Tiếp xúc trực tuyến giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV (2021-2026)

Thứ ba, 18/05/2021 10:20

Sáng 18-5, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu ứng cử Đại biểu quốc hội là: bà Nguyễn Thị Dung, uỷ viên Ban Chấp hành công đoàn viên chức Việt Nam, uỷ viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Bí thư chi bộ 4, chủ tịch công đoàn viên chức TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Duy Minh, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng; bà Lê Thị Xuân Nga, Đảng uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UB kiểm tra Đảng uỷ, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp TP Đà Nẵng; ông Nguyễn Văn Quảng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng; bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội. Buổi hội nghị có tổng cộng 14 điểm cầu: Thành uỷ, Hội trường 7 phường thuộc Q. Sơn Trà, Hội trường TTHC Q.Sơn Trà, hội trường 4 phường thuộc Q. Ngũ Hành Sơn, Hội trường cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam. Buổi hội nghị đã giới thiệu lý lịch tóm tắt về người ứng cử Đại biểu quốc hội đến các cử tri. Tiếp đó, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình.

Các ứng cử viên buổi hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri.

Bà Nguyễn Thị Dung đánh giá Q.Ngũ Hành Sơn, Q.Sơn Trà còn nhiều vấn đề cần giải quyết, vì vậy bà lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với các cơ quan hữu quan và đưa vào các quyết sách của Quốc hội. Cùng với đó, bà mong muốn tập trung tháo gỡ vướng mắc để TP tiếp tục phát triển trở thành trung tâm kinh tế, bảo đảm phát triển kinh tế bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường, du lịch biển, gắn liền với phát triển, nâng cao đời sống, sức khoẻ của người dân vượt qua khó khăn dịch bệnh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển y tế, giáo dục, quan tâm đến các chính sách người có công, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong khi đó, ông Nguyễn Duy Minh đã cam kết thường xuyên liên kết chặt chẽ với nhân dân, thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trơng, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ thanh niên, phát triển kinh tế biển, các giải pháp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế, đảm bảo vươn khơi bám biển, giữ vững các biển đảo, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động  phù hợp với xu thế thời đại mới. Riêng bà Lê Thị Xuân Nga cam kết sẽ trở thành cầu nối giữa cử tri và Quốc hội, tiếp xúc thường xuyên với cử tri, từ đó trình bày với các cấp để xem xét giải quyết các nguyện vọng của cử tri, nỗ lực giải quyết các vấn đề thiết yếu của người dân như: lao động, việc làm, bảo vệ môi trường, ANTT, ATGT, bình đẳng giới

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư thành ủy Đà Nẵng phát biểu về chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm ĐBQH sẽ đề xuất với Quốc hội ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, các luật điều chỉnh một số lĩnh vực bức xúc đang thu hút sự quan tâm như: đất đai, an sinh xã hội, quyền con người, quyền công dân, quan tâm đến người thu nhập thấp, người về hưu, người có công, gia đình chính sách, người nghèo. Phát biểu tại tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Văn Quảng đã cam kết mang tiếng nói của người dân thành phố Đà Nẵng đến với Quốc hội, cố gắng cùng Quốc hội thảo luận, góp ý, thông qua các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội có tính khả thi cao, lấy người dân là trung tâm trong mọi quyết sách, tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố, nhất là công tác giám sát, hoạt động chất vấn và việc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, tranh thủ sự ủng hộ và tích cực phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương trong triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến thành phố vừa được ban hành, nhất là các chủ trương, chính sách đã được cụ thể hóa tại Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố…; đặc biệt là đề xuất các cơ chế, chính sách để xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính khu vực, chỉ đạo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nhất là những vấn đề thiết yếu liên quan đến cuộc sống của mỗi người dân, như: xử lý môi trường, nước sinh hoạt, khám chữa bệnh, xây dựng các thiết chế văn hóa và chỉnh trang đô thị, lãnh đạo, chỉ đạo để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, để mỗi người dân thật sự có được môi trường sống an toàn, bình yên.

Cử tri Phạm Hiền, phường Khuê Mỹ (Q.Ngũ Hành Sơn) đề nghị một số vấn đề các ứng cử viên cần quan tâm.

Các cử tri đều ủng hộ sự lựa chọn các ứng viên đủ điều kiện tham gia và hoạt động Quốc hội. Ngoài ra, cử tri Phạm Hiền, phường Khuê Mỹ (Điểm cầu Trung tâm hành chính Q.Ngũ Hành Sơn) đã kiến nghị các đề án: Cảng Liên Chiểu, Ga đường sắt, đường cao tốc Bắc  - Nam, làng Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính khu vực; Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung - Tây Nguyên sớm trở thành hiện thực. Cử tri Nguyễn Hồng Tâm, phường An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) đã đề nghị các ứng cử viên quan tâm đến việc:  Xây dựng pháp luật và chống lợi ích nhóm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Ngoài ra, vác cử tri thuộc Q.Sơn Trà đã đề nghị các ứng cử chú trọng các vấn đề về đổi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo, khắc phục hậu quả việc khai thác tài nguyên quá mức, bảo vệ tài nguyên môi trường như rừng tự nhiên, khoáng sản.... Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố (Điểm cầu Mặt trận thành phố) đã đề nghị ứng cử viên tập trung vào giải quyết  một số vấn đề đang là nỗi bức xúc lớn, qua đó tiếp tục tạo thêm niềm tin trong dân, đặc biệt là quan tâm chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở.

Phát biểu tiếp nhận ý kiến các cử tri, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng thay mặt cho 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, đơn vị bầu cử số 2: Các ý kiến của cử tri đề cập đến những nội dung, vấn đề khác nhau nhưng đều có chung mong muốn: “Quốc hội tiếp tục hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thể hiện vai trò quyết định trong việc lập hiến, lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”. “Do đó, trên cơ sở các ý kiến của cử tri, mỗi ứng viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 xin tiếp thu và sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung chương trình hành động của mình gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố để quản lý, theo dõi, giám sát.”- Ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

LAT