Tin vào người Nhật

Thứ tư, 26/03/2014 08:41

(Cadn.com.vn) - Xin nói rõ, tương lai bóng đá Việt Nam đang đặt niềm tin gần như trọn vẹn vào người Nhật. Bởi, chúng ta đã có Trưởng giải V-League là người Nhật. Trong tương lai, ĐTVN sẽ có HLV cũng là người Nhật.

Tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết ngay trong tháng 4 này sẽ nhờ LĐBĐ Nhật Bản - đối tác chiến lược, hợp tác toàn diện với bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, giới thiệu một HLV chất lượng sang dẫn dắt ĐTQG trong hành trình hướng tới AFF Cup 2014.

Nói vậy có nghĩa, VFF đang trở lại phương án thầy ngoại cho bóng đá Việt Nam sau khi thất bại với phương án thầy nội.

Như đã biết, sau thất bại tại SEA Games 26 với U23 Việt Nam, HLV người Đức Falko Goetz đã bị VFF “trảm” không thương tiếc. Một chiến dịch kiếm tìm HLV cho ĐTVN đã diễn ra rầm rộ và cuối cùng VFF chọn ông Phan Thanh Hùng.

Có tài, rất được ủng hộ nhưng vì chăng hiền quá nên HLV người Đà Nẵng đã không thành công với ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2012 và quyết định từ chức. VFF quyết tâm theo đuổi phương án thầy nội nhưng khi đưa ông Hoàng Văn Phúc lên thì ngay lập tức đã có nhiều ý kiến xì xào cho rằng nhà cầm quân này không đủ tầm. Và đúng như vậy, những gì ông Hoàng Văn Phúc thể hiện đã trả lời tất cả.

Thời gian qua, nhiều quan chức, chuyên gia và cầu thủ bóng đá đã đăng đàn nói về chuyện chọn thầy cho bóng đá Việt Nam. Đa phần cho rằng, chúng ta không thiếu tướng tài nhưng vì cơ chế khiến những nhà cầm quân giỏi như Huỳnh Đức, Hữu Thắng thẳng thắn từ chối. Vì thế, phương án thầy ngoại xem ra khả thi vì sẽ giúp VFF dễ cư xử lúc này.

Nếu là thầy ngoại, bóng đá Việt Nam chưa hề thành công với các HLV người Châu Á. Vì thế, khi Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng khẳng định bóng đá Việt Nam sẽ có HLV người Nhật trong nay mai khiến không ít người phải đặt câu hỏi liệu thành công hay không?

Những năm gần đây, VFF và LĐBĐ Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác có thể nói là mật thiết. Ngoài việc giới thiệu chuyên gia sang làm Trưởng giải V-League, phía Nhật Bản còn có nhiều chương trình hợp tác khác. Trong số đó, thương vụ Lê Công Vinh sang chơi bóng cho CLB Consadole  Sapporo đã tốn nhiều giấy mực của báo chí.

Nhưng để nói bóng đá Việt Nam có những thành công từ sự hợp tác với người Nhật thì chưa thấy. Đơn cử như chuyện ông Kazuyoshi Tanabe trước đây đã có đến gần nửa năm sang làm cố vấn cho VPF nhưng chưa đưa ra được kế sách gì thì đã phải cáo bệnh về quê.

Hiện V-League có Trưởng giải là người Nhật – ông Tanaka Koji. Nếu trong tương lai, ĐTVN có HLV trưởng cũng là người Nhật thì nói chính xác là bóng đá Việt Nam đặt niềm tin tuyệt đối vào người Nhật.

Chúng ta chờ xem “nước cờ” mang tên người Nhật của tân Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng có mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam hay không!

Quang Hải