Tô thắm thêm truyền thống Anh hùng của lực lượng Công an nhân dân

Thứ bảy, 07/05/2022 09:20
Chiều 6-5, Hội nghị tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Quy định lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với Công an nhân dân (CAND), sơ kết một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 (Kết luận số 01) của Bộ Chính trị và trao tặng các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước đã diễn ra tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự.
Lãnh đạo UBND TP và Công an TP Đà Nẵng tham dự tại điểm cầu Đà Nẵng.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị do Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức; được kết nối trực tuyến tới 63 điểm cầu của Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

Báo cáo do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ- Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày tại hội nghị nêu rõ: Qua 5 năm thực hiện Cuộc vận động, 4 năm thực hiện Quy định lấy ý kiến của nhân dân và 1 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của CAND đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao với nhiều kết quả quan trọng, mang dấu ấn nổi bật. Công an toàn lực lượng thể hiện rõ vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí Công an chính quy về xã; ứng dựng khoa học công nghệ, thực hiện cải cách hành chính phục vụ nhân dân; tích cực tham gia tuyến đầu trong phòng chống dịch COVID- 19; bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội XII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác phòng, chống tội phạm cũng đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, trong đó đã tập trung điều tra khám phá nhiều vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Bằng và Huy hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân cho đại diện gia đình đồng chí cố Thứ trưởng Bộ Công an Trần Xuân Viên.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và người đứng đầu có nhiều tiến bộ, tuyệt đại bộ phận có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm nêu gương. Đáng chú ý, đã xuất hiện nhiều gương “người tốt”, “việc tốt”, gương CBCS không quản ngại khó khăn gian khó, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng chấp nhận hy sinh bảo vệ nhân dân. Quá trình thực hiện Cuộc vận động, nhiều Công an địa phương đạt kết quả nổi bật, được Bộ Công an biểu dương, như: Công an TP Đà Nẵng, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Nghệ An, TP Hải Phòng, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Quảng Bình... Thời gian triển khai thực hiện Cuộc vận động đến nay, Bộ Công an đã tổ chức 10 hội thảo cấp Quốc gia, cấp Bộ chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức hơn 7.000 cuộc hội thảo, tọa đàm tại các phòng, ban, tổ, đội, đoàn thể để xây dựng tiêu chí về bản lĩnh chính trị, bản lĩnh trong công tác, chiến đấu.

Đối với kết quả thực hiện Quy định lấy ý kiến của nhân dân, lực lượng Công an các cấp phối hợp với UBMTTQVN cùng cấp và các đơn vị liên quan tổ chức được hơn 7.000 Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với hơn 80.000 ý kiến góp ý của nhân dân, trong đó có 80% ý kiến ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân...

Về kết quả thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, lực lượng Công an các cấp đã chỉ đạo tổ chức tốt các sinh hoạt chính trị tư tưởng, giáo dục nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, bản lĩnh chính trị và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; chủ động tổ chức các sinh hoạt chuyên đề, ghi hình, in đĩa đề cấp ủy, chỉ bộ làm tài liệu nghiên cứu, học tập; nâng cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của cấp ủy và người đứng đầu gắn với thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”....

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho các cá nhân.

CAND phải là “công bộc của dân”, là “người bạn của nhân dân”

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương, ghi nhận những thành tích xuất sắc Đảng ủy Công an T.Ư, Công an toàn lực lượng đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, Bộ Công an tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 05, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương với phương châm đẩy mạnh “làm theo”, nói đi đôi với làm; nói đúng, làm quyết liệt, hiệu quả; coi trọng và tổ chức thật tốt việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, đưa việc học tập 6 điều Bác dạy trở thành chế độ thường xuyên, định kỳ trong công tác và sinh hoạt của CAND. Công an các đơn vị, địa phương phải tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập hiệu quả chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tiếp dân, lắng nghe và giải quyết ý kiến góp ý của nhân dân; chủ động phòng ngừa, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực trong CAND; hoàn thành xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy trên toàn quốc đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, tạo “Tấm lá chắn” bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Lãnh đạo UBND TP và Công an TP Đà Nẵng tham dự tại điểm cầu Đà Nẵng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, lực lượng CAND phải xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”. “Lực lượng CAND phải là “công bộc của dân”, là “người bạn của nhân dân”. Làm được vậy, người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị phải thường xuyên về cơ sở, trân trọng, lắng nghe những góp ý của Nhân dân, tạo mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân. Phải lấy kết quả công việc, sự hài lòng tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng Công an trong thực thi nhiệm vụ” – Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Phát biểu đáp từ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: Lực lượng CAND sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh: “Đây là những định hướng lớn của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới. Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với Tổ quốc và nhân dân; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, đồng lòng, chung sức, vượt qua khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT cho đồng chí Trần Xuân Viên, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và các quyết định trao tặng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công các hạng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; Quyết định trao Huy hiệu Đảng tặng các đồng chí 40 năm, 30 năm tuổi Đảng; quyết định trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc tặng các cá nhân.

Công Hạnh