Tiểu thuyết gia người Tanzania đoạt giải Nobel Văn học 2021

Thứ sáu, 08/10/2021 08:29

Vào 13 giờ ngày 7-10 (khoảng 18 giờ, Việt Nam), Viện Hàn lâm Thuỵ Điển đã xướng tên tiểu thuyết gia người Tanzania, Abdulrazak Gurnah, là chủ nhân giải thưởng Nobel Văn học năm 2021.

Ông Abdulrazak Gurnah.

Ông Gurnah, sinh năm 1948, được vinh danh vì "cách khắc họa không thỏa hiệp và đầy lòng trắc ẩn về những ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân và số phận của những người tị nạn trong hố sâu ngăn cách giữa các nền văn hóa và lục địa". Trong sự nghiệp của mình, ông Gurnah đã xuất bản 10 cuốn tiểu thuyết và một số tập truyện ngắn. Chủ đề về những người di cư luôn xuyên suốt trong các tác phẩm của ông. Các tác phẩm của ông vốn đã nhận được một số giải thưởng danh giá trong văn đàn Anh. Một số tác phẩm nổi bật của ông có thể kể tới các cuốn "Paradise" (1994), "By the Sea" (2001), "Desertion" (2005). Anders Olsson, Chủ tịch Ủy ban Nobel Văn học, gọi ông là "một trong những nhà văn thời hậu thuộc địa nổi bật nhất thế giới".

Nobel Văn học là 1 trong 6 hạng mục của giải Nobel, được trao cho tác giả từ bất kỳ quốc gia nào. Trong số 117 người đoạt giải Nobel Văn học kể từ khi giải thưởng đầu tiên được trao năm 1901, 95 người (hơn 80%) là người châu Âu hoặc Bắc Mỹ. Riêng Pháp đã 15 lần giành giải Nobel Văn học, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Ngoài ra, 101 tác giả giành chiến thắng là nam giới và chỉ có 16 phụ nữ. Điều đáng chú ý của giải Nobel Văn học, đó là giải này chỉ trao cho những nhà văn - nhà thơ còn đang sống. Giải tôn vinh cả sự nghiệp sáng tác của tác giả, không tôn vinh riêng một tác phẩm cụ thể nào.

T.V