Tổng kết năm văn hóa, văn minh đô thị: Hiệu quả từ sự đồng thuận

Thứ năm, 14/01/2016 09:44

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-1, UBND TP tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện “Năm Văn hóa, văn minh đô thị” theo Chỉ thị 43 của Thành ủy, tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Võ Công Trí phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tín hiệu vui

Báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trình bày tại hội nghị thể hiện rõ, qua thực hiện chủ trương của TP, các ngành, các cấp đã vào cuộc với sự quyết tâm cao nhất ngay từ đầu năm, trong đó chú trọng vào các tồn tại nổi bật của ngành, địa phương để tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời, nâng cao hiệu quả chỉ đạo và xử lý. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong đó có sự vào cuộc của các cơ quan truyền thông báo chí Trung ương và địa phương. Công tác xử lý trên các lĩnh vực môi trường, quảng cáo rao vặt, ATGT... được thực hiện quyết liệt, nhờ đó tình hình trật tự mỹ quan đô thị, trật tự xã hội, ATGT và vệ sinh môi trường trên địa bàn có những chuyển biến tích cực, được nhân dân và du khách đánh giá cao.

Điển hình, các cấp, các ngành đã thực hiện hàng chục ngàn băng rôn, phướn cổ động; phát hành 756.000 tờ gấp tuyên truyền trên nhiều lĩnh vực. Tại địa bàn dân cư, chủ trương của TP được tuyên truyền đến với từng hộ dân thông qua các cuộc sinh hoạt tổ dân phố, thôn. Các cơ quan truyền thông cũng góp phần lớn trong công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương “Năm Văn hóa, văn minh đô thị 2015” với hơn 6.000 tin, bài phản ánh về các hoạt động của các ngành, địa phương, gương người tốt việc tốt, các mô hình điển hình...

Thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự xã hội, các ngành, các cấp đã tăng cường lực lượng để đảm bảo tình hình ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn. Trong đó, CATP liên tục mở các đợt cao điểm, tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở hoạt động của các khách sạn, quán bar, karaoke, massage có dấu hiệu vi phạm; đấu tranh với các chuyên án về cờ bạc, ma túy. Qua đó, phát hiện, xử phạt hành chính về trật tự xã hội hơn 5.500 vụ với số tiền xử phạt hơn 6,244 tỉ đồng; khởi tố 115 vụ/166 đối tượng; một số loại tội phạm trên địa bàn thành phố đã giảm nhiều so với những năm trước đây, như: Tội giết người giảm 4 vụ, cướp tài sản giảm 10 vụ, cướp giật tài sản giảm 7 vụ...

Trong công tác giữ gìn trật tự mỹ quan đô thị, TTATGT, đã xử lý nghiêm khắc gần 10.000 trường hợp lấn chiếm vỉa hè gây ảnh hưởng mỹ quan đô thị, 43.451 trường hợp vi phạm về TTATGT. Bên cạnh đó, qua thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, tình trạng sơn, kẻ, vẽ quảng cáo rao vặt trên vỉa hè, lòng đường đã được chấm dứt, đạt 100%; tình trạng phát tờ rơi tại các ngã tư giảm hơn 97%; tình trạng dán quảng cáo rao vặt giảm hơn 85%; tình trạng đeo bám, chèo kéo khách tại khu vực trung tâm thành phố đã giảm 90%; tình hình người lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng ở các tuyến đường khu vực trung tâm giảm hẳn, góp phần vào việc giữ gìn, đảm bảo ANTT, văn hóa - văn minh đô thị.

Theo Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy Võ Công Trí, qua thực hiện chủ trương, nhìn chung đông đảo tầng lớp nhân dân đều nhất trí với chủ trương của TP và tham gia tích cực với nhiều mô hình, việc làm cụ thể. “Với kết quả có tới 96% ý kiến của nhân dân cho rằng chủ trương của TP là đúng đắn từ con số điều tra xã hội học của Ban tuyên giáo Thành ủy, tôi cho rằng đó là sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ nhận thức đến hành động” – đồng chí Võ Công Trí nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Ngọc Tuấn tặng Bằng khen cho các cá nhân.

Tiếp tục phát huy sức mạnh đồng thuận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Công Trí biểu dương các đơn vị, địa phương đã có nhiều đóng góp quan trọng để thực hiện thắng lợi chủ trương năm văn hóa văn minh đô thị, nhất là những sáng kiến, mô hình hay trong thực hiện Chỉ thị, như: Mô hình cổng trường bình yên; sử dụng phương tiện, công cụ hỗ trợ cho điều hòa giao thông trên các tuyến phố, hay CAQ Hải Châu sử dụng camera hành trình khi làm nhiệm vụ tuần tra; Q. Thanh khê sử dụng đối tượng xe ôm phát hiện đối tượng dán quảng cáo rao vặt không đúng quy định...

Về những nhiệm vụ cần làm trong thời gian tới, đồng chí Võ Công Trí nêu rõ: Câu chuyện xây dựng văn hóa văn minh là việc làm lâu dài, có tầm chiến lược, nên phải làm nhiều năm chứ không phải lúc làm lúc thả. Năm 2016, chủ trương của Thành ủy là tiếp tục thực hiện năm văn hóa văn minh đô thị, trong đó xác định trọng tâm của năm là tăng cường quản lý giữ gìn mỹ quan đô thị, trật tự xã hội, TTATGT, vệ sinh môi trường, qua đó nhằm triển khai thực hiện chủ trương của đại hội Đảng bộ TP đã đề ra, đó là xây dựng TP an bình. “An bình là chúng ta phải tạo ra sự bình yên cho các tầng lớp nhân dân, du khách đến thăm quan. Nhưng muốn xây dựng được mục tiêu ấy, tiêu chí đầu tiên là phải đảm bảo được TTATGT, hạn chế, kiểm soát được tội phạm. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở tập trung tốt các nội dung đã nêu ra trong Chỉ thị 43, và tiếp tục phát huy sức mạnh đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Chúng ta phải triển khai làm thường xuyên với phương châm mưa dầm thấm lâu, chứ không làm theo quý, theo đợt. Phải sử dụng sức mạnh tổng hợp của tất cả các “binh chủng” làm công tác tuyên truyền, từ báo cáo viên của các cấp ủy Đảng đến báo cáo viên của đoàn thể xã hội, cơ quan thông tin đại chúng” – đồng chí Võ Công Trí nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Công Trí giao cho Ban tuyên giáo Thành ủy là đơn vị làm tổng chỉ huy các lực lượng tuyên truyền này, coi đó là vấn đề có tính chất nền tảng, qua đó từng bước thay đổi thói quen, thay đổi hành vi để tiến đến xây dựng TP văn minh, một đô thị xanh, sạch, đẹp, TP an bình; giao UBNDTP rà soát lại các văn bản đã ban hành, nhất là các chế tài, xử lý vi phạm, trên cơ sở đó bổ sung để hoàn thiện, trong đó, tăng cường xử lý các nhóm hành vi trọng điểm, gồm: Xử lý tình trạng lang thang xin ăn biến tướng tại các điểm du lịch, tình trạng chèo kéo khách; duy trì các giải pháp mạnh, rút giấy phép đối với trường hợp vi phạm nhiều lần về quảng cáo rao vặt; xử lý vấn đề vệ sinh môi trường tại các điểm gây ô nhiễm, các khu đất trống, khu công nghiệp, khu dân cư... Bên cạnh đó, chỉ đạo Sở GTVT nghiên cứu đề án xử lý giao thông tại các nút giao thông thường xuyên ách tắc, như khu vực phía Tây cầu sông Hàn, cầu Rồng; nghiên cứu nơi đậu đỗ xe, bởi hiện nay chưa có quy định cụ thể; điều chỉnh những đảo giao thông không phù hợp, quá lớn; hệ thống đèn tín hiệu giao thông... Riêng ngành Nội chính, đồng chí Võ Công Trí yêu cầu phải đôn đốc công tác đảm bảo ANTT, nhất là TTATGT, kiềm chế tội phạm, quản lý tốt người nước ngoài đến địa phương cư trú, quản lý tạm trú, tạm vắng ở địa bàn dân cư... 

Tại hội nghị, có 68 tập thể và 50 cá nhân đã được Chủ tịch UBNDTP tặng bằng khen vì có những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện "Năm Văn hóa, văn minh đô thị”, trong đó có Báo Công an TP Đà Nẵng và 1 phóng viên Báo CAĐN.

Công Hạnh