"Tổng kết lịch sử CAND TP trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước" là công trình xuất sắc

Thứ hai, 28/04/2014 08:59

(Cadn.com.vn) - Ngày 26-4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì buổi nghiệm thu nhiệm vụ khoa học công trình "Tổng kết lịch sử CAND TP Đà Nẵng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)".

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi nghiệm thu công trình.

Công trình ý nghĩa

Báo cáo về quá trình thực hiện công trình, Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc CATP nêu rõ: Hơn 1 năm trước, Ban chỉ đạo (BCĐ) nhiệm vụ khoa học đã phân công cán bộ tiến hành sưu tầm tài liệu từ Viện Lịch sử CA, Ban Tuyên giáo Thành ủy, gặp các nhân chứng lịch sử thuộc An ninh Quảng Đà, Đà Nẵng.

Quá trình tiến hành nghiên cứu biên soạn, BCĐ chủ yếu dựa vào nguồn tư liệu do các đồng chí CA lão thành cung cấp; các tư liệu đã được hội thảo, thẩm định trước đây được đưa vào cuốn sách "lịch sử CAND Đà Nẵng 1954 -1975"; đọc nghiên cứu, tham khảo các cuốn lịch sử và tài liệu có liên quan đến An ninh Quảng Đà, Đà Nẵng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có cuốn "tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)" của BCĐ tổng kết chiến tranh của Bộ Chính trị - NXB Chính trị quốc gia năm 1996; cuốn lịch sử An ninh Khu V thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975), NXB CAND năm 2008... và nhiều cuốn hồi ký, tư liệu liên quan khác.

Về bố cục công trình, ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, bản tổng kết được cấu trúc với 2 phần chính gồm: Khái quát lịch sử CAND TP trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước với 3 giai đoạn (từ tháng 7-1954 đến cuối năm 1960; 1961 đến giữa năm 1965; giữa năm 1965 đến hết năm 1968; 1969 đến tháng 1-1973; 1973 đến tháng 4-1975) và phần thứ 2 với 5 bài học kinh nghiệm: "Nắm vững chính sách trấn áp phản cách mạng của Đảng, chuyển hướng đấu tranh kịp thời là nhân tố quyết định thắng lợi của lực lượng An ninh Đà Nẵng"; "nhân dân là nguồn gốc của sức mạnh bảo đảm cho lực lượng an ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; "sự chỉ đạo và chi viện mọi mặt của BCA là nhân tố quan trọng để lực lượng An ninh Đà Nẵng xây dựng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ"; "nắm vững tình hình, tiến hành mọi biện pháp; giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa tích cực phòng ngừa và chủ động tiến công địch, giữa trấn áp và giáo dục, giữa chiến đấu và tích cực xây dựng lực lượng an ninh vững mạnh"; "xác định vị trí của thành phố trong ba vùng chiến lược để xây dựng căn cứ và thực lực cách mạng".

"Tổng kết lịch sử CAND TP Đà Nẵng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước là công trình hết sức có ý nghĩa. Việc triển khai thực hiện công trình nhằm mục đích giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND TP, đồng thời rút ra những bài học lịch sử, phục vụ công tác đấu tranh bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ trong tình hình mới" - Đại tá Lê Văn Tam nhấn mạnh.

Thành công lớn

Đồng chí Bùi Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, nguyên Ủy viên BCH Hội KHLS Việt Nam, khóa 5, nhiệm kỳ 2005, 2010 đánh giá: Đây là công trình có sự đầu tư công phu nên thể hiện được nhiều ưu điểm nổi bật và đạt kết quả xuất sắc.

Đồng chí Bùi Xuân cho rằng: Thực hiện công trình là một việc làm thiết thực, nhằm mục tiêu tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Công trình sẽ làm phong phú và sáng rõ hơn những nét đặc sắc và những bài học kinh nghiệm của CAND Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, nhất là đối với các địa bàn đô thị ở miền Nam.

"Bối cảnh lịch sử mà công trình tổng kết lại đã làm nổi bật được những đặc điểm tình hình ANCT của từng giai đoạn lịch sử của TP trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước. Sự kiện lịch sử có chọn lọc, trong đó mỗi sự kiện đã chọn được chi tiết nổi bật nhất, đặc sắc nhất, thể hiện được bản chất của sự kiện đó. Nội dung cốt lõi và sự vận động lịch sử qua các giai đoạn được trình bày rõ, đó là thành công lớn của nhiệm vụ thực hiện công trình" - đồng chí Bùi Xuân nói.

Đối với những bài học kinh nghiệm, các nhà phản biện và ủy viên đều cho rằng đã rút ra trên nền lịch sử CA Quảng Nam - Đà Nẵng, có giá trị khoa học và thực tiễn, có thể kế thừa và vận dụng sáng tạo vào trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, việc chọn các phương pháp nghiên cứu rất thành công trong phương pháp phân kỳ, phương pháp logic, phương pháp lịch sử được sử dụng hợp lý, khoa học; đúng văn phong của một báo cáo khoa học tổng kết lịch sử.

Sau khi đánh giá kỹ những ưu khuyết điểm của công trình, 6 thành viên trong hội đồng đã bỏ phiếu chấm điểm, kết quả 5 phiếu đạt 11 điểm và 1 phiếu 12 điểm, tất cả đều công nhận công trình đạt loại xuất sắc.

Phát biểu kết thúc buổi nghiệm thu nhiệm vụ khoa học, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng CAND TP đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, giải quyết thành công, sáng tạo nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực ANTT ở địa bàn, đó là: Quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, phương châm, chính sách trấn áp phản cách mạng do Đảng vạch ra, phù hợp với tình hình thực tế ở chiến trường Quảng Đà, Đà Nẵng, làm tốt vai trò nòng cốt, xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh; luôn biết dựa vào quần chúng nhân dân để công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

CBCS luôn kiên trì bám đất, bám dân để tuyên truyền vận động, giác ngộ quần chúng cách mạng nổi dậy diệt ác, phá kìm, giành quyền làm chủ, bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng; nắm được tình hình địch, đánh giá đúng âm mưu, hoạt động của các đối tượng để từ đó xác định biện pháp đấu tranh phù hợp, lập được những chiến công vang dội; đã vận dụng khéo léo phương châm "2 chân 3 mũi giáp công", tấn công quân sự kết hợp với binh vận và sự nổi dậy của quần chúng để làm tan rã hàng ngũ địch, đẩy mạnh công tác diệt ác, trừ gian, tấn công chính trị vào các đối tượng phản cách mạng; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng lực lượng, phát huy truyền thống tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, tranh thủ sự chi viện của CA miền Bắc, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về mọi mặt.

Dịp này, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới các nhà phản biện, ủy viên trong BCĐ đã có sự đầu tư và đóng góp to lớn trong việc nghiên cứu, biên soạn công trình "tổng kết lịch sử CAND TP Đà Nẵng trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ", đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thành tốt công trình gửi Bộ CA biên soạn công trình "Tổng kết lịch sử CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước".

Công Hạnh