Tình nguyện viên Jose Mourinho

Thứ tư, 25/03/2020 14:10

Người hâm mộ bóng đá châu Âu quá quen với một Jose Mourinho kiêu ngạo. Ngay cả khi thất bại, HLV người Bồ Đào Nha vẫn tự hào gọi mình là “Người đặc biệt”. Số lượng người hâm mộ ngày càng không thích nhà cầm quân 57 tuổi này nhiều lên bởi tính cách thích gây gổ với mọi người trong nhiều năm qua.

Mourinho trong vai tình nguyện viên.

Dịch Covid-19 lại mang tới một hình ảnh khác của Jose Mourinho. HLV Tottenham nhập vai tình nguyện viên cùng với hai tổ chức từ thiện là Age UK và Love Your Doorstep ở Enfield, gần sân tập của Tottenham để giúp đỡ người lớn tuổi trong cộng đồng. Trong một video clip của Love Your Doorstep trên Twitter, Mourinho nói rằng: “Tôi ở đây cùng với mọi người và tất nhiên bạn có thể ủng hộ thức ăn, tiền bạc hoặc làm tình nguyện viên”. Người ta nhìn thấy ông Mourinho đeo khẩu trang, mang găng tay màu đen đang chuẩn bị những gói thức ăn. Ông cùng với những tình nguyện viên khác mang thức ăn tới cho những người lớn tuổi trong cộng đồng đang thực hiện cách ly 12 tuần theo khuyến cáo của chính quyền vì dịch bệnh đang bùng phát dữ dội ở châu Âu nói chung và Anh Quốc nói riêng. Phóng viên của Sky Sports là Michael Bridge viết rằng: “Nơi sinh ra của tôi, Enfield đã có thêm tình nguyện viên gửi thức ăn cho người lớn tuổi. Tuyệt vời Jose Mourinho”.

Nhiều thành viên của Tottenham cũng đã có tinh thần thiện nguyện trong mùa dịch bệnh này. Hậu vệ Toby Alderweireld gửi những máy tính bảng vào bệnh viện cho người bệnh có thể liên lạc được với người thân và bạn bè. Trong khi đó, Jan Vertonghen kêu gọi mọi người hãy tôn trọng những quy định nghiêm ngặt trong lúc này để tránh bị phạt tiền. Với số tiền bị phạt đó nên dùng để ủng hộ cho mọi người trong lúc chống chọi với dịch. Đội bóng Tottenham có hẳn một chiến dịch giúp Anh Quốc năng động trong thời buổi dịch bệnh. Đó là chiến dịch “Chia sẻ với Spurs” mà HLV thể lực của Tottenham hướng dẫn tập luyện thể dục tại nhà.

Nếu như Jose Mourinho xắn tay vào vai tình nguyện viên thì nhiều người khác trong thế giới bóng đá ở xứ sở sương mù cũng mở tấm lòng thiện lương trong mùa dịch. Hai cựu ngôi sao Manchester United là Gary Neville và Ryan Giggs mở cửa khách sạn miễn phí để điều trị bệnh. Tiền đạo Wilfried Zaha mở cửa toàn bộ 50 ngôi nhà của mình để cho nhân viên y tế sinh hoạt. Chủ tịch Chelsea là tỷ phú Roman Abramovich để khách sạn Millennium sát sân vận động Stamford Bridge góp phần thuận lợi hơn trong việc cách ly điều trị.

HẠNH THUẦN