TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên cầu Thuận Phước (Đà Nẵng): 3 người tử nạn

Thứ ba, 14/07/2015 08:55

(Cadn.com.vn) - 17 giờ ngày 13-7, trên cầu Thuận Phước (địa phận P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người chết tại chỗ và 2 cháu nhỏ bị thương nặng. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, CAQ Hải Châu đã huy động nhiều lực lượng và phối hợp với Phòng CSGT CATP Đà Nẵng đến hiện trường phân luồng giao thông, tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu và triển khai các biện pháp nghiệp vụ xử lý, điều tra vụ việc. Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng CAQ Hải Châu, đại tá Lê Ngọc - Trưởng Phòng CSGT CATP và đặc biệt là Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc CATP Đà Nẵng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý, điều tra vụ việc.

Đại tá Lê Văn Tam (ngoài cùng bìa phải) - Giám đốc CATP Đà Nẵng chỉ đạo điều tra vụ việc.

Ghi nhận của chúng tôi tại hiện trường lúc 17 giờ 15 cho thấy, 2 xe máy BKS 43K5-2498 và 43E1-977.19 bị biến dạng hoàn toàn, ô-tô BKS 43X-2047 bị hư hỏng nặng, các phần đầu, đuôi xe bị dập nát, biến dạng hoàn toàn. Đặc biệt xe máy BKS 43K5-2498 bị cuốn vào gầm ô-tô. Vị trí các xe bị nạn đều nằm về phần đường từ hướng Hải Châu sang Sơn Trà. Trong khi đó, tại hiện trường, một nạn nhân nam tử vong tại chỗ cách phía trước đầu ô-tô khoảng 3m, còn 2 nạn nhân nữ thì bị rơi xuống tuyến đường Như Nguyệt nối dài (cũng là đường gom đi lên cầu Thuận Phước) ở độ cao so với cầu Thuận Phước khoảng hơn 20m. Thi thể 2 nạn nhân nằm cách nhau cũng khoảng 25m.

Thi thể 2 nạn nhân Thái và Khánh rơi xuống đường Như Nguyệt nối dài.

Hiện trường vụ tai nạn nhìn từ trên cầu Thuận Phước.

Qua xác minh ban đầu, những người bị nạn gồm có: Đinh Công Tráng (Đinh Quốc Lâm, 1957) cùng vợ là Trịnh Thị Thái (1961, trú P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) đang trên đường sang Cảng cá Thọ Quang để chuẩn bị bán cà-phê; chị Lê Thị Vân Khánh (1981, trú Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) và 2 con nhỏ là Trần Ngọc Minh (2006) và Trần Khánh Vy (2009). Trong đó, ông Tráng chết trên cầu, bà Thái và chị Khánh rơi xuống cầu và thi thể nằm trên đường Như Nguyệt nối dài. Riêng 2 cháu Minh và Vy bị thương và được đưa vào viện cấp cứu, trong đó thông tin chúng tôi nhận được là cháu Minh cũng bị rơi xuống cầu nhưng bị thương nặng. Ông Tráng điều khiển xe máy BKS 43K5-2498, còn chị Khánh điều khiển xe máy BKS 43E1-977.19.

CAQ Hải Châu tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin của một số người biết việc cho biết, vào khoảng thời gian trên, ô-tô BKS 43X-2047 lưu thông theo hướng từ Q. Sơn Trà về Q. Hải Châu, khi đến vị trí trên thì xảy ra tai nạn với 2 xe máy nói trên đang lưu thông theo hướng ngược lại. Trong khi đó có một số người cho rằng, trước khi xảy ra tai nạn, có một chiếc xe du lịch loại 16 chỗ ngồi lưu thông cùng chiều với ô-tô BKS 43X-2047 và tông vào đuôi chiếc xe này nên mới xảy ra tai nạn, sau tai nạn chiếc ô-tô du lịch bỏ chạy khỏi hiện trường(?).

Vị trí nạn nhân Tráng bị nạn.

Xe máy nằm dưới gầm ô-tô.

Về phía cơ quan CA, sau khi có mặt tại hiện trường, một tổ công tác của CAQ Hải Châu đã khẩn trương đưa lái xe ô-tô BKS 43X-2047 về trụ sở CAP Thuận Phước để lấy lời khai ban đầu. Qua đó, xác định được người điều khiển ô-tô BKS 43X-2047 Đinh Thế Hiệp (1977, quê Bố Trạch, Quảng Bình, hiện đang công tác trên địa bàn TP Đà Nẵng). Theo thông tin của chúng tôi thu thập được cho thấy, trước lúc điều khiển ô-tô, tài xế Hiệp có sử dụng rượu bia và kết quả đo nồng độ cồn cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của tài xế Hiệp vượt quá nhiều lần quy định khi điều khiển phương tiện giao thông.

Một số người thân của các nạn nhân ngất lịm khi đến hiện trường vụ việc.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Lê Văn Tam - Giám đốc CATP TP Đà Nẵng chia sẻ sự mất mát đau thương với gia đình các nạn nhân đồng thời chỉ đạo CAQ Hải Châu và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc; tổ chức các biện pháp cắt đường, phân luồng để tránh ùn tắc trên cầu.

Nguyễn Tuấn