Tình hình tội phạm ở Đà Nẵng được kiểm soát, kiềm chế

Thứ tư, 12/11/2014 08:42

(Cadn.com.vn) - Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác CA địa phương, ngày 11-11, Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA và đồng chí Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đồng chủ trì buổi kiểm tra công tác năm 2014 tại CATP Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí lãnh đạo các tổng cục: ANND1, Xây dựng lực lượng, Hậu cần-Kỹ thuật, Tình báo, Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan. Tiếp và làm việc với Đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, UVBTV Thành ủy, Giám đốc CATP, các đồng chí trong Ban Giám đốc, đại diện lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương thuộc CATP.

Báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác năm 2014 của CATP, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc CATP cho biết: Trong năm 2014, các lực lượng CATP đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra những chủ trương, giải pháp quan trọng thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT, phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH. CA các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 488 vụ PPHS, đạt tỉ lệ 80,26% (tăng 3,05% so với cùng kỳ 2013), bắt giữ 774 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá trên 6 tỷ đồng; điều tra, khám phá 100% số  vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (42/42 vụ); triệt xóa 9 nhóm, bắt, xử lý 80 đối tượng hình sự; phát hiện, bắt giữ 111 vụ/160 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 31,1g heroin, 4.698,1g cần sa, 855,62g MTTH, 358,7 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan; phát hiện xử lý 1.291 trường hợp người nghiện và sử dụng trái phép các chất ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc CATP Đà Nẵng báo cáo tình hình, kết quả công tác
năm 2014 của CATP.

Tình hình tội phạm được kiểm soát, kiềm chế, không xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen". Tình hình TTATGT tiếp tục được duy trì ổn định, TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ 2013, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép, văn hóa của người tham gia giao thông tiếp tục có chuyển biến tích cực. Hiện nay, trên địa bàn TP có 116 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, rất có ý nghĩa trong việc xây dựng thế trận ANND vững chắc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được chú trọng, công tác hậu cần-kỹ thuật đã phục vụ kịp thời, hiệu quả yêu cầu công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Từ đầu năm đến nay, CATP có 31 lượt tập thể, 89 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nêu một số khó khăn, vướng mắc của CATP trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANQG, TTATXH, trong công tác xây dựng lực lượng và đề xuất, kiến nghị với Bộ CA một số vấn đề về phương pháp, phương tiện làm việc, chế độ chính sách…

Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến đánh giá tốt kết quả công tác năm 2014 của lực lượng CATP, đồng thời nhấn mạnh đây là buổi kiểm tra hết sức quan trọng và chất lượng, đã chỉ ra những việc CATP cần làm từ nay đến cuối năm để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Đồng chí cho biết: Đến thời điểm này, các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu của TP Đà Nẵng đều tăng và vượt, trong đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng CATP. Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Văn Hữu Chiến cảm ơn lãnh đạo Bộ CA và các đơn vị liên quan đã quan tâm tạo điều kiện, hỗ trợ để CATP Đà Nẵng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng TP Đà Nẵng yên bình, đáng sống.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Bùi Văn Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả công tác mà các lực lượng CATP Đà Nẵng đạt được trong năm 2014. Về nhiệm vụ năm 2015, Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết: Năm 2015 sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nhiều sự kiện quan trọng của đất nước bên cạnh những yếu tố thuận lợi cũng tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tuy vậy, tình hình Biển Đông tiếp tục phức tạp, khó lường; an ninh trên các tuyến biên giới chưa ổn định; nhiều vấn đề mới nảy sinh như: tội phạm mạng, chiến tranh mạng, dịch bệnh xuyên quốc gia… do đó nhiệm vụ công tác CA cũng hết sức nặng nề.

Lực lượng CAND nói chung, CATP Đà Nẵng nói riêng cần làm tốt công tác nắm tình hình về ANTT, chủ động báo cáo, tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các biện pháp xử lý phù hợp, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến ANCT, TTATXH. Các đơn vị CATP cần triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ CA về công tác đảm bảo ANTT; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT; tiếp tục duy trì các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ hiệu quả; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, động viên CBCS thi đua lập nhiều thành tích hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND. Thượng tướng Bùi Văn Nam cảm ơn lãnh đạo TP Đà Nẵng đã tạo điều kiện để CATP nói riêng, lực lượng CAND nói chung hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của TP và của đất nước.

K.Thanh