Tổng thống Hàn Quốc đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức cao nhất

Thứ ba, 06/12/2022 11:01
Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến 6-12-2022.

* Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Tập đoàn lớn Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol hội đàm.
Tổng thống Yoon Suk Yeol và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự.

Vào lúc 15 giờ chiều 5-12, theo giờ địa phương, tại Văn phòng Chính phủ Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk Yeol chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc theo nghi thức cao nhất.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đến Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Đón Chủ tịch nước tại nơi đỗ xe, Tổng thống Yoon Suk Yeol bắt tay chào mừng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Tổng thống Yoon Suk Yeol mời Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Thể hiện sự coi trọng chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và mối quan hệ hai nước, nước bạn cũng đã bắn nhiều loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước và đoàn. Cùng lúc đó, Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Hàn Quốc.

Đội trưởng Đội danh dự Quân đội Hàn Quốc mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc duyệt Đội danh dự. Tiếp đó, Tổng thống Yoon Suk Yeol và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước. Tại lễ đón, nước bạn cũng đã mời nhiều kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc tham dự. Sau nghi thức lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần này được kỳ vọng sẽ mở ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển của quan hệ hai nước.

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Young-ju: “Việt Nam là đối tác chính để Hàn Quốc tăng cường quan hệ đoàn kết với ASEAN”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol hội đàm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, trước đó, sáng 5-12, tại Thủ đô Seoul, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp các Tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn tại Việt Nam: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn CJ, ông Kyung Shik Sohn; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Lotte, ông Shin Dong-bin; Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn LG, ông Kwon Bong-seok; Chủ tịch Tập đoàn Daewoo E&C Hàn Quốc Jung Won-ju; Giám đốc điều hành Hyundai Motor, Hàn Quốc, ông Chang Jae-hoon; ông Lim Byeong Yong, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn GS E&C; Ông Lim Byeong Yong- Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn GS E&C; Ông Yeonin Jung - Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn Doosan; Ông Yeonin Jung- Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn Doosan; Nhóm đối tác của Saigontel do ông Kang Hoon Lee- Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Cơ sở Hạ tầng và Phát triển Đô thị Hàn quốc tại nước ngoài (KIND) là cơ quan trực thuộc Bộ Đất đai, hạ tầng và giao thông Hàn Quốc; Nhóm đối tác Đất Việt/Kocham…

Tại các buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các Tập đoàn đã đầu tư và thực hiện đúng các cam kết đầu tư vào Việt Nam ở nhiều lĩnh vực sản xuất khác nhau, góp phần phát triển nền kinh tế đa dạng của Việt Nam và giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu lao động tại chỗ. Chủ tịch nước mong muốn, thời gian tới các Tập đoàn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam ở những lĩnh vực thế mạnh, đặc biệt là đô thị thông minh, công nghệ cao, công nghệ thông tin, phần mềm…

Chủ tịch nước mong các Tập đoàn chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất chính, xứng tầm với quan hệ chính trị hai nước. Việt Nam cam kết tạo môi trường, hạ tầng đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư đội ngũ cán bộ, kỹ sư sinh sống, làm việc và phát triển.

Đại diện các Tập đoàn Hàn Quốc vui mừng và hy vọng từ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc lần này sẽ gắn chặt thêm mối quan hệ, hợp tác của hai quốc gia, trong đó các nhà đầu tư Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam là những đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất; đánh cao thành tựu phát triển kinh tế- xã hội lẫn môi trường đầu tư của Việt Nam; thông tin về những dự án quan trọng mà các Tập đoàn đang triển khai tại Việt Nam trong các lĩnh vực và cam kết tiếp tục đầu tư mạnh vào những lĩnh vực mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gợi ý.

Trước mắt, Chủ tịch Tập đoàn CJ Kyung Shik Sohn khẳng định tới đây Việt Nam sẽ trở thành cứ điểm sản xuất, kinh doanh của CJ ở Đông Nam Á; Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin cam kết hoàn thành và đưa vào hoạt động đúng tiến độ dự án lớn về đô thị ở TPHCM và Lotte Mall Tây Hồ; Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Điều hành Tập đoàn LG Kwon Bong-seok cho biết tương lai, LG sẽ đầu tư vào Việt Nam thêm 4 tỷ USD; Giám đốc điều hành Hyundai Motor Chang Jae-hoon bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư ô-tô điện ở Việt Nam, không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam mà cả châu Á…