Tiếp tục vận động người dân ủng hộ dự án nuôi tôm bền vững

Thứ sáu, 19/02/2016 09:49

(Cadn.com.vn) - Lo ngại Dự án Bể chứa lắng nước mặn phục vụ cho vùng nuôi tôm bền vững tại địa phương sẽ bít hết đường đi dân sinh dẫn ra biển, nguồn nước ngầm tiếp tục bị nhiễm mặn nặng hơn, tình trạng sạt lở bờ biển trong mùa mưa... nên trong 2 ngày 17 và 18-2, hàng trăm người dân thôn Long Thạnh (xã Tam Tiến, H. Núi Thành, Quảng Nam) kéo ra hiện trường dự án và kéo lên UBND xã Tam Tiến gây sức ép nhằm không cho chủ đầu tư triển khai dự án.

Theo phản ánh của người dân, trước khi triển khai dự án trên, ngày 5-11-2015, UBND xã Tam Tiến đã họp dân, nhưng người dân không đồng ý triển khai dự án. ''Xét thấy dự án ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây nhiễm mặn, sạt lở đất, ảnh hưởng rừng phòng hộ chắn gió... nên người dân chúng tôi không cho triển khai. Thế nhưng sáng 17-2, đơn vị thi công đưa máy móc đến động thổ, khởi công dự án. Bức xúc nên nhân dân chúng tôi ra cản trở. Chủ tịch xã nói dân không đồng thuận thì dự án trên vẫn phải làm, thế nên sáng 18-2, gần 300 người dân trong thôn đến UBND xã để tiếp tục phản đối'', bà Nguyễn Thị Sáng, Tổ trưởng Tổ đoàn kết thôn Long Thạnh nói.

Người dân thôn Long Thạnh phản ánh sự việc với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng.

Cũng theo người dân cho biết, trong đêm 16-2 (đêm trước khi đơn vị động thổ dự án - P.V), hàng trăm cây thông chắn sóng, gió bị đốt cháy sém đến tận gốc. Bà Trần Thị Hào, người dân trồng hàng trăm gốc thông phòng hộ ven biển bức xúc: "Đêm hôm qua, người dân chúng tôi phát hiện lửa bốc lên ngùn ngụt từ khu vực rừng phòng hộ ven biển. Cả làng kéo ra dập lửa, chứ không thì cháy rụi hết rồi. Trong khi người dân chưa tìm ra đối tượng phá hoại rừng thì sáng 17-2, người ta đã mang thiết bị máy móc đến hiện trường. Cho nên, người dân đứng ra ngăn cản".  Còn ông Huỳnh Văn Hùng (thôn Long Thạnh) cho biết thêm: "Nguồn nước tại chỗ vốn bị nhiễm mặn nghiêm trọng, người dân phải đi mua nước ngọt dùng cho sinh hoạt hằng ngày. Nếu xây bể, đường ống đương nhiên bắt qua khu dân cư, nước mặn ngấm sâu vào lòng đất, người dân bị ảnh hưởng là cái chắc. Nếu xây bể tại đây, chẳng khác gì chủ dự án sẽ bít kín đường đi dân sinh ra biển của người dân. Chưa nói dự án triển khai đồng nghĩa với hơn 5ha rừng nơi đây sẽ bị triệt hạ. Làng mạc, nhà cửa người dân sẽ trôi theo đầu sóng ngọn gió".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2015 UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án Xây dựng vùng nuôi tôm tập trung theo hướng công nghiệp tại thôn Diêm Trà (xã Tam Tiến) với quy mô rộng 45ha do Ban Quản lý dự án thuộc Sở NN&PTNT tỉnh làm chủ đầu tư. Nguồn vốn do Nhà nước đầu tư với các hạng mục chính như kênh cấp nước, kênh thoát nước, giao thông, điện, ao chứa lắng và ao xử lý nước thải... Thôn Long Thạnh là địa điểm mà chủ đầu tư tiến hành xây dựng làm bể lắng chứa nước mặn, cách mép biển hơn 100m. Theo quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Nam, phía đông đường Thanh Niên ven biển chỉ có chức năng trồng rừng phòng hộ, chứ không phát triển nuôi tôm. Việc đầu tư bể chứa ở thôn Long Thạnh chỉ để làm chức năng chuyển nước mặn qua phục vụ vùng nuôi tôm tập trung ở thôn Diêm Trà cách đó không xa.

Trước sự việc trên, trao đổi với P.V, ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến khẳng định, sở dĩ người dân không đồng ý là do lo lắng xây dựng ao chứa lắng sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Người dân còn tư tưởng bảo thủ, nặng nề khi cho rằng xây dựng trên đất Long Thạnh mà không hề được hưởng lợi. Về đối tượng lén lút đốt rừng thông của người dân, lãnh đạo địa phương cho biết đang tích cực làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ đối tượng. "Quan điểm của chính quyền là cùng với chủ đầu tư tiếp tục vận động, giải thích với người dân để ủng hộ dự án nuôi tôm bền vững", ông Giúp nói.

Thiết nghĩ, khi những lợi ích và hệ lụy chưa được hài hòa thì nỗi lo của người dân trong việc triển khai dự án trên là điều có thể hiểu được. Trước sự việc trên, các ngành chức năng cần nhanh chóng vào cuộc giải quyết rốt ráo, không nên để sự việc kéo dài tạo thành ''điểm nóng'' tại địa phương.

Bão Bình