Toàn dân Đà Nẵng được hỗ trợ khó khăn vì COVID-19

Thứ tư, 01/09/2021 11:58

Sáng 1-9, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng khóa X đã khai mạc với trọng tâm thảo luận, cho ý kiến về công tác phòng chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.

Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại kỳ họp thứ 3 sáng 1-9.

Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, trong kỳ họp thứ 2, HĐND TP đã thông qua 6 chính sách hỗ trợ khó khăn vì Covid-19 như miễn học phí, miễn tiền thuê dịch vụ tại chợ truyền thống cho tiểu thương, hỗ trợ người dân trong vùng phong tỏa cứng, hỗ trợ xét nghiệm Covid-19…Từ sau kỳ họp thứ 2 đến nay, HĐND TP quyết định 3 chính sách hỗ trợ người dân và các lực lượng tham gia phòng chống dịch.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP,  gói hỗ trợ cho 50 ngàn hộ dân khó khăn vì Covid-19, mỗi hộ 500 ngàn đồng hiện đã triển khai đạt trên 96% với số tiền hơn 24,5 tỷ đồng. Gói hỗ trợ hơn 71 tỷ đồng cho 142 ngàn hộ dân khó khăn trong bối cảnh TP thực hiện giãn cách cấp độ cao chống dịch hiện đang được triển khai. Trong đó, khoảng 25 tỷ đồng bổ sung cho Sở Công thương mua hàng hóa thiết yếu hỗ trợ người dân, hơn 46 tỷ bổ sung cho các quận huyện hỗ trợ tiền mặt cho các hộ dân. Ngoài ra, TP cũng đã triển khai chính sách hỗ trợ các lực lượng tham gia phòng chống dịch ở ban điều hành tổ dân phố 1 triệu đồng/người với hơn 29 tỷ.

Người dân Đà Nẵng trong vùng phong tỏa cứng được nhận tiền hỗ trợ từ TP.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, sắp tới TP tiếp tục hỗ trợ cho 206 ngàn hộ dân, mỗi hộ 500 ngàn đồng, tổng kinh phí khoảng 105 tỷ đồng. Hiện trên địa bàn TP có 348 ngàn hộ dân, trong đó 142 ngàn hộ đã được hỗ trợ trong gói 71 tỷ đồng, 206 ngàn hộ được hỗ trợ trong gói 105 tỷ đồng, như vậy toàn bộ các hộ dân tại Đà Nẵng đều được hỗ trợ khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19.

Ngoài hỗ trợ tiền mặt Đà Nẵng còn hỗ trợ hàng hóa thiết yếu cho người dân kể cả sinh viên, lao động ở trọ.

Ngoài ra ông Triết cũng lưu ý, khi triển khai các chính sách hộ trợ khó khăn vì Covid-19 cần mở rộng đối tượng, hướng đến những hộ xung quanh khu vực khó khăn. Bởi lẽ, nếu chỉ tập trung vào các hộ khó khăn sẽ có trường hợp mỗi hộ thụ hưởng 3-4 chính sách, trong khi các hộ xung quanh khu vực khó khăn cũng rất cần hỗ trợ, nhưng không được thụ hưởng chính sách nào.

HẢI QUỲNH