Tổng lực ra quân xử lý du lịch chui ở Sơn Trà

Thứ hai, 04/05/2026 10:00

Sau loạt phóng sự phản ánh tình trạng "du lịch chui" diễn biến phức tạp tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) trên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, chính quyền địa phương đã đồng loạt huy động tổng lực ra quân xuyên kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 để lập lại trật tự. Tất cả các điểm vi phạm bị tháo dỡ, lập biên bản xử lý nghiêm. Tuy nhiên, bài toán lớn hơn đặt ra là làm sao chấm dứt tình trạng "dẹp hôm trước, mọc hôm sau", cần lời giải căn cơ, mang tính bền vững.

Lực lượng Công an tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà.
Lực lượng chức năng tháo dỡ hàng quán trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Tổng lực ra quân xuyên lễ dẹp "du lịch chui"

Sau loạt phóng sự "Du lịch chui ở Sơn Trà - sự thách thức kỷ cương và những hệ lụy khôn lường" đăng tải trên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ghi nhận của phóng viên, từ ngày 29-4 đến ngày 3-5, chính quyền phường Sơn Trà (Đà Nẵng) phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức ra quân tổng lực cưỡng chế, tháo dỡ các công trình, lán trại dựng trái phép để đón, phục vụ du khách tại khu vực Bãi Obama - Bãi Đa, cũng như các hoạt động dưới nước và các điểm vi phạm dọc tuyến đường Hoàng Sa.

Ghi nhận của phóng viên, các lực lượng tham gia gồm Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, Công an phường Sơn Trà, dân quân tự vệ, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Ngay trong các ngày 29 và 30-4, dịp cao điểm nghỉ lễ, người dân, du khách đổ về bán đảo Sơn Trà rất đông nên các lực lượng chức năng phải căng mình vừa lập biên bản cưỡng chế loạt quầy sạp, hàng quán trái phép tại Bãi Obama, vừa tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các điểm buôn bán tự phát suốt chiều dài tuyến Hoàng Sa - InterContinental.

Tại "điểm nóng" du lịch chui khu vực Bãi Obama - Bãi Đa, lực lượng công an, biên phòng, dân quân tự vệ, nhân viên Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng tổ chức lập biên bản hiện trường, cưỡng chế tháo dỡ lều bạt, quầy sạp phục vụ khách. Tại hiện trường, hệ thống dù bạt được tháo dỡ hoàn toàn, các sạp, chiếu cũng được các chủ cơ sở dọn dẹp, trả lại nguyên trạng. "Dù là những ngày nghỉ nhưng với tinh thần cương quyết xử lý, không để tình trạng tái diễn, các lực lượng phối hợp ra quân xuyên lễ", ông Nguyễn Trần Bang, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Sơn Trà cho biết.

Lực lượng chức năng tháo dỡ hàng quán trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Đồng thời với việc xử lý tại "điểm nóng" này, kéo dài trong suốt kỳ nghỉ lễ, các lực lượng công an, dân quân tự vệ... cũng liên tục tuần tra trên tuyến, xử lý tình trạng người dân, du khách đậu đỗ xe trái phép, mở hàng quán trái phép nhằm ngăn chặn ngay từ đầu, không để tồn tại kéo dài. Trong đó, lực lượng lập biên bản làm việc, yêu cầu tháo dỡ trại tạm chứa vật dụng buôn bán nước giải khát đối diện khu InterContinental trên tuyến ra Cây Đa ngàn năm. Không chỉ ban ngày, chiều tối và đêm, các tổ công tác tập trung xử lý tình trạng người dân, du khách tổ chức cắm trại qua đêm trái phép dọc tuyến bờ biển thuộc chân núi Sơn Trà. Trong khi đó, lực lượng biên phòng được trang bị đầy đủ phương tiện, trực tiếp tiếp cận, xử lý các dịch vụ hoạt động trái phép dưới nước như mô-tô nước, lặn ngắm san hô, kéo bè chuối...

Ngày 3-5, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trần Bang cho biết, trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm, yêu cầu ký cam kết không tái hoạt động. Tuy nhiên, số lượng vi phạm lớn khiến công tác kiểm tra phải duy trì thường xuyên. "Các điểm du lịch tự phát trên phần đất rừng cơ bản đã được xử lý. Tất cả các hàng quán đã tháo dỡ hết. Nếu các hộ dân tiếp tục tái vi phạm, trong ngày 3-5, cơ quan công an và các lực lượng phối hợp tiếp tục cắm tại hiện trường để xử lý nếu phát hiện dấu hiệu tái phạm", ông Nguyễn Trần Bang chia sẻ.

Ở góc độ là đơn vị phối hợp, ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, các đơn vị đã tham gia hỗ trợ địa phương trong đợt ra quân nhằm xử lý triệt để tình trạng du lịch chui tại các khu vực thuộc bán đảo Sơn Trà. "Địa phương là đơn vị chủ trì, trực tiếp xử lý. Các lực lượng khác phối hợp. Qua kiểm tra, các điểm hoạt động không phép cơ bản đã được giải quyết", ông Hải thông tin thêm.

Lập biên bản, yêu cầu chủ cơ sở hoạt động trái phép cam kết không tái phạm.

Chấm dứt "tái chiếm sau cưỡng chế" - cần lời giải căn cơ

Liên tục trong kỳ nghỉ lễ, chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng huy động tổng lực ra quân xử lý và kết quả bước đầu là rất đáng ghi nhận. Các cơ sở hoạt động trái phép bị xóa sổ, hàng quán tự phát dọc tuyến đường Hoàng Sa không còn hoạt động, tình trạng người dân, du khách đậu đỗ xe trái phép, tổ chức ăn uống được nhắc nhở nên an ninh trật tự và an toàn giao thông trên toàn tuyến được đảm bảo. Tuy nhiên, bài toán lớn nhất tại Sơn Trà không chỉ là cưỡng chế, tháo dỡ mà là ngăn chặn tái lấn chiếm.

Theo ghi nhận từ quá trình điều tra cũng như thực tế xử lý của cơ quan chức năng, chỉ cần lực lượng rút đi, nhiều điểm kinh doanh trái phép có thể nhanh chóng hoạt động trở lại. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như địa bàn rộng, nhiều lối tiếp cận, nhu cầu du lịch tự phát tăng cao và lợi nhuận từ các dịch vụ "chui" mang lại là không nhỏ. Ông Nguyễn Trần Bang thừa nhận, việc kiểm soát liên tục nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi dựng lều quán kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Ở góc nhìn tổng thể, nhiều khu vực tại bán đảo Sơn Trà hiện liên quan đến các dự án đã được quy hoạch (18 dự án). Tuy nhiên, một số vị trí vẫn còn vướng về pháp lý hoặc chưa được quản lý chặt chẽ, tạo "khoảng trống" để các hoạt động tự phát phát sinh.

Khi lực lượng chức năng ra quân, các hộ kinh doanh trái phép đưa bàn ghế xuống cống để phi tang.

Chính từ thực tế này, địa phương đã đề xuất phương án giao các khu đất thuộc dự án cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thực hiện rào chắn, hạn chế lối tiếp cận trái phép. Đây được xem là giải pháp mang tính căn cơ, thay vì chỉ dựa vào các đợt ra quân xử lý theo kiểu... đến hẹn lại lên. "Lực lượng chức năng không thể chốt chặn suốt ngày, vì còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác", ông Bang nói và cho biết thêm một khó khăn nữa trong quản lý, xử lý là các hoạt động dưới nước do hạn chế phương tiện, phải giao cho lực lượng chuyên trách đảm nhiệm.

Ông Đinh Vui, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà khẳng định việc kiểm tra, xử lý sẽ không có "vùng cấm" để bảo vệ "lá phổi xanh" của thành phố. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND phường Sơn Trà cũng thừa nhận chính quyền và lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn vì địa hình phức tạp, dọc tuyến đường Hoàng Sa (từ dưới lên đến khu InterContinental) có rất nhiều đường ngang, lối tắt.

Rõ ràng, để giải quyết triệt để vấn nạn "du lịch chui" cũng như các hành vi vi phạm khác, cần một cơ chế quản lý đồng bộ, kết hợp giữa kiểm tra, giám sát thường xuyên với nâng cao ý thức của người dân và du khách. Thực tế tại Sơn Trà cho thấy, khi nhu cầu trải nghiệm tự nhiên tăng cao nhưng thiếu các sản phẩm du lịch hợp pháp tương ứng, "đất sống" cho du lịch tự phát vẫn còn. Vì vậy, cùng với siết chặt quản lý, việc định hướng phát triển du lịch bền vững cũng là yếu tố quan trọng.

Lực lượng Công an tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà.

Cuộc tổng ra quân xuyên kỳ nghỉ lễ đã cho thấy quyết tâm lập lại kỷ cương tại Sơn Trà. Tuy nhiên, để "lá phổi xanh" thực sự được bảo vệ, bài toán không chỉ nằm ở việc dẹp bỏ các điểm vi phạm trước mắt mà còn ở cách quản lý lâu dài, tránh vòng lặp "cưỡng chế - tái chiếm" đã kéo dài suốt thời gian qua.

XUÂN TIẾN