Tiểu thương vẫn có quyền buôn bán tại chợ Phong Thử cũ

Thứ bảy, 17/11/2018 16:51

Nhiều ngày qua, nhiều tiểu thương tại chợ Phong Thử (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) bày tỏ tâm lý bất an trước việc UBND xã Điện Thọ yêu cầu các tiểu thương đăng ký thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ mới vừa được xây dựng (dự kiến đưa vào hoạt động từ ngày 1-1-2019). Theo nhiều tiểu thương, việc kinh doanh tại chợ cũ đã trở thành nền nếp, khi di chuyển đến nơi mới sẽ khó buôn bán và chợ mới quá thấp, dễ bị ngập nước làm hư hại hàng hóa... khi mưa lụt xảy ra. Bên cạnh đó là việc các cơ quan chức năng chưa có chính sách hỗ trợ cho tiểu thương bị thiệt hại khi di dời và mức lệ phí cụ thể tại khu chợ mới...

Chợ mới được xây dựng khá khang trang nhưng không bắt buộc các tiểu thương phải di dời vào đây.   

Ông P.Q.T, một tiểu thương chợ Phong Thử trình bày: Trước đây, để có nơi buôn bán, chúng tôi phải mua ki-ốt của Nhà nước với giá rất cao và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay thực hiện chủ trương di dời chợ, nhiều gia đình chúng tôi xem như bị mất trắng vì không thể buôn bán. Vì vậy, đề nghị Nhà nước xem xét lại chủ trương này...

Tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, năm 2017, chợ Phong Thử mới được Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam hỗ trợ xây dựng tại thôn Phong Thử 1 (xã Điện Thọ) trên diện tích gần 2ha, với tổng số vốn xây dựng khoảng 15 tỷ đồng (Tổng Công ty đường cao tốc hỗ trợ 13 tỷ, ngân sách địa phương đóng góp 2 tỷ đồng) khá khang trang, được trang bị đầy đủ các thiết bị về phòng cháy chữa cháy, hệ thống đường sá thông thoáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh... Hiện tại, công trình chưa được nhà đầu tư nghiệm thu, bàn giao cho địa phương. Tuy nhiên, để chuẩn bị cho việc đưa chợ mới vào khai thác, đầu tháng 11-2018 UBND xã Điện Thọ đã tổ chức nhiều cuộc họp, phát mẫu đơn xin đăng ký thuê mặt bằng cho các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Phong Thử đăng ký vào buôn bán tại chợ mới. Mặc dù yêu cầu đăng ký đến nơi mới nhưng các cơ quan chức năng không đề cập đến các chính sách hỗ trợ cho các tiểu thương khi di dời cũng như mức phí thuê mặt bằng tại chợ mới... đã tạo tâm lý bất an cho một số tiểu thương.

Ngày 15-11-2018, giải đáp những thắc mắc của chúng tôi, ông Trần Úc- Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, trao đổi: Theo quy hoạch đến năm 2025 đã được Chính phủ phê duyệt, xã Điện Thọ sẽ được xây dựng trở thành trung tâm về kinh tế- xã hội cho các xã phía Tây thị xã Điện Bàn. Vì thế, khi thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi địa phương có đề nghị Tổng Công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam hỗ trợ xây dựng khu trung tâm thương mại tại thôn Phong Thử 1 nhằm giảm tải cho chợ Phong Thử đã quá tải không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy... Theo quan điểm của lãnh đạo thị xã, không có việc bắt buộc tất cả tiểu thương di dời đến chợ mới. Việc di dời hay không phải dựa trên tinh thần tự nguyện của người dân... Ông Nguyễn Đạt- Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết thêm: Có khả năng tại Điện Thọ sẽ tồn tại cùng một lúc 2 chợ, gồm chợ cũ mua bán theo kiểu truyền thống và chợ mới đưa vào hoạt động theo hình thức trung tâm thương mại, đa dạng về chủng loại hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Sắp đến, thị xã sẽ kêu gọi các  công ty chuyên về bán lẻ có uy tín đầu tư vào đây. Hiện tại, chợ mới vẫn chưa được đặt tên và việc UBND xã Điện Thọ yêu cầu các tiểu thương đăng ký thuê mặt bằng tại chợ mới không mang tính bắt buộc.

Như vậy, dù chợ mới sắp đi vào hoạt động song các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Phong Thử (cũ) vẫn có quyền buôn bán. Các cơ quan chức năng không tổ chức di chuyển các tiểu thương sang chợ mới. Việc đi hay ở lại là quyền của mỗi người...

M.T