Tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2023: Trao Bằng khen cho 12 tập thể và cá nhân

Thứ năm, 30/03/2023 08:26
Ngày 29-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm 2023 nhằm đánh giá kết quả, đồng thời rút kinh nghiệm tổ chức Lễ hội cho những năm đến.
Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội trao bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp, tạo nên sự thành công của Lễ hội Ảnh: M.T
Bà Ngô Thị Kim Yến - Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội trao bằng khen cho 9 tập thể có nhiều đóng góp, tạo nên sự thành công của Lễ hội Ảnh: M.T

Theo đó, Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2023 diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 8 đến 10-3, nhằm các ngày 17, 18, 19 tháng 2 âm lịch) với quy mô cấp thành phố, dưới sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của UBND TP cùng sự tham gia phối hợp của các sở, ngành và các cơ quan, đơn vị, địa phương quận Ngũ Hành Sơn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP, Q. Ngũ Hành Sơn và Chùa Quán Thế Âm…

Theo đánh giá, Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 được tổ chức với quy mô hoành tráng, với phần lễ được tổ chức trang nghiêm, theo đúng truyền thống, nghi thức của Phật giáo và phần hội có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nhằm quảng bá hình ảnh một TP Đà Nẵng giàu bản sắc văn hóa, thân thiện và mến khách… Lễ hội còn nhận được sự quan tâm tham gia của đại diện Đại sứ quán, Lãnh sự quán, các đoàn ngoại giao, đoàn Phật giáo, đoàn nghệ thuật các nước Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, đại biểu khách mời các tỉnh, thành…, góp phần quảng bá Lễ hội đến với bạn bè trong nước và trên thế giới. Đặc biệt, tại lễ hội không để xảy ra tình trạng bán sách, báo, tranh, ảnh, băng đĩa không đúng quy định, có nội dung mê tín dị đoan; không để xảy ra tình trạng đốt vàng mã, xem số, bói toán… Công tác ANTT, vệ sinh môi trường và y tế được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Lực lượng Công an đã kịp thời phát hiện, xử lý 2 vụ với 2 đối tượng “giả sư” khất thực, 1 vụ/1 đối tượng có vấn đề tâm thần; phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi lợi dụng thời điểm tập trung đông phật tử, người dân tham gia Lễ hội để trộm cắp tài sản…

Ghi nhận những đóng góp làm nên sự thành công của Lễ hội, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 3 cá nhân, trong đó tập thể có UBND Q. Ngũ Hành Sơn, Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng, Ban Tôn giáo, Công an Q. Ngũ Hành Sơn…

M.T