Tổ chức các đợt xúc tiến du lịch thu hút du khách tới Quảng Bình

Thứ ba, 06/09/2022 15:24
Ngày 5-9, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9, tỉnh Quảng Bình đã đón khoảng 100.000 lượt khách đến tham quan và nghỉ dưỡng.

Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình, dịp này, nhiều du khách lựa chọn khám phá cảnh quan thiên nhiên ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Lễ hội đua thuyền truyền thống của các địa phương trong tỉnh. Du khách chủ yếu lựa chọn các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên hoặc các homestay, farmstay, cơ sở lưu trú có cảnh quan đẹp, có bể bơi...

Trong dịp này, Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Hà Tĩnh đã ký biên bản hợp tác phát triển các sản phẩm du lịch trên hành lang kinh tế Đông Tây nhằm phát huy những tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Theo đó, các địa phương chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động tổ chức điều hành, quản lý hoạt động hiệp hội du lịch nhằm mở rộng quy mô dịch vụ, hợp tác, xây dựng sản phẩm du lịch dựa trên thế mạnh của địa phương ở hành lang kinh tế Đông Tây thông qua 3 cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Cha Lo - Cầu Treo. Các tỉnh sẽ triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch chung và quảng bá du lịch địa phương; nghiên cứu, tổ chức xây dựng các sản phẩm kết nối du khách quốc tế đến du lịch tại các tỉnh và tại các quốc gia ASEAN theo tuyến đường bộ…

Theo Sở Du lịch Quảng Bình, tổng số khách du lịch 8 tháng năm 2022 đến Quảng Bình ước đạt 1.243.870 lượt, tăng gần 129% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, khách quốc tế ước đạt 16.174 lượt, tăng gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu từ du lịch từ đầu năm đến nay ước đạt 1.430 tỷ đồng, tăng gần 140% so với cùng kỳ năm 2021.

ĐỨC THỌ