Tìm mọi giải pháp kéo giảm TNGT

Thứ năm, 05/01/2017 08:09

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả TTATGT năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị tại đầu cầu Đà Nẵng...

  Lực lượng CSGT – CATP Đà Nẵng giám sát các hành vi vi phạm qua camera để xử phạt nguội. 

TNGT giảm nhưng chưa bền vững

Theo báo cáo tóm tắt do ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trình bày cho thấy: Năm 2016, cả nước xảy ra 21.600 vụ TNGT, làm chết 8.685 người, bị thương hơn 19.200 người; so với năm 2015 giảm 1.261 vụ, giảm 43 người chết và giảm 1.792 người bị thương. Các lực lượng chức năng, nhất là CSGT đã kiểm tra, lập biên bản gần 4 triệu trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, phạt tiền hơn 2.500 tỷ đồng, tạm giữ 34.659 xe ô-tô, 560.418 mô-tô; tước 382.112 giấy phép lái xe. Trên tuyến đường sắt và đường thủy nội địa cũng đã xử lý hơn 200.000 trường hợp, phạt tiền gần 1.200 tỷ đồng. Thông qua công tác TTKS, xử lý vi phạm giao thông, phát hiện 1.322 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 1.503 đối tượng và 1.570 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa không hóa đơn, chứng từ trên các tuyến giao thông.

Ông Khuất Việt Hùng cũng khẳng định, kết quả công tác đảm bảo TTATGT thời gian qua có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, trong khi TNGT đường bộ giảm cả 3 tiêu chí (giảm 1.378 vụ, 25 người chết, 1.935 người bị thương) thì tai nạn đường sắt và đường thủy nội địa lại đáng báo động, có xu hướng xấu đi. Cụ thể, đường sắt giảm số người chết nhưng lại tăng 99 vụ, tăng 143 người bị thương so với năm 2015; đường thủy tăng 20 vụ, tăng 1 người chết và tăng 3 người bị thương. Điều đó cho thấy, dù có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, của các cấp ngành, địa phương, xong tình tình TTATGT vẫn còn nhiều tiềm ẩn khó lường, TNGT giảm nhưng chưa bền vững, nhất là số người chết giảm rất ít. Đáng ngại nhất là tai nạn xảy ra trên tuyến đường sắt, đường thủy nội địa còn nhiều.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan, ban, ngành trực tiếp tham gia tuyên truyền, xử lý vi phạm giao thông để đạt được kết quả giảm cả 3 tiêu chí về TNGT trong năm 2016. Tuy nhiên TNGT đường sắt, đường thủy lại gia tăng, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp ngành phải mổ xẻ tìm ra nguyên nhân và có giải pháp mới, nhất là việc chỉ đạo, điều hành.

Lực lượng CSGT CATP Đà Nẵng phối hợp với Thanh tra giao thông xử phạt xe ô-tô vi phạm.

Đà Nẵng sẽ phạt nguội qua camera tại 9 nút giao thông

Liên quan đến công tác đảm bảo TTATGT tại TP Đà Nẵng, bên lề hội nghị trực tuyến, Đại tá Lê Ngọc-  trưởng phòng CSGT CATP cho hay: UBND TP vừa thống nhất chủ trương sẽ tiến hành xử phạt nguội hành vi vi phạm luật giao thông qua hệ thống camera tại 9 nút giao thông, gồm: Nút Nguyễn Văn Linh - Trần Phú - Bạch Đằng, Lê Duẩn - Ông Ích Khiêm, Hùng Vương - Ông Ích Khiêm, ngã tư Điện Biên Phủ - Hà Huy Tập, nút Nguyễn Văn Linh - Hoàng Diệu - Ông Ích Khiêm, ngã tư Ông Ích Đường - Cách Mạng Tháng 8, nút giao cầu Trần Thị Lý - 2 Tháng 9, nút giao cầu vượt Ngã ba Huế và nút giao đường Ngũ Hành Sơn - Hồ Xuân Hương - Lê Văn Hiến. Theo Đại tá Lê Ngọc, thời gian từ nay đến 15-1, các lực lượng chức năng sẽ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân về chủ trương sau đó áp dụng xử phạt từ 16-1-2017. Liên quan đến hình thức xử phạt này, đầu tháng 11 đến nay, TP cũng đã áp dụng xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát trên các tuyến Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Hữu Thọ, Cách Mạng Tháng 8 - Lê Thanh Nghị - đường dẫn cầu Hòa Xuân và dọc tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 (đoạn từ Hòa Cầm đến đường dẫn cầu Hòa Xuân), và kết quả bước đầu rất tốt. Cũng từ xử phạt, tình trạng vi phạm luật giao thông tại các nút này giảm đi rõ rệt.

Tiếp tục kéo giảm TNGT cả 3 tiêu chí

Bên cạnh biểu dương các địa phương có kết quả nổi bật từ việc triển khai thực hiện các mô hình đảm bảo TTATGT sáng tạo, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng quyết liệt phê bình các địa phương có người chết do TNGT tăng, đồng thời nhấn mạnh rằng: Chính phủ đã chọn chủ đề năm ATGT 2017 là “Xây dựng văn hóa giao thông cho thanh, thiếu niên” với tinh thần Tính mạng con người là trên hết, vì vậy các cấp ngành phải có chương trình hành động cụ thể, quyết liệt thực hiện các giải pháp đảm bảo TTATGT ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm để đạt được những mục đích đặt ra, đó là: Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông; gắn kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương, đơn vị. Phải nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; tiếp tục nỗ lực giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí từ 5-10% so với năm 2016, giảm số người chết xuống dưới 8.500 người.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải tăng cường bảo đảm an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông, trước tiên là xử lý triệt để các điểm đen về an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; tại các giao cắt giữa đường phụ ra đường chính, các điểm đường ngang qua đường sắt, các điểm tiềm ẩn tai nạn trên đường thủy...

“Đầu giờ sáng 4-1, tôi đã cùng với các đồng chí các bộ ngành phát động lễ ra quân năm ATGT quốc gia 2017, vì vậy ngay từ những ngày đầu năm, các ngành, các địa phương phải vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Năm 2016 vừa qua, TNGT giảm cả 3 tiêu chí là rất đáng mừng, song vẫn còn nhiều vụ nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn về người và tài sản của nhân dân, nhất là TNGT đường sắt, đường thủy tăng cao về số vụ, số người bị thương. Thế nên, chúng ta phải tìm ra những tồn tại còn hạn chế, phân tích kỹ nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn, từ đó có những đề xuất và giải pháp hữu  hiệu hơn trong đảm bảo TTATGT. Tôi đề nghị, ngay sau hội nghị, mỗi ngành, mỗi địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; phải tìm cho được mọi giải pháp có tính đột phá, dài hơi nhất nhằm tháo gỡ tình hình, kéo giảm và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng TNGT trên cả 3 tiếu chí” – Phó thủ tướng Trương Hòa  Bình nhấn mạnh.

Công Hạnh