Toan tính của Toan!

Thứ hai, 21/05/2018 14:30

Lợi dụng lúc chủ tài sản đi vắng, Nguyễn Văn Toan (1977, quê Ý Yên, Nam Định, tạm trú thôn 3, xã Hải Yang, H. Đắc Đoa, Gia Lai) “hợp tác” với Vũ Văn Tặng (1955, trú thôn 3, xã Hải Yang) lấy bán dần. Thế nhưng, “toan tính” này đã bị lộ tẩy.

Nguyễn Văn Toan

Ngày 11-5, CQĐT CAH Đắc Đoa nhận được tin trình báo của ông Hoàng Minh Cường (1960, trú P. Phú Thọ, Q. Tân Phú, TPHCM) về việc bị kẻ gian lấy trộm hơn 100 cần khoan kim loại. Theo trình báo của ông Phú, do làm nghề khoan giếng, đá nên vào tháng 3-2018, ông đưa máy móc ra khu vực H. Đắc Đoa để làm. Do máy móc nhiều nên ông Cường đến gửi tại khu đất ở khu vực Nông trường 2 của Hợp tác xã Cường Thịnh (thôn 3, xã Hải Yang) để khi cần làm ở công trình nào thì ông mới đưa máy móc tới vận chuyển đi. Tuy nhiên, sau khi ông Cường có đến vài lần nhưng không để ý, chỉ đến khi có việc cần sử dụng thì ông mới phát hiện kẻ gian lấy đi hơn 100 cần khoan, quả đập giàn khoan, máy khoan, tổng trị giá thiệt hại hàng chục triệu đồng.

Ngay sau khi nhận tin báo, CAH Đắc Đoa đã nhanh chóng tiến hành xác minh, truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn. Tại hiện trường cũng như qua trình báo của ông Cường, kẻ gian không phải lấy trộm một lần mà lén lút lấy nhiều lần rồi tìm cách che đậy để tránh bị phát hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS phối hợp với CAX Hải Yang đã triệu tập 2 đối tượng liên quan lên làm việc là Nguyễn Văn Toan và Vũ Văn Tặng. Qua đấu tranh, Toan và Tặng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong đó, Toan là kẻ trộm, còn Tặng là người mua số tài sản trên dù biết đó là tài sản của người khác.

Toan không phải ai xa lạ mà chính là nhân công làm thuê cho HTX Cường Thịnh và người trông coi rẫy chanh dây ở khu vực mà ông Cường gửi thiết bị, máy móc. Qua điều tra bước đầu, xác định: Toan được HTX Cường Thịnh thuê chăm sóc vườn chanh dây tại khu vực Nông trường 2 và ở lại tại đây. Khi thấy ông Cường gửi thiết bị, máy móc ở đây (chủ yếu là các thiết bị bằng sắt) nhưng ít khi có mặt nên Toan nảy sinh ý định trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài. Do là người lạ tới nên Toan đi quanh xã dò hỏi “tìm mối” để bán. Sau đó, Toan đã gặp Tặng - người chuyên thu mua phế liệu. Qua vài lời trò chuyện, Toan “mời đối tác” đến tận khu vực để thiết bị, máy móc của ông Cường “xem hàng”.

Xem xét, dù biết là trang thiết bị, máy móc của người khác và Toan cũng đề cập thẳng “nếu mua được, Toan sẽ lấy trộm để bán”, Tặng vẫn tặc lưỡi “hợp tác”. Biết rõ Toan trộm để bán nên Tặng ép giá, chỉ mua bằng với giá sắt phế liệu. Thời gian sau, người dân thôn 3 ngạc nhiên khi thấy người làm thuê cho HTX Cường Thịnh bỗng chốc trở thành “đại gia”, tiêu tiền thoải mái và đêm nào cũng nhậu tới bến. Bởi cứ mỗi lần cần tiền tiêu xài, Toan lại gọi Tặng vào tận nơi để thiết bị của ông Cường rồi lấy từng thiết bị ra bán. Theo kết quả điều tra của CAH Đắc Đoa, từ ngày 11-4 đến ngày 4-5-2018, Toan đã bán cho Tặng và một đối tượng khác (chưa rõ lai lịch) nhiều lần với các loại tài sản, gồm: 60 cần khoan loại 3m, 60 cần khoan loại 1m, 3 quả đập giàn khoan (90kg/quả), 2 mô-tơ chạy máy khoan… với số tiền hơn 11 triệu đồng, thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực.

Hiện CQĐT CAH Đắc Đoa đã thu hồi một phần tang vật và tiến hành định giá tài sản để có căn cứ xử lý đối với Nguyễn Văn Toan và Vũ Văn Tặng.

Minh Tân