Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dưới góc nhìn của nhà văn Hàn Quốc Cho Chul-hyeon

Thứ sáu, 26/07/2024 09:05

Là nhà văn đầu tiên trên thế giới viết riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong mắt nhà văn Hàn Quốc Cho Chul-hyeon, tác giả cuốn sách "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" (tác phẩm vừa được TTXVN ký Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền để xuất bản, phát hành bằng tiếng Việt và tiếng Hàn ở Việt Nam - P.V), cố Tổng Bí thư là "một vị lãnh đạo hết sức tuyệt vời", "là người học trò ưu tú, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh", "là người rất khiêm tốn giản dị, gần gũi với mọi người xung quanh"…

Nhà văn Cho Chul- hyeon phát biểu tại Lễ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền cuốn sách "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" giữa TTXVN với Công ty TNHH JAMMY HOLDINGS (Hàn Quốc) diễn ra chiều 22-7 tại Hà Nội.
Nhà văn Hàn Quốc Cho Chul-hyeon xúc động, nhắm nghiền mắt khi hay tin quyển sách mình viết đã đến được tay Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi lâm chung. Ảnh: Danh Khang

Cũng theo nhà văn Cho Chul-hyeon, không chỉ là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam, tên tuổi và hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vượt ra khỏi đất nước Việt Nam, trở thành một nhà chính trị có tầm ảnh hưởng và nổi tiếng trên thế giới.

Chia sẻ với giới báo chí Việt Nam, nhà văn Cho Chul-hyeon cho hay, để cho ra đời cuốn sách này, ông đã dành 10 năm tìm hiểu, thu thập tài liệu, nghiên cứu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Là người quan tâm đến các chính khách nổi tiếng trên thế giới, nhà văn Hàn quốc cho biết, ông chú ý đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2008, khi Tổng Bí thư đang ở cương vị Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến năm 2014, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm chính thức Hàn Quốc với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của Việt Nam thì nhà văn có ấn tượng đặc biệt, nhất là khi biết Tổng Bí thư xuất thân từ một gia đình bình thường, lại tốt nghiệp khoa Văn trước khi trở thành người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Những thông tin này khiến ông vô cùng ấn tượng, tò mò, muốn tìm hiểu về nhà lãnh đạo Việt Nam "bởi rất hiếm nhà lãnh đạo của các quốc gia trên thế giới có xuất phát từ chuyên ngành văn học. Ở Hàn Quốc chúng tôi, các nhà lãnh đạo thường xuất phát từ chuyên ngành luật hay kinh tế, chính trị học. Cá nhân tôi cũng tốt nghiệp ngành văn học nên từ đó tôi chính thức thu thập tài liệu về ông" (chia sẻ của nhà văn với phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc sau khi cuốn sách ra mắt hồi tháng 5-2024).

Từ những ấn tượng đặc biệt đó, nhà văn Cho Chul-hyeon bắt tay vào hành trình thu thập tư liệu để viết sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông đã tìm đến gặp Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc vào thời điểm đó để nhờ giúp đỡ và muốn được phỏng vấn Tổng Bí thư. Theo đó, ông được Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cho biết, Tổng Bí thư là người không thích thể hiện hay chia sẻ về những đóng góp của bản thân, vì thế việc phỏng vấn trực tiếp là điều không thể. Tuy nhiên, đại sứ Nguyễn Vũ Tùng hứa sẽ tìm cách tìm hiểu và đặt vấn đề. "Sau đó, Đại sứ Tũng cũng đã giới thiệu cho tôi một lãnh đạo cấp vụ, Vụ phó nhưng tôi không nhớ tên. Tôi đã sang gặp vị này ở Bộ Ngoại giao (Hà Nội) và một số nhân viên để đặt vấn đề xin giúp đỡ về tiếp cận tư liệu…"- nhà văn kể lại với phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc.

Nhà văn Cho Chul- hyeon phát biểu tại Lễ ký kết Hợp đồng chuyển nhượng bản quyền cuốn sách "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" giữa TTXVN với Công ty TNHH JAMMY HOLDINGS (Hàn Quốc) diễn ra chiều 22-7 tại Hà Nội.

Theo chia sẻ của nhà văn Cho Chul-hyeon, ông đã tìm hiểu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ rất nhiều nguồn: trên báo chí, Internet và các tờ báo nước ngoài, kể cả những mẩu tin dù là nhỏ nhất; vào trang web của Trường ĐH Quốc gia Hà Nội; tìm tư liệu trên Tạp chí Cộng sản; tìm đọc luận văn tốt nghiệp đại học của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cả luận vẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Liên Xô; đến những nơi, những nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm. Đặc biệt, năm 2022, ông sang Việt Nam rất nhiều lần để thu thập tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Và, từ những tài liệu thu thập, tìm hiểu, nghiên cứu được đã dần hình thành trong ông chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong cảm nhận của nhà văn Hàn Quốc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một "nhà ngoại giao cây tre" mềm dẻo, uyển chuyển, một "sĩ phu Bắc Hà" chính hiệu và là người "đốt lò" vĩ đại. Năm 2022 (năm Việt Nam-Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao), ông bắt tay viết cuốn sách về Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, khắc họa chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở ba vai trò lớn: "Người xây dựng Đảng - sĩ phu Bắc Hà," "nhà ngoại giao cây tre" và "người đốt lò" tương ứng với ba thành tựu lớn của Tổng Bí thư: xây dựng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng chính sách đối ngoại và công tác chống tham nhũng.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc hồi tháng 5 vừa qua, nhà văn này cho biết, sau khi cuốn sách ra mắt tại Hàn Quốc đã nhận được sự phản hồi tích cực từ giới chuyên môn cũng như sự quan tâm từ bạn đọc, đặc biệt là sinh viên Hàn Quốc và kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc. Cũng theo nhà văn, trong buổi thỉnh giảng đặc biệt với khoảng 80 sinh viên đại học ngành tiếng Việt của Đại học ngoại ngữ Busan, khi nói chuyện về cuốn sách, các sinh viên Hàn Quốc đã bày tỏ quan tâm nhiều đến các nội dung cuốn sách của ông và cho biết từ nay, khi giao lưu với sinh viên Việt Nam, nói về lãnh tụ của Việt Nam họ không chỉ có chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn có nhân vật rất đáng tôn kính hiện tại là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông cho biết thêm, cuốn sách cũng đã nhận được sự quan tâm của giới báo chí Hàn Quốc ngay sau khi ra mắt. "… sách về lãnh đạo Việt Nam, kể từ sau Chủ tịch Hồ Chí Minh đến giờ không có. Đây chính là câu hỏi được nhiều tờ báo nêu ra?" (trích từ cuộc phỏng vấn của P.V TTXVN tại Hàn Quốc).

Trong 3 vai trò tương ứng với 3 thành tựu lớn nhất khi nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà văn Cho Chul-hyeon đặc biệt ấn tượng tài của một "nhà ngoại giao cây tre" và "người đốt lò" vĩ đại nhất (chiến dịch phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng). Theo nhà văn Cho Chul-hyeon, đây là 2 trong những di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: "Đã là di sản thì cần phải có kế thừa, tôi tin lớp lãnh đạo kế tiếp và thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện những di sản ấy, hoàn thành những ước nguyện của Tổng Bí thư để cho đất nước Việt Nam không chỉ là một nước phát triển mà còn ngang tầm với các cường quốc khác" (trích chia sẻ của nhà văn trên Báo Tuổi trẻ ngày 24-7).

Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, ông đã tức tốc bay sang Việt Nam. Hình ảnh nhà văn nhắm nghiền mắt vì xúc động khi biết cuốn sách mình viết đã đến được tay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước khi lâm chung được đăng tải trên một số tờ báo trong những ngày vừa qua, cùng chia sẻ "cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, bầu trời tối sầm trước mắt" của ông với báo giới Việt Nam là một trong những minh chứng rõ nét nhất về tình cảm đặc biệt cũng như sự ngưỡng mộ mà nhà văn người Hàn Quốc này dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sống trọn vẹn một cuộc đời như cây tre Việt Nam, có gốc rễ vững chắc, tức là niềm tin vào hồn cốt và ý niệm mà bản thân đã theo đuổi; thân cứng, lá mềm thể hiện sự linh hoạt, uyển chuyển, mang lại nhiều thành tựu rực rỡ cho đất nước, lợi ích thiết thực lâu dài cho người dân Việt Nam"- nhà văn Cho Chul-hyeon xúc động bày tỏ. (trích chia sẻ của ông trên Vietnam+).

K.Y

(tổng hợp theo TTXVN, Tuổi trẻ)