Tình thầy trò Jose Mourinho và Frank Lampard

Thứ bảy, 28/11/2020 19:20

HLV Jose Mourinho khi mới đặt chân tới Stamford Bridge năm 2004 đã xác định Frank Lampard là trụ cột của Chelsea. Ông ngợi ca tiền vệ trung tâm người Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. "The Blues" thăng hoa dưới thời Mourinho và tài năng của Lampard cũng nở rộ từ đó.

Tình thầy trò Mourinho - Lampard vẫn đậm đà cho tới lúc hai người phải đối đầu nhau ở Premier League. Lampard dẫn dắt CLB cũ Chelsea, nơi mà thầy Mourinho tự đặt cho mình biệt danh "Người đặc biệt". Lampard gặp thầy cũ cả thảy 3 lần: 2 lần ở Premier League và 1 lần ở League Cup. Lampard thua thầy Mourinho ở trận đấu League Cup ở loạt sút luân lưu sau khi hòa 1-1. Trong hai trận đấu Premier League, thì Chelsea của Lampard đều thắng Tottenham của thầy Mourinho lần lượt với tỷ số 2-0 và 2-1.

Học trò thắng thầy cũ khi đối đầu nhau trên băng ghế HLV chẳng có gì mới mẻ nhưng thầy Mourinho đã "nóng mặt" khi bị học trò Lampard liên tục gác trước. Trận đấu ở League Cup hồi tháng 9 vừa qua chung cuộc Chelsea thua nhưng "The Blues" gác bàn trước và Lampard vỗ tay ăn mừng bàn thắng của tân binh Timo Werner. Ông Mourinho liền nhảy tới phàn nàn Lampard liệu Chelsea thua 0-3 thì có đứng đây không và hai bên lời qua tiếng lại cho tới lúc trọng tài thứ tư can ngăn.

Chủ nhật này, ông Mourinho lần thứ hai dẫn các học trò Tottenham quay trở lại Stamford Brigde. Đây là trận đấu đáng coi nhất của Premier League ở thời điểm hiện tại bởi chủ nhà Chelsea chỉ thua Tottenham đầu bảng có 2 điểm nên khả năng hoán đổi vị trí là khá cao. Chelsea có chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường và Tottenham cũng có được chuỗi 5 trận thắng vừa qua. Giới bình luận Premier League nhận định do ĐKVĐ Liverpool đang gặp khó khăn lực lượng vì chấn thương tràn lan nên Tottenham và Chelsea sẽ là hai ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Premier League mùa này.

Chelsea có hàng công mạnh nhất với 22 bàn thắng sau 9 trận. Tottenham chỉ kém 1 bàn. Tottenham có hàng thủ mạnh nhất khi chỉ để lọt lưới 9 bàn, Chelsea để thủng lưới nhiều hơn có 1 bàn. Điều đó cho thấy cả hai rất cân tài cân sức vào thời điểm này. Nếu như hàng công Tottenham tập trung vào Harry Kane và Heung-min Son khi chiếm 16/21 bàn thì Chelsea có tới 11 cầu thủ ghi bàn. Tân binh Werner vẫn chưa thực sự hòa nhập với lối chơi tốc độ của Premier League nên mới có 4 bàn thắng.

HLV Jose Mourinho vốn không có được thành tích tốt khi quay trở lại sân nhà CLB cũ nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vừa phá được "dớp" đó trên sân Old Trafford khi Tottenham thắng Manchester United tới 6-1 dù bị dẫn trước 0-1 từ phút thứ hai. Tiền đạo Hàn Quốc đang có phong độ sung mãn Heung-min Son với 9 bàn thắng sau 9 trận và chỉ kém người dẫn đầu danh sách ghi bàn Calvert Lewin 1 lần lập công ở Premier League cũng muốn xóa đi kỷ niệm buồn với Chelsea gần đây nhất. Đó là tấm thẻ đỏ trực tiếp Son nhận ở trận thua Chelsea ngay tại sân nhà cách đây gần một năm.

Các nhà cái bắt kèo nghiêng về cửa hòa cho cả hai. Tottenham rất mạnh trong 45 phút đầu tiên vì ghi 11/21 bàn ở hiệp một. Chelsea lại tăng tốc sau giờ giải lao với 15/22 bàn ở hiệp hai. Điều đó cho thấy Chelsea có thể khai thác yếu tố thể lực của mình và đối phương ở trận đấu này. "The Blues" vốn mạnh ở hiệp hai và Tottenham chắc chắn sẽ mệt mỏi bởi vì chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi sau trận đấu ở Europa League. HLV Mourinho phớt tỉnh và có ý "xoáy" vào Jurgen Klopp của Liverpool rằng đừng than vãn về chuyện lịch thi đấu nữa mà hãy tập trung vào chuyên môn. Hãy tập trung vào chuyên môn, nghĩa là ông Mourinho sẽ không quan tâm với những cái vỗ tay của Lampard bên đường pitch nữa để tình thầy trò được ấm cúng... 

HẠNH THUẦN