Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật CAND đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Thứ sáu, 26/01/2018 06:40

Sáng 25-1, Đảng ủy Công an Trung ương (CAT.Ư), Bộ CA long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần- Kỹ thuật (HC-KT) CAND (25-1-1948 - 25-1-2018) và đón nhận danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huy hiệu lên Cờ truyền thống của Tổng cục HC- KT CAND. 

Đại tướng Trần Đại Quang- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đến dự và có bài phát biểu tại buổi Lễ. Thượng tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CAT.Ư, Bộ trưởng Bộ CA chủ trì buổi Lễ.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống của lực lượng HC-KT,  Bộ trưởng Tô Lâm đã nêu rõ: Ngày 25-1-1948, tại Hội nghị CA toàn quốc lần thứ II, lần đầu tiên những vấn đề quan trọng trong công tác HC-KT đã được bàn bạc, thảo luận sâu sắc, như: Sản xuất tự cấp tự túc; đảm bảo lương thực, thực phẩm nuôi quân; phụ cấp cho CBCS Công an hoạt động theo phương thức đặc thù; sản xuất vũ khí để trang bị vũ khí cho lực lượng trực tiếp chiến đấu… Cũng từ dấu ấn lịch sử đó, ngày 25-1 được quyết định là Ngày truyền thống của lực lượng HC-KT CAND.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy CAT.Ư, lãnh đạo Bộ CA, của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy CA các cấp; sự phối hợp, hiệp đồng hiệu quả của các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương; sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng HC-KT đã thực hiện tốt chức năng về  quản lý nhà nước trên lĩnh vực HC-KT từ Bộ đến CA các đơn vị, địa phương; chủ động nghiên cứu, ban hành các tiêu chuẩn vật chất hậu cần phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị, từng lực lượng. Từng bước quy hoạch, xây dựng và quản lý chặt chẽ hệ thống trụ sở, doanh trại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp an ninh, bước đầu đáp ứng nhu cầu trang bị đặc dụng trong lực lượng CA và phục vụ nhu cầu dân sinh; không ngừng đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho CBCS và nhân dân; thường xuyên tổ chức có hiệu quả những chương trình, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện tạo nên hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CA trong lòng nhân dân.

70 năm qua, HCKT CAND đã có bước trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt và đạt được những thành tích hết sức quan trọng, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, Tổng cục HC-KT CAND vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương và chúc mừng những chiến công, thành tích mà lực lượng HC-KT CAND đã nỗ lực đạt được trong suốt chặng đường 70 năm qua; nhiệt liệt chúc mừng Tổng cục HC-KT vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý đơn vị "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, là bài học lịch sử truyền thống quý báu của dân tộc ta. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng hiện nay đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi CAND phải luôn nhận thức sâu sắc hơn vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Theo đó, lực lượng HC-KT CAND cần tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác HC-KT, phát triển công nghiệp an ninh; coi trọng công tác nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, tổng hợp, phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về công tác HC-KT; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, nắm bắt những thời cơ, thành tựu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chú trọng và làm tốt công tác dự báo, dự trữ, dự phòng, làm cơ sở xây dựng chiến lược, quy hoạch, quản lý quy hoạch, đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm phát triển tiềm lực HC-KT phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND… Chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng HC-KT CAND trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác HC-KT có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, có phẩm chất, đạo đức trong sáng, cần, kiệm, liêm, chính, tỉ mỉ, chu đáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND.

N.L

Tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ lãnh đạo, CBCS Phòng HC-KT.

ĐÀ NẴNG - Ngày 25-1, phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng HC-KT CAND, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP khẳng định, với chặng đường 70 năm đầy khó khăn thử thách trong chiến tranh cũng như trong thời kỳ bảo vệ ANTQ, các thế hệ CBCS HC-KT CATP đã thể hiện tinh thần tận tụy, dũng cảm, hy sinh, kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng HC-KT CATP đã đạt được, Đại tá Lê Văn Tam mong muốn thời gian đến, lực lượng HC-KT CATP phát huy truyền thống tốt đẹp, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh, bám sát vào nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong các mặt công tác của lực lượng CATP.

N.L - D.Hùng

Đảm bảo trật tự trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển, đảo

Đó là nội dung của Hội nghị trực tuyến do Bộ CA tổ chức chiều 25-1. Thượng tướng Tô Lâm- Bộ trưởng Bộ Công an Chủ trì Hội nghị. Đại tá Trần Đình Liên-Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì tại đầu cầu Đà Nẵng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, trong những năm qua, nhờ có sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền các địa phương ven biển, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân… nên công tác bảo vệ an ninh, an toàn trật tự trên biển, ven biển và đặc biệt là bảo vệ trị an, an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế biển, đảo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kết quả đó đóng góp tích cực cho sự ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để xây dựng, phát triển khu vực biển, đảo Việt Nam ổn định. Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho rằng, tuy nhiên vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn trên biển cũng còn một số tồn tại, vì vậy cần phải phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp khắc phục trong những năm tới mà trước mắt là năm 2018.

A.T