Tóm gọn nhóm đối tượng tuồn “hàng trắng” cho các cơ sở kinh doanh karaoke

Thứ ba, 04/10/2022 06:34
Dù tổ chức hoạt động tàng trữ, cung cấp “cái chết trắng” cho con nghiện với nhiều thủ đoạn tinh vi, song nhóm đối tượng chuyên “nhả hàng” cho các điểm kinh doanh karaoke đã rơi vào tầm ngắm của các trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CSMT)- Công an TP Ðà Nẵng dày dặn kinh nghiệm.
Hai đối tượng Long, Viên cùng số ma túy tang vật.
Hai đối tượng Long, Viên cùng số ma túy tang vật.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an Đà Nẵng, ngày 3-10, lãnh đạo Phòng CSMT - Công an TP Đà Nẵng cho hay, vừa phối hợp với các lực lượng có liên quan bắt giữ nhóm đối tượng về hành vi: “Mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, gồm: Đoàn Quang Long (2001, trú xã Duy Thu, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) và Dương Văn Viên (2004, trú xã Lộc Bổn, H. Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Theo các trinh sát Đội 2 (Phòng CSMT), điều đáng nói là, đây là những đối tượng chủ yếu hoạt động, “gom hàng trắng” để cung cấp cho các con nghiện sử dụng tại những cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Theo một trinh sát Đội 2,Phòng CSMT cho hay, gần đây, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung, quận Liên Chiểu nói riêng diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt, các đối tượng tội phạm ma túy đã lợi dụng các địa bàn có nhiều quán karaoke hoạt động, nhất là tuyến đường Ngô Văn Sở để cung cấp ma túy cho các đối tượng đến đây sử dụng khiến cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Phòng CSMT đã tích cực phối hợp với Công an quận Liên Chiểu bám địa bàn, đối tượng để triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, quyết tâm chặn đứng mọi hành vi phạm pháp, đặc biệt là đối tượng Long và Viên.

Trung tá Đỗ Tiến Dũng- Đội trưởng Đội 2, Phòng CSMT- Công an TP Đà Nẵng thông tin: Khoảng cuối tháng 9-2022, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng Long có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Quá trình điều tra, xác minh thông tin, trinh sát từng bước đã phác thảo được chân dung, nhân thân lai lịch của Long. Từng đã 3 lần bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, 2 lần phải đi tập trung cai nghiện ma túy bắt buộc, Long tỏ ra là đối tượng khá tinh ranh với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Thời gian gần đây, Long thường có biểu hiện tụ tập sử dụng ma túy và cung cấp ma túy (dạng thuốc lắc và ketamin) cho các tụ điểm doanh karaoke khu vực đường Ngô Văn Sở (quận Liên Chiểu), nhưng để dè chừng lực lượng chức năng, Long luôn hành sự kín kẽ. Tất cả các cuộc “giao dịch”, Long chỉ giao bán ma túy cho những đối tượng quen biết, “mối ruột” quanh khu vực Liên Chiểu chứ không giao hàng cho người lạ. Lúc hoạt động, Long thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, nơi ở, thậm chí thông tin giao dịch rồi đổi địa điểm để tránh bị lực lượng Công an phát hiện...

Nhận thấy đối tượng chủ yếu hoạt động lưu động, chiều hướng ngày càng phức tạp, vì vậy, trinh sát Đội 2, Phòng CSMT- Công an TP Ðà Nẵng quyết định đưa đối tượng vào diện quản lý nghiệp vụ. Đến cuối tháng 9-2022, bằng biện pháp, trinh sát xác định thời cơ chín muồi khi xác định Long mới nhận một lượng ma túy khá lớn về cất giấu tại nơi ở của mình là phòng trọ trên đường Nguyễn Lương Bằng, nên xin ý kiến lãnh đạo cấp trên tổ chức cất lưới.

Tối 30-9, được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng CSMT, trinh sát Đội 2 lập tức triển khai hành động. Mặc dù thời điểm này trời mưa to, nhưng các trinh sát vẫn bám sát đối tượng, quyết tâm phá án đến cùng. Lúc 22 giờ 15 ngày 30-9, tại trước số nhà 52 Ngô Văn Sở, trinh sát Đội 2 tiến hành bắt quả tang đối tượng Viên, thu giữ tang vật 2 viên ma túy (dạng thuốc lắc). Không thể chối cãi khi bị bắt quả tang, Viên khai nhận vừa mới mua “hàng” của Long.

Cùng với lời khai của Viên, hành vi Long bán ma túy cho Viên tại thời điểm trên đều được một nhóm trinh sát khác ghi nhận, dõi theo từng bước. Đến 22 giờ 30 cùng ngày, trinh sát Phòng CSMT nhanh chóng ập vào khống chế bắt quả tang Long về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”, tang vật thu giữ tới 25 viên ma túy thuốc lắc, 30g ma túy ketamin, 1 cân tiểu ly và một số dụng cụ để phân chia ma túy. Trong quá trình bắt quả tang Long, trinh sát phát hiện thêm tại phòng trọ Long ở có 4 đối tượng khác. Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận có sử dụng ma túy đá tại đây, đồng thời trinh sát thu giữ thêm 1 bộ công cụ để sử dụng ma túy đá.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, rồi đây Viên và Long sẽ phải đối mặt với những hình phạt thích đáng của pháp luật. Phòng CSMT- Công an TP cũng đang củng cố đầy đủ nhất tài liệu, chứng cứ để chứng minh, làm rõ hành vi: “Tổ chức sử dụng ma túy” của các đối tượng, đồng thời ra quyết định tạm giữ Long để điều tra về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy” và Viên về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công Hạnh