Tinh thần S.Khánh Hòa BVN

Thứ năm, 12/01/2017 09:57

(Cadn.com.vn) - Khởi đầu mùa giải V-League 2017, S. Khánh Hòa BVN đã gây ấn tượng mạnh khi đánh bại B.Bình Dương 1-0 ngay trên sân đối thủ. Đội bóng phố biển vẫn chơi với tinh thần cao nhất và sự lì lợm đến đáng nể. 

Bóng đá phố biển từng là thế lực của V-League thời mang tên Khatoco Khánh Hòa. Thời đó, dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn, Khatoko Khánh Hòa được mệnh danh là "kẻ ngổ ngáo", không ngại bất kỳ đối thủ lớn mạnh nào. Hay nói cách khác, đội bóng phố biển thời đó rất đáng xem. Và S.Khánh Hòa BVN hiện nay dưới thời HLV Võ Đình Tân cũng như thế, luôn buộc nhiều "ông lớn" nể trọng và đặc biệt là lối chơi đầy "lửa".

Giành quyền trở lại tham gia V-League từ mùa giải 2015, bóng đá Khánh Hòa đã ghi dấu ấn thành công với vị trí thứ 5 trên BXH. Thậm chí có thời điểm thầy trò HLV Võ Đình Tân mơ huy chương. Điều thú vị, S.Khánh Hòa BVN là đội bóng được xây dựng từ nền tảng những lứa cầu thủ trẻ do mình đào tạo ra và chỉ bổ sung một vài vị trí ngoại binh. Nếu đặt lên bàn cân lực lượng thì S. Khánh Hòa BVN chẳng so được với rất nhiều đội, nhưng đánh bại được nhiều đội mạnh như B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng, XSKT Cần Thơ...

Ở mùa giải 2016 vừa qua, S. Khánh Hòa BVN vẫn giữ nguyên bộ khung lực lượng. Các đối thủ đã dè chừng hơn và luôn thể hiện quyết tâm cao một khi đối đầu S. Khánh Hòa BVN. Dù vậy, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân vẫn giữ được tinh thần và sự ổn định. Hầu hết những trận đấu, S.Khánh Hòa BVN đều chơi với quyết tâm cao nhất và xứng đáng nhận giải Fair Play. Nhờ đó, họ không phải lo nỗi lo trụ hạng suốt mùa giải. Cán đích thứ 8 trên BXH V-League 2016 cũng là thành tích đáng khích lệ với thầy trò ông Tân.

Các cầu thủ S.Khánh Hòa BVN (trái) luôn thể hiện quyết tâm cao trước bất kỳ đối thủ nào. Ảnh: Q.H

Mùa giải 2017 này, đội bóng phố biển vẫn không được đầu tư mạnh để nuôi tham vọng thành tích, mà vẫn cố gắng giữ hạng với tinh thần thi đấu cống hiến. Không những thế, HLV Võ Đình Tân còn phải chia tay 5 học trò, trong số đó có chân sút chủ lực Uche. Do không đủ tài chính để đáp ứng điều khoản gia hạn hợp đồng nên S. Khánh Hòa BVN buộc phải để Uche cập bến FLC Thanh Hóa.

Mất Uche, S. Khánh Hòa BVN xem như mất đi một nửa sức mạnh tấn công. Bởi lẽ, hai mùa giải vừa qua, lối chơi phòng ngự phản công của S. Khánh Hòa BVN phụ thuộc vào Uche. Do lực lượng không mạnh nên HLV Đình Tân buộc phải chọn lối đá thực dụng cho đội bóng. Theo đó, họ chú trọng phòng thủ chặt và có bóng thì hầu như chỉ phất dài lên trên cho ngoại binh tự xoay xở. Uche là mẫu tiền đạo giải quyết được rất tốt phương án tấn công này.

Nhưng đáng nể là khi không có Uche thì S.Khánh Hòa BVN vẫn tỏ ra hiệu quả với lối chơi sở trường phòng ngự phản công. Trận ra quân làm khách B.Bình Dương, các học trò của ông Võ Đình Tân đã chơi phòng ngự tuyệt vời để bảo toàn mành lưới. Không những thế, họ đã tận dụng thành công một thoáng sơ hở của hậu vệ Bình Dương để ghi bàn thắng duy nhất trận đấu. Người ghi bàn cho S. Khánh Hòa là tân binh Diao. Chơi khá vật vờ suốt trận đấu nhưng chỉ cần một cơ hội là Diao lập công. Nên nhớ rằng, B.Bình Dương vẫn là một đội bóng mạnh, dù họ chia tay nhiều ngôi sao sau mùa giải 2016 kết thúc.

HLV Võ Đình Tân chia sẻ: "Dù lực lượng không mạnh nhưng nhờ sự ổn định, lối chơi kết dính và tinh thần cao đã giúp S.Khánh Hòa BVN có được những kết quả đáng ghi nhận suốt thời gian qua".

Quang Hải