Tìm lối ra cho kinh tế tập thể trong nông nghiệp

Thứ năm, 02/06/2016 09:49

(Cadn.com.vn) - Khi nhìn nhận về kết quả phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp (gọi tắt là HTX) trên địa bàn TP Đà Nẵng 5 năm qua, UBND TP cho rằng, bối cảnh chung của HTX cả nước vẫn còn khó khăn nhưng đối với các HTX nông nghiệp của Đà Nẵng nhìn chung có sự chuyển biến tích cực khi mà kết quả hoạt động tăng đều qua các năm.

Chuyển biến chưa tích cực

Trong 5 năm vừa qua, thông qua việc củng cố, đổi mới và xây dựng mô hình HTX điểm đã có 7 HTX giải thể, 2 HTX chuyển đổi từ mô hình sản xuất nông nghiệp sang HTX phi nông nghiệp; đồng thời thành lập mới 30 HTX. Các HTX thành lập mới chủ yếu theo các ngành nghề như trồng hoa, nấm, rau an toàn, nuôi trồng thủy sản. Như vậy, nếu tính từ thời điểm triển khai Luật HTX mới, trong 2 năm gần đây, trên địa bàn TP có 12 HTX chuyển đổi, tổ chức lại mô hình hoạt động theo luật, nâng tổng số HTX hoạt động theo Luật HTX lên 25 HTX.

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN&PTNT TP cho biết, những năm qua, Sở đã tư vấn, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các HTX, Tổ hợp tác (THT) xây dựng các phương án, dự án phát triển SXKD như dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học; dự án nâng chất lượng giống lúa; đề án khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống. Các HTX Hòa Tiến 1, Hòa Hiệp 1, rau Túy Loan, Hòa Phong 2, Hòa Quý 1... đã được tư vấn xây dựng các dịch vụ như tổ chức sản xuất tiêu thụ lúa giống, chế biến và tiêu thụ nước mắm, tiêu thụ rau an toàn cho thành viên. Một số HTX đã chuyển dần từ việc cung ứng đầu vào cho xã viên là chủ yếu sang tổ chức sản xuất, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm như nấm, rau an toàn, lúa giống, hoa, thủy sản. Điển hình là các HTX Hòa Tiến 1, hoa Nhơn Thọ, nấm Hải Vân; chế biến thủy sản Đông Hải, Hòa Hiệp, Kim Thanh, An Hải Đông... Đặc biệt trong năm vừa qua đã thành lập 2 HTX dịch vụ hậu cần nghề cá, góp phần phát triển Đà Nẵng thành trung tâm nghề cá của miền Trung.

Theo Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Đà Nẵng Tôn Thất Uyên, hàng năm Liên minh HTX hỗ trợ cho khoảng từ 5 đến 10 HTX hoạt động trên các lĩnh vực, đồng thời tư vấn cho HTXNN và Kinh doanh tổng hợp Hòa Phước, HTX sản xuất giá đỗ Nghi An vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX 450 triệu đồng để phát triển sản xuất. Trong khi đó, ông Phạm Nam Sơn, Phó Chủ tịch UBND Q.Cẩm Lệ cho rằng, thời gian qua, hoạt động SXKD, dịch vụ của các HTX và THT trên địa bàn còn nhiều khó khăn, hiệu quả thấp, hoạt động trong tình trạng cầm chừng, chưa phát huy hết tiềm năng phát triển của HTX. Các THT hoạt động chủ yếu là liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh dịch vụ nên hầu như không có thu nhập cao. Do vậy, công tác củng cố, đổi mới HTX và xây dựng HTX điểm cần được đặc biệt chú trọng hơn nữa.

Các doanh nghiệp, HTX nông nghiệp TP Đà Nẵng tham quan, học tập mô hình chuyên canh trồng hoa tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Xây dựng các mô hình liên kết

Ông Nguyễn Phú Ban, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng khẳng định điều này và cho biết thêm, Sở đã xây dựng thí điểm một số mô hình liên kết giữa nông dân, tổ chức đại diện của nông dân thông qua HTX, THT với các doanh nghiệp trong khâu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Đó là, liên kết tổ chức sản xuất và tiêu thụ lúa canh tác hữu cơ với Cty Giống cây trồng Quảng Nam, Cty Giống cây trồng T.Ư. HTX rau an toàn Túy Loan liên kết sản xuất và tiêu thụ rau thông qua hợp đồng với Cty Nhật An. UBND H.Hòa Vang hướng dẫn HTX, THT trồng rau thành lập CLB rau Hòa Vang ký kết hợp đồng tiêu thụ rau với các doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho trường học. Tuy nhiên, quy mô liên kết này vẫn còn nhỏ.

Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Tôn Thất Uyên chia sẻ, cần tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh cho các HTX, gắn với đào tạo, hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, phát triển thị trường, tư vấn hỗ trợ vay vốn nhằm thúc đẩy quá trình SXKD của các HTX và xem đây là những nhân tố đắc lực để giúp các HTX trở thành những mô hình điểm để nhân rộng. Ở một góc độ khác, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP Đặng Công Thắng đề nghị, cần miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các HTX hoạt động trên lĩnh vực nông-lâm-ngư nghiệp để khuyến khích, tạo điều kiện cho các HTX đầu tư, mở rộng SXKD, dịch vụ cho các thành viên và liên kết với các doanh nghiệp  khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Trong khi đó, theo bà Nguyễn Thị Thúy Mai, Phó Giám đốc Sở Công thương TP, để phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, Sở Công thương sẽ tiếp tục đồng hành để hỗ trợ HTX xây dựng và phát triển thương hiệu, tham gia giới thiệu sản phẩm tại các hội chợ trong và ngoài nước, tạo cơ hội giao thương, phiên chợ hàng Việt, chương trình kết nối cung cầu giữa các nhà sản xuất, các cơ sở sản xuất hàng nông sản trên địa bàn với các doanh nghiệp, trung tâm thương mại siêu thị trong tiêu thụ sản phẩm.

Phương Kiếm