Tìm cơ hội kinh doanh, xuất khẩu trong mùa dịch

Thứ năm, 30/04/2020 16:59

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng tìm cơ hội kinh doanh trong mùa dịch bệnh để vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trình hoạt động sản xuất và kinh doanh, thậm chí có một số doanh nghiệp còn tăng trưởng đáng khích lệ.

Sản xuất khẩu trang tại Cty TNHH Chế biến, Kinh doanh & Xuất nhập khẩu Hương Quế.

Ông Nguyễn Hà Bắc - Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, cho biết: quý I-2020 vừa qua, do tác động tiêu cực của dịch Covid-19, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của TP sụt giảm so với cùng kỳ năm 2019: đạt gần 590 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 333 triệu USD, giảm 6,5% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 256,7 triệu USD, giảm 14,7%. Dù giảm nhưng qua so sánh giữa kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu cho thấy, TP vẫn duy trì đà xuất siêu với hơn 76,2 triệu USD. Có được kết quả khả quan này theo ông Nguyễn Hà Bắc là nhờ nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP nhờ chủ động thay đổi, thích ứng, đặc biệt là tìm cơ hội kinh doanh, xuất khẩu trong mùa dịch bệnh.

Đơn cử như ở Cty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước. Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT Cty, cho biết: Dịch Covid-19 có tác động nhưng hầu như không đáng kể đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty. “Chi phí gia tăng chủ yếu là để đảm bảo thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch, như thay vì ăn 1 ca tập trung thì giờ phải chia làm 2 ca để công nhân luân phiên ăn trưa, còn lại mọi hoạt động sản xuất của Cty vẫn diễn ra bình thường, không những vậy kim ngạch xuất khẩu của Cty vẫn tăng tới 10% so với cùng kỳ năm 2019. Duy trì việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định, phúc lợi xã hội đảm bảo cho 1.800 người lao động”, ông Lĩnh nói và cho biết tất cả nhờ Cty đã chủ động thích ứng.

Cũng theo ông Lĩnh, các sản phẩm của Cty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (EU). Trong tháng 1 và đầu tháng 2- 2020 các đơn hàng xuất sang EU thực hiện theo tiến độ cam kết. Tuy nhiên, bắt đầu từ thời điểm cuối tháng 2, đầu tháng 3-2020, khi dịch Covid-19 tràn qua đến EU thì lượng đơn hàng tăng mạnh. Cũng như ở Việt Nam, người Châu Âu cũng tràn đến các siêu thị để dự trữ thực phẩm, vì vậy, các đối tác tại EU đã tăng sản lượng để dự trữ trong kho hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. “Tận dụng cơ hội này, Thuận Phước đẩy mạnh sản xuất, kịp thời cung ứng đủ số lượng và chất lượng theo đơn hàng cho các đối tác, nhờ vậy, doanh thu quý I-2020 của Cty không những không giảm mà còn tăng so với cùng kỳ năm trước”, ông Lĩnh chia sẻ thêm.

Còn tại Cty TNHH Chế biến, Kinh doanh & Xuất nhập khẩu Hương Quế, ông Nguyễn Xuân Sơn - Giám đốc Cty cho biết: Dịch Covid-19 đã làm doanh thu của Cty giảm tới 90%. “Sản phẩm của Hương Quế phục vụ du lịch, Covid-19 khiến du lịch toàn cầu “đứng bánh”, kéo theo hoạt động sản xuất, kinh doanh của chúng tôi cũng ngưng trệ”, ông Sơn cho biết. Nhận thấy thị trường trong nước và thế giới đang thiếu một lượng lớn khẩu trang để phòng chống dịch Covid19, Giám đốc Cty Hương Quế Nguyễn Xuân Sơn đã ngay lập tức tìm kiếm nguồn nguyên liệu vải kháng khuẩn để chuyển hướng sản xuất kinh doanh từ sản phẩm du lịch sang sản phẩm khẩu trang vải kháng khẩu. Sau khi tìm kiếm và nhập khẩu nguyên liệu vải kháng khuẩn từ Nhật Bản về Việt Nam, Cty Hương Quế bắt tay vào sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn. Đến thời điểm hiện tại sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn của Hương Quế đã có mặt tại nhiều trung tâm y tế, nhà thuốc, cửa hàng phục vụ thị trường trong nước và đáp ứng xuất khẩu lên tới 270.000 cái/tháng, xuất khẩu chủ yếu sang EU.

Nhờ nhanh nhạy chuyển đổi, thích ứng, ông Sơn cho biết, đến thời điểm hiện tại việc sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn đã bù lại toàn bộ phần doanh thu bị tụt giảm (90%) do dịch Covid-19 gây ra. “Chúng tôi đảm bảo việc làm cho 100% người lao động. Ở thời điểm hiện tại người lao động làm việc ở Hương Quế còn thường xuyên tăng ca để đảm bảo tiến độ giao hàng cho các đối tác. Như chiều 28-4 vừa qua, Hương Quế xuất đi CHLB Đức lô hàng 72.000 khẩu trang”. Ông Sơn mong muốn dịch Covid-19 sớm bị dập tắt, để kinh tế, đặc biệt là du lịch phục hồi trở lại, Cty Hương Quế sẽ bắt tay vào sản xuất các sản phẩm truyền thống. Còn trước mắt, đơn vị đang nỗ lực tăng công suất để sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn, tận dụng triệt để được cơ hội xuất khẩu thêm các đơn hàng khẩu trang sang EU. 

PHÚ NAM