Tin lời bạn trai “Don Juan”, người phụ nữ bị lừa tình, lừa tiền hơn nửa tỷ đồng

Thứ năm, 19/09/2024 08:05

Với ngoại hình điển trai, ăn mặc bảnh bao, Thoại tự xưng là nhân viên Ngân hàng Nhà nước để lừa tiền, lừa tình bạn gái. Ngày 18-9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Quang Thoại (1991, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Bùi Quang Thoại
Bị cáo Bùi Quang Thoại

Bùi Quang Thoại và chị Phan Thị H. (1991, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) có mối quan hệ tình cảm từ khoảng tháng 4-2022. Trong thời gian quen nhau, Thoại đã đưa ra thông tin gian dối chiếm đoạt tiền của chị H. Cụ thể, Thoại nói dối mình là nhân viên của Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh TP Đà Nẵng và đưa ra thông tin gian dối rằng ngân hàng đang có dự án huy động vốn lớn và ưu tiên cho nhân viên của ngân hàng với lãi suất cao. Để chị H. tin tưởng, Thoại lên mạng Internet lưu, tải hình ảnh con dấu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rồi tự soạn Hợp đồng ủy quyền về việc sử dụng nguồn tiền của khách hàng, Thoại tự ký và scan con dấu của Ngân hàng Nhà nước vào trên hợp đồng.

Ngày 15-6-2022, Thoại giao hợp đồng trên cho chị H. Sau khi nhận hợp đồng, do tin tưởng người yêu nên chị H. đưa cho Thoại số tiền mặt 200 triệu đồng và 660 ngàn yên Nhật. Lừa được tiền, Thoại sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Để tạo sự tin tưởng. Thoại nói với chị H. Ngân hàng Nhà nước đang có chính sách nhận tiền tiết kiệm với lãi suất cao và ưu tiên cho nhân viên lãi suất 9,3%/ tháng đối với tiền VND và 5%/tháng đối với tiền ngoại tệ nên Thoại đưa cho chị H. 2 tháng lãi suất với tổng số tiền 56 triệu đồng nói là tiền lãi suất gửi tiết kiệm tương ứng với số tiền mà chị H. đã gửi vào và lãi này do ngân hàng chi trả.

Vẫn tiếp tục “nuôi chí” lừa tiền bạn gái, cũng với thủ đoạn nêu trên, khoảng cuối tháng 6-2022, Thoại làm giả 1 phiếu thu có con dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời và gửi qua tài khoản Zalo của chị H. với mục đích để chị H. tin tưởng Thoại đang đầu tư mua một số lô đất tại dự án Khu đô thị Kim Long thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời và đề nghị chị H. tham gia góp vốn để kiếm lời.

Quá tin tưởng bạn trai của mình nên vào ngày 28-6-2022, chị H. chuyển vào tài khoản của Thoại số tiền là 200 triệu đồng. Sau khi nhận được số tiền trên, Thoại cũng sử dụng trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Tổng số tiền Thoại chiếm đoạt của chị H. là hơn 500 triệu đồng.

Đáng nói, Thoại có nhân thân xấu, từng bị TAND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) xử phạt 4 năm 6 tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm 6 tháng tù về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, cũng bởi chiêu “nổ” là nhân viên ngân hàng, lừa bán bất động sản để chiếm đoạt tiền của người khác. Tổng hợp hình phạt là 8 năm tù.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Thoại thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chị H. yêu cầu Thoại bồi thường số tiền 453 triệu đồng, tuy nhiên, đến nay Thoại chưa bồi thường.

Sau khi xem xét các tình tiết, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Quang Thoại 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Cùng với mức án 8 năm tù ở bản án trước đó, tổng hợp hình phạt mà Thoại phải chấp hành là 21 năm tù.

THANH HOA