Tội phạm được kiềm chế và kéo giảm song tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn

Thứ bảy, 03/11/2018 12:19

ĐÀ NẴNG - Ngày 2-11, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP Đà Nẵng do ông Phan Thanh Long - Trưởng Ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an TP Đà Nẵng về tình hình công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2018 và thực hiện Chương trình “Thành phố 4 an”. Đại tá Trần Mưu- Phó Giám đốc Công an TP và lãnh đạo các phòng liên quan làm việc với đoàn. 

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Báo cáo, 11 tháng đầu năm 2018, Công an TP đã điều tra, khám phá 363/439 vụ phạm pháp hình sự (PPHS), đạt 82,7%, bắt xử lý 577 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 7 tỷ đồng. Các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, điều tra khám phá đạt 100%. Các đơn vị Công an TP  đã xử lý vi phạm hành chính 565 vụ, hơn 1.000 đối tượng, phạt tiền hơn 2,5 tỷ đồng; bắt quả tang 271 vụ, 1.166 đối tượng có hành vi đánh bạc, số đề, cá độ bóng đá; phát hiện, khởi tố 202 vụ, 284 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, trong đó có một số đường dây với số lượng  từ Hà Nội, Nghệ An, TPHCM về Đà Nẵng tiêu thụ hoặc trung chuyển đến các địa phương khác, đã xử lý hơn 2.700 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác đấu tranh cho thấy, tội phạm về tệ nạn xã hội tuy được kiểm soát, kiềm chế và kéo giảm (giảm 10 vụ so với cùng kỳ năm 2017) nhưng tính chất, mức độ nghiêm trọng hơn, nhất là án giết người (tăng 8 vụ), cố ý gây thương tích (tăng 1 vụ). Hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng có chiều hướng diễn biến phức tạp; tình trạng  mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy phát hiện nhiều hơn 27% về số vụ và 29% số đối tượng, lượng ma túy ketamine thu giữ là 442,6g (gấp 8 lần cùng kỳ năm 2017), số người sử dụng trái phép chất ma túy tăng 16%, trong đó có cả người nước ngoài sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar, pub, khu nghỉ dưỡng...

Tiếp tục thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, chương trình “5 không, 3 có”, Công an TP đã tham mưu UBND TP triển khai thực hiện các đề án về:  đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật; phòng chống bạo lực gia đình; mua bán người;  phòng chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia… Đến nay đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh, giao thông, trật tự, đã hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành 1.802 camera (đạt 100%); vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân lắp đặt hơn 30.000 camera giám sát ANTT với tổng kinh phí 13,6 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ đắc lực công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm, đảm bảo ANTT, trậ tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Công an TP cũng kiến nghị với Ban Pháp chế HĐND TP về một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đảm bảo ANTT như: Khó khăn trong xử lý các vụ người nước ngoài vi phạm ANTT, vi phạm về xuất nhập cảnh do thiếu người phiên dịch; kiến nghị thực hiện giám định pháp y tâm thần tại Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng (hiện nay đang thực hiện tại Huế) để giảm khó khăn về kinh phí, thời gian, con người... đảm bảo kịp thời trong điều tra, xử lý tội phạm; kiến nghị thống nhất việc xử lý tội phạm lừa đảo thông qua phương tiện thông tin, viễn thông và xử lý việc mua bán cỏ Mỹ và một số loại ma túy mới...

Thay mặt đoàn giám sát, Trưởng đoàn Phan Thanh Long đánh giá cao những kết quả Công an TP Đà Nẵng đạt được trong công tác đảm bảo ANTT và thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, đoàn sẽ tổng hợp, đưa vào báo cáo giám sát tại kỳ họp thứ 6 HĐND TP Đà Nẵng sắp tới. Đối với  những kiến nghị, đề xuất, ông Phan Thanh Long cho biết sẽ báo cáo HĐND TP để chỉ đạo UBND TP và các cơ quan liên quan nghiên cứu, giải quyết.

K.T