Tộc họ góp phần xây dựng cuộc sống bình yên

Thứ sáu, 18/03/2022 19:08

Chủ tịch UBND xã Hòa Phước (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) Trần Bùi Quốc Bình chia sẻ, để đảm bảo tiêu chí số 19 về "Giữ vững an ninh trật tự (ANTT) xã hội" trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngoài các mô hình đã phát huy hiệu quả như "Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT tại vùng giáp ranh", "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội" của chính quyền địa phương; các hội đoàn thể còn phối hợp với lực lượng Công an xã và các tộc họ ra mắt nhiều mô hình tự quản ANTT ở cơ sở như: "Tộc họ không có con em nông dân vi phạm tệ nạn ma túy", "Chi hội phụ nữ nói không với cờ bạc, số đề", Tộc họ không có con cháu vi phạm pháp luật"… trên địa bàn 10 thôn. Cũng theo ông Bình, ngoài mối quan hệ xóm giềng thì các tộc họ còn có tình huyết thống và hằng năm, các dòng tộc luôn có lễ hội cúng tổ tiên, mọi người, mọi nhà đoàn tụ như một mái ấm gia đình. Vì vậy, việc chuyển tải nội dung phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) đến với tộc họ là chuyển tải đến mọi người, mọi thành phần trong xã hội...

Tộc Nguyễn Quang (thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang) cam kết giáo dục con em nông dân không vi phạm tệ nạn ma túy.

Sau thời gian triển khai phong trào toàn dân BVANTQ gắn kết với quy ước hoạt động của Hội đồng gia tộc (HĐGT) trong công tác phòng chống tội phạm với phương châm "lấy sức dân xây dựng cuộc sống bình yên cho dân", các tộc họ trên địa bàn xã Hòa Phước đã từng bước tạo nếp sống văn hóa, hướng thiện, tôn trong pháp luật trong cộng đồng dân cư. Nhiều tộc họ đã đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chương trình "Thành phố 4 an" để tham gia quản lý, giúp đỡ con cháu lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; trong đó các tộc Đinh (làng Quá Giáng), Trần (thôn Giáng Nam), Nguyễn Quang (thôn Nhơn Thọ 1)… đã lấy việc phát huy vai trò tộc họ và truyền thống cách mạng của quê hương làm trọng tâm giáo dục con cháu hướng thiện. Hơn 20 HĐGT hoàn thiện bản quy ước đã được chính quyền địa phương phê duyệt, thực hiện cam kết giáo dục con cháu không vi phạm pháp luật, gìn giữ nề nếp gia phong và danh dự dòng tộc, tự bảo lãnh con cháu lầm lỗi trở thành công dân tốt…

Một nét riêng về tính nhân văn mà các tộc họ ở xã Hòa Phước cũng đã thể hiện thời gian qua, là khơi nguồn, động viên con cháu thành đạt góp sức giúp đỡ các hộ nghèo mà hiệu quả nhất là việc đóng góp, xây dựng quỹ khuyến học để động viên con cháu không có điều kiện được tiếp tục trên con đường học vấn, tổ chức phát thưởng cho các cháu hiếu học, học giỏi và cưu mang đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho những người lầm lỗi vươn lên trong cuộc sống. Việc làm này đã tác động mạnh mẽ đến tâm tư, tình cảm của từng gia đình và thành viên trong gia tộc, trở thành phong trào thi đua giữa các tộc họ, góp phần quyết định thành công trong công tác giữ gìn ANTT, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ông Đinh Viết Thành - Trưởng tộc Đinh (làng Quá Giáng, xã Hòa Phước) phấn khởi cho biết: "Việc chuyển tải nội dung phong trào toàn dân BVANTQ đến với từng tộc họ có ý nghĩa rất thiết thực trong đời sống, sinh hoạt của con cháu trong tộc; hạn chế tình trạng mất đoàn kết trong gia đình cũng như thôn, xóm. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các gia đình và mỗi cá nhân đều có ý chí vươn lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện, giảm hộ khó khăn trong tộc"…

Thật vậy, phong trào toàn dân BVANTQ ở xã Hòa Phước thời gian qua hoạt động hiệu quả là nhờ vào sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Trước đây để xây dựng được phong trào tại các thôn là vấn đề khó khăn, người dân còn hoài nghi, xem nhẹ. Nhưng sau khi các mô hình tự quản về ANTT đi vào hoạt động hiệu quả, thì lòng tin của người dân càng nâng cao... Theo Thiếu tá Nguyễn Võ Anh Vũ- Trưởng Công an xã Hòa Phước, niềm tự hào của các tộc họ không chỉ có vậy, mà điều làm người dân địa phương thêm yên lòng, là tình trạng thanh thiếu niên bỏ học, vi phạm pháp luật ngày càng giảm. Bộ mặt nông thôn sẽ toàn diện hơn nếu chúng ta biết gìn giữ và phát huy vai trò của dòng tộc. Một khi hoạt động của các tộc họ đi vào nền nếp sẽ loại bỏ dần các thói hư, tật xấu trong cộng đồng dân cư; góp phần xây dựng cuộc sống bình yên.

VY HẬU