Tội phạm ma túy tại Lâm Đồng vẫn tiềm ẩn phức tạp
Với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng, tình hình tội phạm ma túy tại Lâm Đồng vẫn tiềm ẩn phức tạp. Do đó, để đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi “cái chết trắng”, cần sự nỗ lực cao độ, liên tục và đồng bộ của các lực lượng chức năng; cần nhân rộng các mô hình cộng đồng để từ đó tạo thành lưới an ninh vững chắc.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng tại khu vực phía Tây Lâm Đồng đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ án ma túy, bắt giữ 139 đối tượng có liên quan.
Điển hình, ngày 25-4-2025, tại địa bàn thị trấn Ea Tling (nay là xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng), lực lượng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Dũng (1981) và Nguyễn Đình Bảo Thạch (1993) có hành vi tàng trữ 2 gói heroin. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ Lê Văn Hà (1971).
Ngay sau đó, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Lê Văn Hà và khám xét nơi ở của đối tượng.Tại đây, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm gần 1,5 bánh heroin (443,06 g), một khẩu súng Rulo với 10 viên đạn, một bình xịt hơi cay, hơn 428 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.
Đáng chú ý, Hà là đối tượng nghiện ma túy, từng có 2 tiền án về ma túy và tổ chức đánh bạc. Hà mua ma túy về sử dụng và bán lẻ để kiếm lời. Để đối phó với lực lượng chức năng, Hà xây dựng một hệ thống cảnh giới tinh vi với 3 lớp rào lưới B40, lắp camera giám sát và nuôi nhiều chó dữ để bảo vệ nơi trú ẩn. Sau quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam cả 3 đối tượng để xử lý theo quy định.
Trước đó, ngày 8-3-2025, lực lượng BĐBP tỉnh Lâm Đồng tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn Đắk Quảng (xã Đắk Lao (cũ); nay là xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng), đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Võ Văn Sáng (1994, trú thị trấn Đắk Mil (cũ); nay là xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 1 bịch ni-lông chứa tinh thể màu trắng và một số tang vật liên quan. Đối tượng Võ Văn Sáng khai nhận là ma túy đá, đối tượng mua về để sử dụng.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng tại khu vực phía Tây Lâm Đồng đã phát hiện và xử lý 69 vụ án ma túy, bắt giữ 139 đối tượng; thu giữ tang vật, gồm: hơn 2,2kg heroin, hơn 116,8g ma túy tổng hợp và 0,5g cần sa khô.
Nhiều vụ án vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với thủ đoạn che giấu tinh vi, phức tạp đã bị triệt phá. Các đối tượng phạm tội sử dụng nhiều chiêu thức nhằm qua mặt lực lượng chức năng như thay đổi địa điểm giao dịch liên tục, sử dụng công nghệ cao để liên lạc và ngụy trang ma túy trong các vật dụng khó phát hiện. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị như công an, biên phòng, hải quan và chính quyền địa phương, thế trận phòng, chống tội phạm ma túy tại phía Tây Lâm Đồng ngày càng được củng cố.
Bên cạnh việc tấn công, triệt phá tội phạm ma túy, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong cộng đồng cũng được các lực lượng chức năng đẩy mạnh. Đặc biệt, tại các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh, vùng sâu, vùng xa, nhiều mô hình toàn dân tham gia phòng, chống ma túy đã phát huy hiệu quả, nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần đấu tranh trong nhân dân.
L.Đ