Chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiếp tục xây dựng nhiều công trình thi đua, lan tỏa hình ảnh phụ nữ Công an TP Đà Nẵng hết lòng vì nhân dân phục vụ

Thứ năm, 07/10/2021 14:11

Đó là chia sẻ của Trung tá Hà Thị Hồng Phương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng trước thềm Đại hội Đại biểu Phụ nữ Công an TP lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung tá Hà Thị Hồng Phương - Chủ tịch Hội PN CATP Đà Nẵng.

P.V:  Trong các nội dung, công trình, phần việc mà Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng (HPN CATPĐN) thực hiện tốt ở nhiệm kỳ vừa qua, theo đồng chí, đâu là công trình, phần việc tạo dấu ấn riêng khắc họa rõ nét hình ảnh nữ chiến sĩ Công an Đà Nẵng giỏi chuyên môn, đảm việc Hội?

Trung tá Hà Thị Hồng Phương: Nhiệm kỳ qua, công trình thi đua “Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an TP Đà Nẵng kỷ cương, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ” là công trình mà tôi tâm đắc nhất. Công trình này được triển khai với 4 tiêu chí hết sức cụ thể, rõ ràng, được sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn thể hội viên phụ nữ. Ban chấp hành (BCH) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện các tiêu chí như: thành lập Câu lạc bộ “Cán bộ nữ làm công tác tiếp dân” nhằm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ nữ làm công tác tiếp dân tại Công an các đơn vị, địa phương; xây dựng “Tủ sách phụ nữ”, “Ngăn sách phụ nữ” nhằm phát triển văn hóa đọc cho hội viên phụ nữ; đồng thời chỉ đạo các Hội PNCS cụ thể hóa công trình thi đua bằng các phần việc gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn “Phụ nữ phòng Hồ sơ giải quyết yêu cầu tra cứu tồn đọng ngoài giờ hành chính”, “Phụ nữ Phòng CSGT - Nụ cười thân thiện, mỗi ngày làm một việc tốt cho nhân dân”, Phụ nữ khối CSND nhận “Giáo dục, cảm hóa 2 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật”, Phụ nữ Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng mở chuyên mục “Vì những mảnh đời bất hạnh”… Từ những công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả trên chúng tôi đã thu hút, tập hợp đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, các hoạt động có sức lan tỏa trong HVPN đã góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ HVPN, thực hiện văn hóa ứng xử của người chiến sỹ Công an khi tiếp xúc, giải quyết công việc, khi giúp đỡ nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh PN CATPĐN đẹp trong lòng nhân dân, góp phần thực hiện tốt công trình thi đua “Phụ nữ Đà Nẵng cử chỉ đẹp, sống văn minh” và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

P.V:  Với đặc thù nghề nghiệp, trong quá trình tổ chức các hoạt động, phong trào, chắc hẳn HPN CATP gặp không ít khó khăn. Hội đã có giải pháp gì để khắc phục khó khăn, hạn chế đó?

Trung tá Hà Thị Hồng Phương: Để khắc phục khó khăn, hạn chế, Hội cũng đã có một số giải pháp như tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP, Ban Thường vụ Hội LHPN TP và Hội PN Bộ Công an, sự ủng hộ của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong việc chỉ đạo triển khai các phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội. Song song đó, Hội thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, HVPN nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, HVPN tận tụy, tâm huyết với công việc, có phương pháp làm việc khoa học, chủ động, sáng tạo trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Phát huy vai trò của người cán bộ Hội, nhất là vai trò của đồng chí Chủ tịch HPNCS. Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ trong CATP luôn đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, gắn việc thực hiện công tác hội, phong trào phụ nữ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mạnh dạn báo cáo, đề xuất cấp ủy lãnh đạo đơn vị đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc công tác chuyên môn. Tiếp tục duy trì các công trình, phần việc hiệu quả như công trình “PN CATP làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”, công trình “Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, câu lạc bộ “Cán bộ nữ làm công tác tiếp dân”… Đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, xã hội từ thiện, chung sức vì cộng đồng; thường xuyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả công trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng tổ chức chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại tỉnh Hà Giang.

P.V:  Xin đồng chí cho biết, nhiệm kỳ tới đây, Hội xác định đâu là phong trào, công trình phần việc trọng tâm, mang tính đột phá, tạo dấu ấn khi nói về HPN Công an TP Đà Nẵng?

Trung tá Hà Thị Hồng Phương: Thời gian đến, phát huy những kết quả đạt được, BCH HPN Công an TP tiếp tục tập trung lãnh đạo các cấp hội cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng ủy các cấp và HPN cấp trên, triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội. Hội tiếp tục duy trì công trình “PN CATP làm tốt công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”; đổi mới cách thức, nội dung tuyên truyền cho phù hợp với từng đối tượng; chú trọng tuyên truyền về lĩnh vực phòng chống bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ, trẻ em góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 39 của Ban Thường vụ Thành ủy “Xây dựng TP Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2020-2025. Song cùng đó là nâng cao chất lượng thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng mềm cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, triển khai thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác Hội nhằm xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đặc biệt là vận động cán bộ, HVPN tích cực tham gia thực hiện công trình thi đua “Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội một hành động ý nghĩa” nhằm lan tỏa những hình ảnh đẹp và những hoạt động phong trào của phụ nữ thành phố nói chung và của PN CA nói riêng góp phần xây dựng hình ảnh người nữ chiến sĩ CATP Đà Nẵng kỷ cương, chuyên nghiệp, thân thiện, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Mục tiêu chung được Hội đưa ra trong nhiệm kỳ này là: “Đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, trách nhiệm, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; phát huy truyền thống PN CATP Đà Nẵng kỷ cương, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ”.

P.V:  Xin cảm ơn đồng chí về cuộc trò chuyện này. Chúc Đại hội đại biểu Phụ nữ CATP Đà Nẵng thành công tốt đẹp.

P.Thủy
(thực hiện)