“Tối hậu thư” với các hộ kinh doanh chèo kéo khách trên tuyến đường Bạch Đằng

Thứ sáu, 04/08/2017 10:27

Chiều 2-8, UBND Q. Hải Châu (TP Đà Nẵng) cùng các ngành chức năng quận và P. Phước Ninh (Q. Hải Châu) đã có buổi làm việc với một số hộ kinh doanh trên tuyến đường Bạch Đằng (đoạn qua P. Phước Ninh) để giải quyết vấn đề chèo kéo khách, không đảm bảo trật tự giao thông (TTGT), mỹ quan đô thị (MQĐT)... Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND Q. Hải Châu đã ra “tối hậu thư”, buộc các hộ phải chấm dứt hành vi chèo kéo khách, nếu không UBND Q. Hải Châu sẽ tiến hành thu hồi giấy phép kinh doanh.

Ông Lê Anh - Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cùng các ngành chức năng làm việc với các hộ kinh doanh trên tuyến đường Bạch Đằng. 

Biết vi phạm vẫn cứ làm

Mở đầu buổi làm việc, ông Lê Anh mời đại diện các hộ kinh doanh phát biểu ý kiến, trong đó có 5 hộ kinh doanh mặt hàng nước dừa thường xuyên có hành vi chèo kéo, tranh giành khách, để xe cộ không đúng nơi quy định, tràn lan dưới lòng đường Bạch Đằng gây mất TTGT đã bị lực lượng chức năng nhắc nhở, xử phạt nhiều lần... phát biểu ý kiến. Ông B. - chủ tiệm nước dừa phát biểu ý kiến đầu tiên và cho biết, việc các hộ giành khách của nhau, chèo kéo khách... đã diễn ra từ lâu, gây ra tình trạng phức tạp trong khu vực. “Tuy nhiên, nếu tôi không giành thì các hộ khác họ cũng giành. Nếu để họ giành thì tôi sẽ không có khách. Vậy nên việc kinh doanh của gia đình sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi đề nghị, nếu chính quyền xử lý thì phải xử lý tất cả các hộ, chứ nếu hộ xử lý, hộ không thì việc giành giật khách vẫn sẽ diễn ra” - ông B. kiến nghị. Bà H. cũng có quan điểm tương tự. Theo bà H, tuyến đường Bạch Đằng là tuyến đường du lịch nên phải có hoạt động buôn bán hàng hóa, nước giải khát để phục vụ du khách. Mà đã buôn bán thì phải có chào mời. Bà này khẳng định: “Dẫu biết việc chào mời, chèo kéo khách là vi phạm nhưng không làm không được, bởi sẽ không có khách”. Tương tự, chủ quán nước dừa 19x cũng cho biết, trước đây cũng đã được UBND P. Phước Ninh, CAP Phước Ninh mời lên ký cam kết không chèo kéo khách, vi phạm TTĐT, TTGT... nhưng do nhiều khi khách vào đông, một vài bảo vệ dắt xe không xuể nên để tràn lan dưới lòng đường. Mà thuê thêm bảo vệ thì không đủ khả năng trả lương...

Hầu như ý kiến các hộ kinh doanh trên tuyến đường Bạch Đằng đều nêu những khó khăn của mình, tuy nhiên, tất cả đều có chung mong muốn được tạo điều kiện để tiếp tục buôn bán, đề nghị phường và quận bố trí nơi gửi xe của khách, các hộ hứa sẽ chấp hành nghiêm và không tái phạm...

 Cảnh chèo kéo khách, để xe lộn xộn trên tuyến đường Bạch Đằng của các hộ kinh doanh nước dừa.

Quyết liệt xử lý

Theo các ngành chức năng của Q. Hải Châu và P. Phước Ninh, trên tuyến đường Bạch Đằng đoạn chạy qua phường hiện có nhiều hộ kinh doanh các mặt hàng khác nhau để phục vụ người dân và du khách vui chơi. Hầu hết các hộ đều chấp hành rất nghiêm túc các quy định pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh thương mại, góp phần giải quyết công ăn việc làm, đóng thuế cho địa phương. Tuy nhiên tại 5 hộ kinh doanh nước dừa như đã nói ở trên thì thường xuyên xảy ra vi phạm. Trong thời gian qua, để chấn chỉnh vi phạm của các hộ này, các cơ quan chức năng của quận và phường đã tiến hành nhắc nhở, lập hồ sơ xử lý, có những hộ đã lập biên bản xử phạt tới 3-4 lần, với số tiền lên đến cả chục triệu đồng nhưng tình trạng tái phạm vẫn xảy ra, gây ảnh hưởng rất lớn đến môi trường du lịch chung của toàn tuyến.

Ông Lê Anh cho rằng, chỉ vì 5 hộ kinh doanh nước dừa chèo kéo khách, tranh giành khách hàng mà gây ra tình trạng phức tạp trên cả một tuyến phố thì khác nào “con sâu làm rầu nồi canh”, làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch chung của toàn tuyến đường, của toàn phường rồi cả toàn quận và toàn thành phố. Việc làm này rất đáng phê phán và cần phải xử lý nghiêm để tạo ra môi trường du lịch lành mạnh. Theo ông Lê Anh, việc để cho các hộ kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè tuyến đường Bạch Đằng là một trong những hoạt động nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống cho các hộ trên tuyến đồng thời cũng là để phục vụ tốt hơn nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân và du khách. Song để phục vụ du khách tốt hơn thì các hộ kinh doanh phải có ý thức phục vụ, thể hiện được văn minh thương mại chứ không phải thể hiện bằng việc chèo kéo, tranh giành khách như các hộ đã làm trong thời gian qua.

Sau khi nghe ý kiến các hộ và ý kiến đóng góp của các ngành chức năng, của P. Phước Ninh, ông Lê Anh yêu cầu Đội Quy tắc Q. Hải Châu tiến hành kẻ lại vạch trên tuyến đường Bạch Đằng để tránh việc các hộ lấn chiếm ra phần đường của người đi bộ, UBND P. Phước Ninh tiến hành lắp đặt thêm 3 camera an ninh (đoạn Bạch Đằng từ đuôi Cầu Rồng đến đường Trần Quốc Toản) để giám sát hoạt động buôn bán của các hộ. Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cũng giao cho Phòng Y tế, Phòng Kinh tế quận hướng dẫn cho các hộ thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe cho nhân viên phục vụ các quán. Riêng CAQ Hải Châu và Đội Kiểm tra Quy tắc Đô thị quận phải bố trí lực lượng hỗ trợ cho UBND P. Phước Ninh để xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến đường Bạch Đằng, đặc biệt vào những ngày cuối tuần... Chủ tịch UBND Q. Hải Châu cũng yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh nói chung, những hộ kinh doanh nước dừa nói riêng phải có đồng phục cho nhân viên và chấp hành nghiêm các quy định, không được tái phạm... “Lần này tôi trực tiếp chỉ đạo và nếu còn phát hiện hộ nào vi phạm sẽ chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành thủ tục thu hồi ngay giấy phép kinh doanh ngay”- ông Lê Anh nhấn mạnh.

NGUYỄN TUẤN