Tình hình mới đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ mới cho mặt trận các cấp

Thứ năm, 30/06/2016 07:39

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-6, phát biểu tại Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trên cả nước do Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết rất vinh dự khi Đà Nẵng được chọn làm nơi tổ chức các hội nghị quan trọng của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trong những ngày qua.

Thông báo với hội nghị một số tình hình phát triển kinh tế - xã hội cũng như các chính sách, chỉ số phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân mà thành phố triển khai trong thời gian qua, ông Nguyễn Xuân Anh vui mừng cho biết về cơ bản hầu hết các lĩnh vực tiếp tục có bước phát triển mới, tương đối toàn diện; nhiều chính sách an sinh xã hội được thành phố triển khai có hiệu quả, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh (thứ 3 từ trái sang) thảo luận bên lề cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, để đạt được những kết quả nêu trên, ngoài sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Trung ương và các tỉnh, thành phố bạn, yếu tố quyết định thành công là Đảng bộ, chính quyền thành phố thực sự đoàn kết, nhất trí, từ đó tạo nên sự đồng thuận cao, có tính lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, tạo nên mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, là “tài sản” vô giá của Đà Nẵng mà nhiều người thường gọi là “được lòng dân”. Ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng, thành quả đó có vai trò, trách nhiệm và đóng góp rất lớn của Mặt trận các cấp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Xuân Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác vận động quần chúng, chất lượng hoạt động của các cấp Mặt trận thành phố vẫn còn nhiều hạn chế. Việc tổ chức tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua giữa các địa phương, đơn vị vẫn chưa đồng đều, chưa tạo được sức hút lớn, rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận có lúc, có việc chưa thực sự rõ nét. Chính vì vậy, ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố lần này là cơ hội rất tốt để Đà Nẵng có thể trao đổi, học tập kinh nghiệm về nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác mặt trận nhằm “phát huy dân chủ và sức mạnh đồng thuận, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước..., phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”... theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ 21 Đảng bộ thành phố.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên, theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh, ngoài sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu bằng chính nội lực của Đà Nẵng thì rất cần sự ủng hộ kịp thời, mạnh mẽ hơn nữa của Trung ương cũng như sự hợp tác, liên kết, hỗ trợ của các địa phương bạn để Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững hơn.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam cho biết: Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội của đất nước có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Nổi lên là kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa vững chắc, phải chịu tác động tiêu cực bởi diễn biến bất lợi của thời tiết, biến đổi khí hậu và tác động của ô nhiễm môi trường biển. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản tăng cao hơn cùng kỳ năm trước. Tình trạng cháy rừng và chặt phá rừng vẫn gia tăng. Đời sống nhân dân ở các vùng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị sự cố môi trường biển còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp... “Những diễn biến của tình hình kinh tế - xã hội sẽ gắn liền với những biến động trong đời sống nhân dân và sẽ đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp”, ông Trần Thanh Mẫn nhìn nhận.

Cũng theo ông Mẫn, trong 2 ngày qua, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã họp Hội nghị lần thứ 9, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các ý kiến tại các hội nghị đã khẳng định trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, chủ động triển khai thực hiện chương trình hành động nhằm xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vận động hỗ trợ nhân dân gặp hoàn cảnh khó khăn, tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, MTTQ Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố ngày 29-6, các đại biểu đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016; nghe giới thiệu quán triệt chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; dự thảo Thông tri hướng dẫn triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; nghe trao đổi định hướng một số nội dung, giải pháp công tác giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới.

Trên cơ sở các văn bản dự thảo và nêu vấn đề của Ban Thường trực, sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 63 tỉnh, thành phố đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Mặt trận của địa phương mình, đồng thời phản ánh những vấn đề khó khăn, vướng mắc của địa phương để cùng thảo luận, tìm cách tháo gỡ trong thời gian tới.

D.Hùng