Tìm giải pháp quản lý, hỗ trợ người nghiện

Thứ bảy, 21/04/2018 16:20

Tội phạm ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng diễn biến phức tạp. Vậy làm sao để phòng chống tội phạm, quản lý tốt người nghiện trên địa bàn luôn là một câu hỏi lớn. Để tìm giải pháp giải quyết vấn đề này, CAQ Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức buổi tọa đàm để tìm ra những lời giải...

Các đơn vị tại P. Hải Châu 2 trao sinh kế cho người cai nghiện thành công.

Buôn bán, sử dụng ma túy vẫn phức tạp

Đại úy Lê Hải Sơn-Đội Phó Đội Cảnh sát ma túy, CAQ Hải Châu cho biết, trong năm 2017, lực lượng phòng, chống ma túy Q. Hải Châu đã phát hiện, tiếp nhận, điều tra khởi tố 39 vụ với 55 đối tượng phạm tội vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Qua đó, thu giữ hơn 513gam ma túy các loại. Đội CSMT CAQ Hải Châu đã xác lập, khám phá thành công 5 chuyên án, bắt 6 đối tượng, trong đó điển hình nhất là bắt đối tượng Nguyễn Thị Thảo (1950, thường trú Khối 5, P. Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An), vận chuyển trái phép 1 bánh heroin từ Nghệ An vào Đà Nẵng tiêu thụ. Trong quý I-2018, đơn vị tiếp tục phát hiện, tiếp nhận và điều tra khởi tố 10 vụ, 12 đối tượng phạm tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong khi đó, số người nghiện mới trong năm 2017 là 55 người, quý I-2018 là 7 người. Trong năm 2017, CAQ Hải Châu và CA 13 phường đã kiểm tra, test gần 2.000 lượt đối tượng, qua đó phát hiện 465 lượt đối tượng dương tính với ma túy. Qua đó, lập hồ sơ quản lý tại địa phương 43 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 95 đối tượng, còn lại xử phạt hành chính "Tình hình người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận diễn biến phức tạp, ngày càng trẻ hóa, tập trung ở độ tuổi thanh thiếu niên (từ 18 đến 30 tuổi). Số đối tượng nghiện, sử dụng ma túy ở ngoài cộng đồng còn nhiều, số không có việc làm và có việc làm không ổn định chiếm tỷ lệ cao. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng và chiếm tỷ lệ cao, trong khi đó, ma túy "dạng đá" thường tạo ra ảo giác mạnh và kéo dài sẽ làm cho người sử dụng không kiểm soát được nhận thức, hành vi nên dễ dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng"-Đại úy Lê Hải Sơn nhấn mạnh.

Nhiều giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ

Để hỗ trợ người nghiện sau cai, CA 13 phường thường xuyên phối hợp với cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội phường tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ số người sau cai, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên người sau cai để họ yên tâm, giới thiệu việc làm cho các trường hợp có nhu cầu tìm việc, hỗ trợ vay vốn làm ăn... và đã phát huy được tác dụng. Ông Trần Anh Việt-Phó Chủ tịch UBND P. Hải Châu 2 (Q. Hải Châu) cho biết, để hỗ trợ người sau cai, P. Hải Châu 2 lập danh sách cụ thể sau đó phân loại theo các tiêu chí rồi giao cho các đơn vị chức năng tổ chức kèm cặp, giúp đỡ, hỗ trợ. Ông Việt lấy ví dụ, nếu người nghiện từng có tiền án, tiền sự thì giao cho công an phường quản lý. Người nghiện là thanh niên thì giao cho Đoàn thanh niên, còn phụ nữ thì giao cho Hội liên hiệp phụ nữ phường quản lý... Sau thời gian quản lý, giúp đỡ, các ngành sẽ tiếp tục họp bàn, đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm và có giải pháp thay đổi nếu chưa hiệu quả. Còn ông Trần Việt Trung-Cán bộ Tư pháp P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu) chia sẻ, P. Hòa Cường Nam xác định công tác giúp đỡ người nghiện sau cai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Để  quản lý, hỗ trợ người nghiện, phường đã chỉ đạo các đoàn thể cùng vào cuộc, trong đó CSKV thuộc CAP giữ vai trò làm đầu mối liên lạc. Từ đó, nhiều người nghiện sau thời gian được kèm cặp, giúp đỡ đã có nhiều tiến bộ, có trường hợp đã đoạn tuyệt với ma túy, trở lại làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Cùng chia sẻ về vấn đề này, Trung tá Trung-Trưởng CAP Bình Hiên cho biết, để tích cực giúp đỡ người nghiện trên địa bàn, CAP Bình Hiên đã phối hợp với các đoàn thể phường tổ chức mô hình "Câu lạc bộ cai nghiện sớm" dành cho những người nghiện mới, sử dụng ma túy lần đầu. Việc sinh hoạt của CLB này cũng rất gần gũi, CSKV thường xuyên trò chuyện, chia sẻ những điều khó khăn, vướng mắc của người nghiện trong công việc hàng ngày, tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, trò chuyện tại các quán cà-phê, quán ăn... để tạo cảm giác đầm ấm, giúp người nghiện dễ bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của họ để lực lượng công an có hướng giải quyết.

Tuy nhiên, việc tiếp cận, giúp đỡ người nghiện sau cai cũng gặp một số khó khăn như: nhiều người nghiện vẫn ngại ngùng, tìm cách lẩn trốn khi có CSKV hoặc cán bộ, đại diện các đoàn thể đến gặp, bỏ đi khỏi nơi cư trú... điều này vô tình làm cho công tác giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện chưa đạt được mục đích đặt ra. Theo ông Đoàn Ngọc Sơn-Phó Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cho biết, việc quản lý tốt người nghiện cũng như thực hiện tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ đối với họ sẽ góp phần giữ gìn ANTT, giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn. Theo ông Sơn, trong thời gian tới, Q. Hải Châu sẽ chỉ đạo các đơn vị đánh giá lại hiệu quả các mô hình giúp đỡ, hỗ trợ người nghiện trên địa bàn để nhân rộng các mô hình hiệu quả, bổ sung các mô hình mới. Các ngành chức năng cũng tập trung thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Gắn với đó, lực lượng công an, các đơn vị liên quan cũng phải tập trung các giải pháp để phát hiện, xử lý người nghiện cũng như có nhiều giải pháp giúp đỡ họ sau cai, giúp họ ổn định cuộc sống để từ bỏ tệ nạn.

NGUYỄN TUẤN