Tổng thống Mỹ áp thuế 10% lên 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland

Thứ hai, 19/01/2026 09:20

Ngày 17-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế nhập khẩu 10% đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu kể từ ngày 1-2, nhằm đáp trả sự phản đối của các nước này đối với kế hoạch của Washington liên quan đến việc kiểm soát Greenland. Theo ông Trump, mức thuế có thể tăng lên 25% từ ngày 1-6 nếu không đạt được thỏa thuận về việc Mỹ "mua lại hoàn toàn và toàn bộ Greenland".

Danh sách các quốc gia bị áp thuế gồm Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Anh, Hà Lan và Phần Lan. Tuyên bố được đưa ra trên mạng xã hội Truth Social, trong đó ông Trump cho rằng biện pháp thuế quan này là hành động trả đũa các chuyến thăm gần đây của đại diện một số nước châu Âu tới Greenland, cũng như sự phản đối chung đối với nỗ lực của Mỹ nhằm kiểm soát vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch.

Tổng thống Mỹ khẳng định Greenland giữ vai trò chiến lược đối với an ninh quốc gia, đặc biệt trong hệ thống phòng thủ tên lửa mà ông gọi là "Vòm Vàng" (Golden Dome). Ông Trump lập luận rằng Nga và Trung Quốc có thể tìm cách gia tăng ảnh hưởng hoặc chiếm lĩnh hòn đảo này, từ đó đe dọa lợi ích an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa rõ cơ sở pháp lý để Tổng thống Mỹ có thể áp đặt các mức thuế nói trên theo luật pháp Mỹ. Một số ý kiến cho rằng ông Trump có thể viện dẫn các quyền hạn kinh tế khẩn cấp, song những quyền hạn này hiện đang bị xem xét và thách thức tại Tòa án Tối cao Mỹ.

Phản ứng trước động thái của Washington, các nhà lãnh đạo châu Âu nhấn mạnh rằng chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến lãnh thổ này. Chính phủ Đan Mạch cho biết đang tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland với sự phối hợp của các đồng minh. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết châu Âu sẽ có phản ứng "đoàn kết và phối hợp" nếu Mỹ chính thức áp thuế, đồng thời khẳng định các mối đe dọa thuế quan là "không thể chấp nhận được".

Cùng ngày, hàng nghìn người dân Đan Mạch đã xuống đường tại Copenhagen và nhiều thành phố khác để phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ liên quan đến Greenland. Các cuộc tuần hành diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, thể hiện lập trường phản đối mạnh mẽ và kêu gọi tôn trọng dân chủ, chủ quyền cũng như các quyền cơ bản của người dân Greenland.

B.N

Ukraine đối mặt khủng hoảng điện nghiêm trọng

Ukraine đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột với Nga bùng phát cách đây gần 4 năm. Các đợt không kích liên tiếp nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, kết hợp với thời tiết mùa đông khắc nghiệt, đã đẩy hệ thống điện quốc gia đến bờ sụp đổ.

NATO cấp tập đưa quân đến Greenland

Các nước thành viên NATO bắt đầu triển khai binh sĩ đến Greenland (Đan Mạch) nhằm trấn an và khiến Mỹ từ bỏ ý định kiểm soát hòn đảo.

Lãnh đạo đối lập Venezuela tặng huy chương Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela, người đoạt Giải Nobel Hòa bình và công khai ủng hộ chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào chính đất nước mình, bà Maria Corina Machado, cho biết bà đã tặng huy chương Nobel cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

IOC gây tranh cãi vì bác bỏ lời kêu gọi trừng phạt Mỹ

Giữa những tranh cãi ngày càng tăng về hành động của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Venezuela, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã dập tắt các suy đoán và xác nhận, Đoàn Thể thao Mỹ vẫn sẽ tham dự Thế vận hội Mùa đông lần thứ 25 diễn ra ở Italy vào tháng sau.

Iran bất ngờ đóng cửa không phận

Trong khi Iran bất ngờ tạm thời đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay, Mỹ đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về tình hình tại Iran vào ngày 15-1.

Greenland tuyên bố “chọn Đan Mạch, không chọn Mỹ“

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nhấn mạnh: “Nếu ngay lúc này và tại đây buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch, chúng tôi chọn Đan Mạch“.