Phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị:

Tiếp xúc cử tri cần tránh tình trạng “Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm, cử tri chuyên trách”

Thứ năm, 31/12/2015 09:51

(Cadn.com.vn) - Nhân kỷ niệm 70 Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6-1-1946 – 6-1-2016), ngày 30-12-2015, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt các thế hệ ĐBQH trên địa bàn TP Đà Nẵng. Dự buổi gặp mặt có các đại biểu: Thượng tướng Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, Bí thư Thành ủy; Trần Thọ, Chủ tịch HĐND TP; Huỳnh Đức Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; lãnh đạo ngành, đoàn thể và các vị ĐBQH qua các thời kỳ của tỉnh QN-ĐN và TP Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi gặp mặt các thế hệ ĐBQH.

Tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Nghĩa, Trưởng Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng đã ôn lại chặng đường vẻ vang,  những thành tựu quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong 70 năm qua và những đóng góp to lớn của các ĐBQH tỉnh QN-ĐN trước đây và TP Đà Nẵng hiện nay. Về hoạt động của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng khóa XIII,  ông Huỳnh Nghĩa cho biết Đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng năm và trong cả nhiệm kỳ, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực: Xây dựng pháp luật, thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; trong hoạt động chất vấn, giám sát…tạo được dấu ấn tốt đẹp ở nghị trường cũng như trong lòng nhân dân thành phố và cả nước.  Phó Chủ tịch Quốc hội  Huỳnh Ngọc Sơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của các Đoàn ĐBQH và các vị ĐBQH tỉnh QN-ĐN trước đây và TP Đà Nẵng hiện nay luôn nêu cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân và có nhiều đóng góp vào thành tích chung trong hoạt động của Quốc hội.

Lãnh đạo TP chụp ảnh lưu niệm với ĐBQH.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh: Trong thành công chung của TP Đà Nẵng, Đoàn ĐBQH TP đã có nhiều đóng góp quan trọng, khơi dậy sự đồng thuận cao trong nhân dân để phát huy tốt những lợi thế sẵn có, tạo nội lực mạnh mẽ, thúc đẩy việc triển khai  các nghị quyết của thành phố một cách quyết liệt và sáng tạo. Từng vị ĐBQH TP với trách nhiệm của mình đã gắn bó mật thiết với nhân dân, kịp thời có những đề xuất thiết thực, chuyển tải được tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường Quốc hội, đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Anh mong muốn các ĐBQH thực hiện đầy đủ và làm tròn trách nhiệm của mình với cử tri, gắn bó và đi sâu tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, có bản lĩnh để giám sát, đôn đốc giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc do cử tri nêu ra; đồng thời tuyên truyền, giải thích để cử tri chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các ĐBQH cần tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tiếp xúc cử tri sao cho ngày càng đa dạng, phong phú và hấp dẫn hơn, tùy theo đối tượng tiếp xúc mà đưa ra những chủ đề khác nhau để ghi nhận, thu thập những kiến nghị chuyên sâu; chủ đề phải là những vấn đề trọng tâm về thời sự, có ý nghĩa chính trị-xã hội đối với địa phương và đất nước, những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm. Từ những ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri, Đoàn ĐBQH TP cần tổng hợp đầy đủ và kịp thời gửi đến Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương đồng thời theo dõi sát sao việc tổ chức triển khai thực hiện.

Trong các cuộc tiếp xúc cần tránh tình trạng “Đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm, cử tri chuyên trách”. Cần nâng cao chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, góp phần đảm bảo tính khả thi của luật sau khi được Quốc hội thông qua, ban hành. Phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBMTTQVN TP trong việc thực hiện các chương trình giám sát tại địa phương; duy trì thường xuyên hoạt động tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân. Đồng chí Nguyễn Xuân Anh tin tưởng với truyền thống tốt đẹp 70 năm qua của Quốc hội Việt Nam, Đoàn ĐBQH sẽ tiếp tục đổi mới, cải tiến tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ người đại biểu nhân dân đồng thời là cầu nối quan trọng giữa TP Đà Nẵng và các bộ, ngành Trung ương để Trung ương luôn quan tâm, thiện chí giúp đỡ cho thành phố phát triển, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước.

K.T