm khoảng 3% đến 5% (tương đương từ 4.036 kg đến 6.728 kg chất thải nguy hại). Vỏ thùng sau khi được tách thành phần nguy hại khoảng từ 127.832 kg đến 130.524 kg; do đó tổng khối lượng chất thải nguy hại cần xử lý từ 11.906 kg đến 14.598 kg.

Hiện toàn bộ chất thải này đã được thu gom, vận chuyển bằng xe chuyên dụng và xử lý tại các hệ thống xử lý chất thải nguy hại ở Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp của Công ty ở xã Trạm Thản, H.Phù Ninh, Phú Thọ. "Hiện  chúng tôi chưa ký hợp đồng và tiếp nhận bùn thải dịch lỏng từ Formosa để xử lý tại Nhà máy Phú Thọ và các Nhà máy khác của công ty. Đơn vị cũng không ký bất kỳ một hợp đồng nào để xử lý chất thải nguy hại cũng như chất thải công nghiệp thông thường, trong đó có bùn thải và dịch thải lỏng với Công ty Môi trường đô thị TX Kỳ Anh", ông Thức nói.

Về việc một số cơ quan truyền thông phản ánh Cty Phú Hà có thuê 5 xe ô- tô chở khoảng 30 tấn chất thải từ xã Kỳ Tân (H.Kỳ Anh) ra một công ty xử lý chất thải ở Phú Thọ để xử lý. Tuy nhiên, khi đến gần địa phận tỉnh Phú Thọ, thấy có dầu nhớt tràn ra thùng xe nên đã cho xe quay trở về Hà Tĩnh trả lại hàng. Vấn đề này ông Hoàng Chí Thức cho hay, từ khi phát hiện vụ chôn lấp chất thải tại trang trại ông Lê Quang Hòa- Giám đốc Công ty MTĐT Kỳ Anh đến nay, tỉnh Hà Tĩnh không cho Công ty bàn giao chất thải cho các nhà thầu (kể cả rác thải thông thường), vì thế không có chuyện vận chuyển rác thải ra Phú Thọ.

X.S