Tổng diễn tập phương án đảm bảo ANTT Lễ hội pháo hoa

Thứ tư, 31/05/2023 07:00
Chiều 30-5, đồng loạt các lực lượng của Công an TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện tổng diễn tập lần 1 công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phóng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ... đảm bảo cho một mùa Lễ hội Pháo hoa thành công.
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, PCCC và CNCH kiểm tra phao cứu nạn.
Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Đại tá Trần Phòng và Thượng tá Nguyễn Đại Đồng chỉ huy công tác tổng diễn tập chiều 30-5.

Rà soát lực lượng, phương tiện

Buổi tổng duyệt lần thứ 1 được xem là bước chạy đà quan trọng để đánh giá lại phương án đã xây dựng trước đó để có những điều chỉnh phù hợp với tình hình. Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã triển khai hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) cùng hàng chục phương tiện bố trí tại các vị trí sân khấu chính, khán đài, bãi bắn và trên sông Hàn. Trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác diễn tập trong chiều 30-5, các Phó Giám đốc Công an TP gồm: Đại tá Trần Phòng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng đã có những chỉ đạo cụ thể, chỉ ra một số nhiệm vụ cần lưu ý đối với CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ.

Đại tá Trần Phòng cho biết, mục đích công tác tổng duyệt nhằm rà soát, bố trí lại lực lượng, phương tiện ở các địa điểm theo kế hoạch đã phân công. Qua kiểm tra, Công an TP cũng kịp thời kiến nghị thêm một số vấn đề liên quan đối với đơn vị tổ chức, đặc biệt là việc hướng dẫn thoát nạn tại khu vực cầu phao và phương án phối hợp Biên phòng trong công tác ứng cứu, phân luồng dòng người khi có sự cố. "Sau buổi tổng duyệt, Công an TP sẽ họp rút kinh nghiệm, tiếp tục có sự điều chỉnh lực lượng, phương tiện để phù hợp và sát với thực tế hơn, góp phần ứng phó có hiệu quả nhất mọi tình huống phát sinh", Đại tá Trần Phòng nói.

Kiểm tra hoạt động máy bơm chữa cháy tại khu vực phía dưới sân khấu.

Khu vực khán đài và sân khấu là nơi tập trung nhiều người, bao gồm lãnh đạo, đại biểu, khán giả và diễn viên. Bên cạnh đó, khu vực sân khấu là nơi tập trung nhiều đạo cụ, thiết bị do đó công tác PCCC và CNCH được đặt lên hàng đầu. Thiếu tá Lê Văn Lưu- Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cho biết, số lượng CBCS của lực lượng PCCC và CNCH tham gia bảo vệ tại DIFF 2023 là hơn 150 người, 10 xe chữa cháy, 1 xe CNCH, 1 xe thang, 2 máy bơm chữa cháy đặt tại khu vực sân khấu và bãi bắn, 1 xuồng chữa cháy, 1 ca-nô. Ngoài ra, để đề phòng nguy cơ cháy, nổ xảy ra tại khu vực phía dưới sân khấu, lực lượng chữa cháy cũng chuẩn bị máy bơm chuyên dụng, nhiều bình chữa cháy xách tay, áo phao, chăn chiên… Riêng công tác PCCC và CNCH được bố trí 1 trung tâm chỉ huy riêng, đặt ngay sau khán đài với sự có mặt thường trực của một lãnh đạo phòng để chỉ huy, cập nhật thông tin và kịp thời báo cáo Giám đốc Công an TP chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ huy, điều hành chung về công tác PCCC và CNCH. "Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng được Giám đốc giao nhiệm vụ phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy, Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cảng Đà Nẵng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC đối với các phương tiện giao thông vận tải đường thủy hoạt động và neo đậu trên sông Hàn. Tất cả CBCS đều nghiêm túc thực hiện theo nhiệm vụ đã phân công", Thiếu tá Lê Văn Lưu chia sẻ.

Công an TP Đà Nẵng triển khai lực lượng bảo vệ khu vực khán đài và đường Trần Hưng Đạo.

Không để tội phạm móc túi có cơ hội hoạt động

Địa bàn quận Sơn Trà là nơi diễn ra các hoạt động chính của Lễ hội pháo hoa, do đó những ngày qua lãnh đạo và CBCS Công an quận Sơn Trà thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch, Phương án của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã triển khai. Theo đó, Công an quận Sơn Trà huy động tối đa lực lượng, chia thành 9 tổ công tác để thực hiện các nội dung đã được phân công. Ngoài ra, Công an quận Sơn Trà cũng được tăng cường khoảng 300 CBCS của các phòng nghiệp vụ từ Công an TP.

Thượng tá Đặng Công Tới- Phó trưởng Công an quận Sơn Trà thông tin thêm, đơn vị đã tham mưu, tăng cường thêm lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng với khoảng 300 người để bố trí trên tất cả các tuyến đường để đảm bảo ANTT, triển khai phòng chống tội phạm trong lễ hội. "Mùa pháo hoa năm nay số lượng ghế ngồi của đại biểu và khán giả giảm rất nhiều so với những năm trước với chỉ khoảng 5.000 chỗ ngồi. Do đó, nhiều người sẽ không có vé xem pháo hoa nên rất có thể xảy ra tình trạng chen lấn, tập trung đông người sẽ là điều kiện để các loại tội phạm hoạt động, đặc biệt là tội phạm móc túi, cướp tài sản nên người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình", Thượng tá Đặng Công Tới nhận định.

Nói thêm về các phương án phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật diễn ra trong các đêm pháo hoa, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, 2 lực lượng chủ công là Cảnh sát hình sự. Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy đã được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm danh, kiểm diện, quản lý chặt chẽ hoạt động các đối tượng thuộc diện quản lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu nghiệp vụ; nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; số người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; số đối tượng hoạt động lưu động, chuyên nghiệp từ các tỉnh, thành phố trong cả nước về lợi dụng DIFF 2023 để thực hiện tội phạm, vi phạm pháp luật.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, PCCC và CNCH kiểm tra phao cứu nạn.

Lực lượng hình sự và ma túy sẽ bố trí thường trực tại Trung tâm chỉ huy địa bàn các quận Hải Châu, Sơn Trà để phối hợp tiếp nhận, giải quyết các vụ việc và các tổ công tác hóa trang tổ chức công tác tuần tra, phòng, chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản tại khu vực tổ chức DIFF 2023, tuyến đường Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, khu vực chợ đêm Sơn Trà, các địa điểm tập trung đông người; đảm bảo ANTT trước, trong thời gian diễn ra DIFF 2023. "Các lực lượng hoạt động rải đều và Công an TP huy động lực lượng hình sự của Công an các quận, huyện khác tăng cường cho 2 quận Hải Châu và Sơn Trà. Công an TP sẽ hết sức, hết mình để đảm bảo cho các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và nhân dân được tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đáng nhớ của pháo hoa trong sự bình yên, an lành", Đại tá Nguyễn Văn Tăng chia sẻ.

MAI VINH - CÔNG HẠNH