Tổng kết mùa giải 2014: Khó chấp nhận hai chữ thành công

Thứ tư, 20/08/2014 07:30

(Cadn.com.vn) - Hôm qua, Cty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức hội nghị tổng kết mùa giải 2014. Theo đánh giá của VPF, mặc dù có nhiều bất cập nhưng các giải bóng đá chuyên nghiệp 2014 diễn ra thành công hơn các mùa giải trước.

THÀNH CÔNG HƠN CÁC MÙA GIẢI TRƯỚC!

V-League 2015 có 14 đội bóng tham dự, dự kiến khai mạc vào ngày 4-1-2015 và kết thúc vào ngày 20-9-2015. Trong khi đó, hạng Nhất sẽ khởi tranh ngày 11-4 và kết thúc vào ngày 19-9-2015.  Cúp QG dự kiến bắt đầu từ ngày 4-4 và kết thúc vào ngày 26-9-2015. Trước đó, trận Siêu cúp của mùa giải dự kiến tổ chức vào ngày 27-12-2014.

Đánh giá của VPF cho rằng, mùa giải 2014 đã diễn ra với chuyên môn cao, kịch tính, sòng phẳng đến phút cuối cùng. Mặc dù còn nhiều bất cập nhưng nhìn chung, các giải bóng đá chuyên nghiệp đã diễn ra thành công hơn các mùa giải trước. Chất lượng chuyên môn các trận đấu cao, số lượng bàn thắng vượt trội với 466 bàn thắng, trung bình 3,53 bàn/trận. Các trận đấu diễn ra an toàn, không có hiện tượng vỡ sân, các hội CĐV phát triển mạnh. Công tác trọng tài được nâng cao với sự xuất hiện của các trọng tài ngoại để cầm còi các trận đấu quan trọng, nhạy cảm...

Trong báo cáo tổng kết của mình, Trưởng Ban tổ chức giải người Nhật Bản, ông Tanaka Koji đã khá thẳng thắn khi nêu lên những thiếu sót và hạn chế của mùa giải 2014. Nổi bật nhất là trường hợp CLB V.Ninh Bình bỏ giải sau khi hàng loạt cầu thủ dính vào vụ cá độ ở AFC Cup hay vụ 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt vì hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, theo ông Tanaka Koji đã đề cập đến những yếu kém về cơ sở vật chất không đáp ứng được yêu cầu của nhà tổ chức như hệ thống chiếu sáng, điều kiện sân bãi, an ninh, an toàn của trận đấu...

QUYẾT LOẠI BỎ TIÊU CỰC

Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng cục TDTT, VFF và VPF đều thống nhất sẽ loại thẳng tay những cầu thủ dính dáng đến các vụ tiêu cực bóng đá, đặc biệt là việc cá độ. Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho rằng, nên loại thẳng tay những cầu thủ dính dáng đến tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá, và vấn đề này sẽ được đưa vào điều lệ giải cũng như quy chế bóng đá chuyên nghiệp. Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của ông Lê Hùng Dũng, đồng thời bày tỏ nên mạnh tay với những vấn đề tiêu cực để bóng đá Việt Nam ngày càng trong sạch hơn.

HẠN CHẾ NGOẠI BINH

Trong cuộc hội thảo chuẩn bị cho mùa giải 2015 diễn ra vào buổi chiều 19-8, các nhà tổ chức và các đội bóng đang dự tính sẽ hạn chế số lượng ngoại binh ở các giải đấu. Theo VPF, ở mùa giải 2015, các đội bóng tham dự V-League sẽ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại. Tuy nhiên, trước trận đấu chỉ được đăng ký 2 ngoại binh và vào sân thi đấu với 2 cầu thủ ấy. Riêng đội bóng tham dự các giải đấu của AFC sẽ được đăng ký 3 +1, tức là 3 ngoại binh và một cầu thủ ngoại mang quốc tịch Châu Á (kể cả Australia). Còn về cầu thủ nhập tịch, các CLB ở V-League chỉ được đăng ký 2 người và cũng chỉ được sử dụng 2 khi thi đấu trên sân. Tuy nhiên, từ mùa giải 2016 trở đi chỉ còn được sử dụng 1 cầu thủ nhập tịch.

Ở giải hạng Nhất, bắt  đầu từ mùa giải 2015 các đội bóng sẽ không sử dụng ngoại binh, nhưng sẽ được đăng ký thi đấu 1 cầu thủ nhập tịch. Trường hợp các trận đấu thuộc Cúp QG, Siêu cúp và play-off diễn ra giữa 2 đội bóng thuộc V-League và hạng Nhất, khi ấy thành phần cầu thủ ngoại và nhập tịch sẽ được sử dụng theo điều luật dành cho các đội hạng Nhất, nghĩa là đội bóng V-League sẽ không sử dụng ngoại binh và chỉ có 1 cầu thủ nhập tịch thi đấu trong các cuộc so kè đó.

Trước đây, VPF đã đề cập đến vấn đề hạn chế ngoại binh tại V-League và hạng Nhất. Nhiều ý kiến dư luận đồng tình bởi chỉ khi khống chế số lượng ngoại binh thì cầu thủ nội mới có nhiều cơ hội phát triển.

KHÓ CHẤP NHẬN HAI CHỮ THÀNH CÔNG

Không thể phủ nhận mọi nỗ lực của VPF, VFF để đưa V-League trở thành giải đấu chuyên nghiệp hơn, trong sạch hơn, chất lượng hơn. Tuy nhiên, mùa giải 2014 đối với dư luận thì khó chấp nhận hai chữ thành công.

Minh Châu (Hải Phòng) chửi trọng tài Phùng Đình Dũng trên sân Chi Lăng – hình ảnh xấu thường gặp ở V-League. Ảnh: Q.H

Rõ ràng, V-League 2014 có quá nhiều “màu tối”, mà nổi bật nhất là hai vụ tiêu cực gây chấn động xảy ra ở CLB V.Ninh Bình và CLB Đồng Nai. Nạn bỏ giải cũng tiếp diễn khi V.Ninh Bình không tham gia V-League nữa sau “cơn bão” bán độ. Chừng đó thôi là quá đủ để thấy bóng đá Việt Nam còn quá nhiều tồn tại.

Thừa nhận chất lượng các trận đấu ở V-League đã được nâng lên nhưng không thể nói mùa giải thành công được khi còn đó vấn nạn bạo lực sân cỏ, tình trạng cầu thủ, HLV, đội bóng phản ứng, chửi bới trọng tài như… bóng đá làng. Công tác trọng tài cũng chưa hẳn khiến các đội bóng hài lòng. Đó là chưa nói đến “tảng băng chìm” đằng sau hai vụ bán độ chấn động kể trên.

Trong khi đó, hạng Nhất gồm 8 đội tham gia thì có đến 2 suất thăng hạng trực tiếp và một suất dự play-off nên tính cạnh tranh rõ ràng thấp. Vì thế, khó để dư luận chấp nhận hai từ thành công đối với mùa giải 2014.

Khánh Hòa