Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: TT -Huế còn nhiều khó khăn và thách thức để trở thành thành phố trực thuộc T .Ư

Thứ hai, 17/03/2014 23:59

Chiều 17-3, Đoàn công tác T.Ư do Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng dẫn đầu đã có buổi làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh TT-Huế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi bà con và chụp ảnh lưu niệm tại xã Hồng Hạ.

CƠ BẢN HOÀN THÀNH KẾT LUẬN 48

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế-Nguyễn Ngọc Thiện đã báo cáo những kết quả mà địa phương đạt được sau 5 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị. Hiện, tỉnh đã cơ bản hoàn thành Đề án đề nghị công nhận TT-Huế đạt tiêu chuẩn đô thị loại I để trình Chính phủ phê duyệt; đang hoàn chỉnh đề án thành lập TP trực thuộc T.Ư trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh để chuẩn bị trình các cơ quan T.Ư sắp tới. Tỉnh đã hoàn thành 10/19 quy hoạch đô thị theo Đề án xây dựng TT-Huế trở thành TP trực thuộc T.Ư. Đang tiếp tục hoàn chỉnh đề án thành lập thành phố trực thuộc T.Ư để báo cáo Bộ Nội vụ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 5-2014. Đến nay, toàn tỉnh có 1 đô thị loại I, 3 đô thị loại IV, 7 đô thị loại V, tỷ lệ dân cư đô thị đến năm 2013 đạt 49,8%.

Liên quan đến kinh tế, thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân 12,1%, năm 2013 đạt 4.723 tỷ đồng; GDP bình quân đầu người năm đạt 1.700 USD; xuất khẩu đạt trên 540 triệu USD. Theo ông Thiện, TT-Huế tiếp tục tập trung xây dựng xứng tầm là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc; trung tâm y tế chuyên sâu; trung tâm khoa học – công nghệ và trung tâm giáo dục – đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế đánh giá, mặc dù đạt được những kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị, tuy nhiên quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số tồn tại như nhiều đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng chưa được bố trí nguồn lực. Cụ thể các dự án đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; Đề án phát triển KT-XH vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, QL 49B đoạn Thuận An – Tư Hiền – QL1A... thiếu hụt nguồn vốn dẫn đến chậm tiến độ. Nguồn lực đầu tư các thiết chế của Trung tâm y tế chuyên sâu, Trung tâm giáo dục-đào tạo, khoa học- công nghệ, văn hóa, du lịch còn hạn chế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi và chụp ảnh lưu niệm với nhân dân
xã Hồng Hạ, H. A Lưới, TT-Huế. Ảnh: H.L

VẪN NHIỀU THÁCH THỨC

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá những kết quả TT-Huế đạt được trong 5 năm qua là quan trọng và khá toàn diện, duy trì được tăng trưởng kinh tế 10%, thu ngân sách bình quân tăng 30%; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,5 %, hoàn thành xóa nhà tạm cho đồng bào dân tộc, hộ nghèo và tái định cư dân vạn đò, hộ nghèo giảm. TP Huế vẫn giữ được cảnh quan môi trường tốt, cuộc sống thanh bình; đô thị nông thôn đã có những bước phát triển rõ rệt; xứng đáng là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc; trung tâm y tế chuyên sâu; giáo dục đa ngành, chất lượng cao.

Tổng Bí thư thăm đồng bào DTTS huyện A Lưới

Sáng 17-3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn công tác T.Ư đến thăm và làm việc tại xã Hồng Hạ, huyện miền núi A Lưới (TT-Huế). Xã Hồng Hạ có 386 hộ với hơn 1.600 nhân khẩu, là xã nghèo của H. A Lưới. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo H. A Lưới, xã Hồng Hạ, Tổng Bí thư hoan nghênh, đánh giá cao những kết quả đạt được của H. A Lưới nói chung và xã Hồng Hạ nói riêng, đặc biệt đã giữ vững chính trị ANQP, TTXH ở các vùng biên giới, thực hiện tốt công tác Đảng… Tổng Bí thư đánh giá cao đội ngũ cán bộ huyện miền núi, đó là nhiều cán bộ trẻ, nhiều cán bộ là đồng bào DTTS có trình độ, năng lực và tâm huyết. Qua buổi nói chuyện cởi mở, thân thiện, nhân dân xã Hồng Hạ kiến nghị T.Ư hỗ trợ xây dựng cho xã 1 ngôi nhà Rông (nhà văn hóa truyền thống) và xin xây dựng 1 cây cầu bắc qua sông Ưng Hong cho dân tái định cư. “Nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hồng Hạ rất thực tế, tha thiết và cũng không to lớn gì. Mong các bộ, ngành và tỉnh TT-Huế quan tâm giúp bà con”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, TT-Huế đang đứng trước khó khăn và thách thức lớn để hoàn thành mục tiêu trở thành TP trực thuộc T.Ư vào năm 2015. Các khu công nghiệp phát triển sơ khai, quy mô còn quá nhỏ; nguồn thu ngân sách ít, kinh tế biển phát triển còn khó khăn, nhiều dự án đã được phê duyệt nhưng không triển khai vì thiếu vốn, khiến kinh tế chậm phát triển.

Định hướng trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, 2 năm cuối của nhiệm kỳ, nhiệm vụ đặt ra làm thế nào để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chuẩn bị tốt để kết thúc nhiệm kỳ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh cần phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để khai thác tối đa.

Phải kiên trì thực hiện mục tiêu đề ra, từ nay đến năm 2015 TT-Huế trở thành TP trực thuộc T.Ư, năm 2020 trở thành trung tâm lớn của khu vực, cả nước và Châu Á, là vấn đề rất lớn, cần nỗ lực nhiều hơn. Muốn làm được phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, ý chí quyết tâm mạnh, quyết tâm vươn lên, cần có cơ chế, chính sách, giải pháp để tháo gỡ bằng được khó khăn…

Liên quan đến những kiến nghị của tỉnh TT-Huế để sớm đưa TT-Huế thành TP trực thuộc T.Ư, Tổng Bí thư cho rằng là chính đáng, cần thiết. “Bộ Chính trị sẵn sàng làm việc để tháo gỡ những khó khăn mà tỉnh gặp phải. Các bộ, ban, ngành T.Ư cần thúc đẩy, giúp đỡ hơn, để TT-Huế bứt phá vươn lên”- Tổng Bí thư nhấn mạnh. Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Đảng bộ, chính quyền tỉnh TT-Huế bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, với mong muốn, cán bộ, đảng viên luôn học tập, làm theo tấm gương, đạo đức của Bác.

Hải Lan