Hội nghị giám sát giữa 2 kỳ họp thứ 12 và 13 của HĐND TP Đà Nẵng:

Tội phạm và tệ nạn ma túy có gia tăng nhưng vẫn trong sự kiểm soát

Thứ sáu, 17/04/2015 14:59

(Cadn.com.vn) – Ngày 17-4, báo cáo về tình hình, kết quả phòng, chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy, Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP cho biết: Hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, đặt biệt là công tác xử lý người nghiện gặp nhiều khó khăn do vướng mắc từ quy định mới của Luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định của Chính phủ làm cho số người nghiện ở ngoài cộng đồng ngày càng nhiều. Nhiều đối tượng nghiện đã chuyển sang hoạt động tội phạm về ma túy với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, gây tâm lý bất an, lo lắng trong nhân dân.

Năm 2014, CA và các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 117 vụ/170 đối tượng (tăng 18 vụ, tăng 22 đối tượng so với năm 2013), trong đó đối tượng phạm tội có sử dụng trái phép chất ma túy chiếm 91,7%. Từ ngày 20-8-2014 đến 20-3-2015, lực lượng CA, BĐBP đã phát hiện, bắt giữ 58 vụ, 91 đối tượng hoạt động phạm tội về ma túy, thu giữ tổng cộng 4.083,5g ma túy tổng hợp (MTTH), 20,13g heroin và nhiều phương tiện, dụng cụ liên quan. Đặc biệt đã phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy bằng đường hàng không từ Hà Nội vào Đà Nẵng, thu giữ 35g ma túy đá, 108 viên thuốc lắc, 2 gói heroin, bắt 2 đối tượng.

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ xử lý 1.299 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy; đã đề nghị tập trung cai nghiện 252 trường hợp, giáo dục tạp phường, xã 278 trường hợp, phạt tiền và giao cho gia đình bảo lãnh giáo dục 757 trường hợp; xử lý hình sự về tội phạm ma túy 83 trường hợp, xử lý bằng hình thức khác 16 trường hợp. So với cùng kỳ, số người nghiện bị phát hiện và xử lý tăng 91%. Công tác phối hợp lập hồ sơ,  tổ chức cai nghiện tại trung tâm và cai nghiện tại cộng đồng được tiến hành đồng bộ và chặt chẽ từ công tác tiếp nhận, phân loại, quản lý, tư vấn, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách. Công tác quản lý và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện được thực hiện nghiêm túc, đến cuối quý 1-2015, trong số 365 người được quản lý sau cai tại nơi cư trú có 266 người tiến bộ, 66 người chưa tiến bộ, 31 người có nguy cơ tái nghiện.

Theo đánh giá của lãnh đạo CATP, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tuy có sự gia tăng nhưng vẫn trong sự kiểm soát, không để hình thành các khu vực, tụ điểm phức tạp về ma túy. Theo Đại tá Nguyễn Văn Chính thì vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy như: Quy định chỉ có Chủ tịch UBND cấp xã mới có quyền ra quyết định giao người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định cho các tổ chức xã hội là chưa hợp lý; quy định phải có tài liệu chứng minh đã chấp hành cong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã tạo sơ sở, không xử lý được đối với các trường hợp chữa cháp hành xong biện pháp này nhưng bị phát hiện vi phạm…

Đại tá Nguyễn Văn Chính kiến nghị Chính phủ và các cơ quan Trung ương điều chỉnh các quy định, hướng dẫn cho phù hợp và tổ chức hội thảo đánh giá hiệu quả việc áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện; chỉ đạo Bộ, ngành có thông tư hướng dẫn để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong xử lý đối với người nghiện ma túy.

M.Hằng