Tổng Cty Điện lực miền Trung đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ bảy, 19/12/2020 16:00

Ngày 18-12, Tổng Cty Điện lực miền Trung (EVNCPC) long trọng tổ chức Lễ đón Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đến dự và phát biểu chúc mừng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho EVNCPC.

Trải qua 45 năm xây dựng và phát triển, EVNCPC luôn phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao, cung cấp đủ điện phục vụ phát triển KT-XH, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn. Nếu như năm 1976, tổng công suất đặt diesel và thủy điện nhỏ là 75,4MW thì đến nay công suất cực đại toàn hệ thống điện miền Trung - Tây Nguyên đã đạt 2.979 MW (tăng gần 40 lần); sản lượng điện thương phẩm những ngày đầu thành lập chỉ chưa đầy 100 triệu kWh, đến nay đạt khoảng 18.910 triệu kWh, tăng khoảng 190 lần. Trong khi đó, đường dây các cấp điện áp năm 1976 là 1.058km thì đến nay tổng khối lượng lưới điện do EVNCPC quản lý vận hành gồm 3.780 km đường dây 110kV, 129 TBA 110kV- 6.999 MVA, hơn 30.506 km đường dây trung áp, hơn 42.414 km đường dây hạ áp, 28.892 TBA phụ tải có công suất 6.170 MVA. Trên địa bàn 13 tỉnh, TP miền Trung và Tây Nguyên hiện đã có 100% số huyện, xã và 99,6% số hộ dân đã có điện lưới quốc gia. Riêng giai đoạn từ 2000 đến nay, EVNCPC triển khai thực hiện thành công hoạt động đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện; triển khai ứng dụng rộng rãi hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện, đa dạng hóa các hình thức thu, hợp tác với ngân hàng triển khai các hình thức thu qua ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, ATM và Internet Banking... Thực hiện Lộ trình phát triển lưới điện thông minh đã được Chính phủ phê duyệt, EVNCPC cũng đã đạt được một số kết quả bước đầu, đặc  biệt trong hợp phần hiện đại hóa hệ Hàng không thống đo đếm. Trong công tác quản lý vận hành lưới điện, EVNCPC đã làm chủ công nghệ tự động hóa trạm biến áp 110kV, đến nay có 129/129 TBA 110 kV của EVNCPC vận hành không người trực; từ năm 2015, đã đưa vào áp dụng công nghệ vệ sinh cách điện trên lưới đang mang điện bằng nước áp lực cao, góp phần giảm đáng kể thời gian ngừng cấp điện do công tác, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Với những đặc biệt xuất sắc, dịp này EVNCPC được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tiết kiệm điện năng, đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên địa bàn các tỉnh, TP duyên hải miền Trung - Tây Nguyên; 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và 2 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 5 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết nhìn nhận: Suốt 45 năm qua, EVNCPC luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoạt động sản xuất, kinh doanh luôn đạt và vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu về đích sớm, đảm bảo cung ứng điện toàn diện, liên tục; việc làm cho người lao động được đảm bảo và thu nhập của cán bộ, người lao động ngày càng được nâng cao; đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của thành phố và các địa phương trong khu vực. EVNCPC là một trong những đơn vị đi đầu trong việc đối mới công nghệ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng suất lao động, cải tiến đáng kể chất lượng dịch vụ, mang lại lợi ích sự hài lòng cao cho khách hàng, nhất là việc cung cấp nguồn điện ổn định, đầy đủ cho các huyện đảo, xã đảo xa xôi, góp phần quan trọng xây dựng thế trận phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. “Phải nói rằng, Điện lực là ngành có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN của đất nước. Ngày 11-2-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng liên quan trực tiếp đến sự phát triển của ngành Điện nói chung và EVNCPC nói riêng. Với vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm cung ứng điện năng cho cả khu vực, lãnh đạo TP luôn kỳ vọng EVNCPC trong thời gian đến sẽ phát huy những kết quả đạt được để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của mình, đảm bảo cung ứng điện theo hướng hiện đại, an toàn, phục vụ tốt yêu cầu phát triển bền vững của TP và các địa phương. Tại Đà Nẵng, TP đề nghị EVNCPC phát huy hơn nữa vai trò đóng góp đối với sự phát triển KT-XH, tích cực tham gia triển khai quy hoạch của ngành trên cơ sở Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được phê duyệt; tham gia, đồng hành cùng thành phố trong việc tái thiết, chỉnh trang đô thị, hạ ngầm các tuyến cáp, đường dây trên một số khu vực, tuyến đường; chủ động xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối đồng bộ, từng bước hiện đại, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030 xây dựng phát triển Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, môi trường, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế”, Phó Bì thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết mong mỏi.

CÔNG HẠNH