Tổng thống Putin đánh giá kinh tế Nga phát triển tích cực

Thứ sáu, 31/03/2023 08:19
Trong cuộc họp nội các ngày 29-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin ghi nhận những động lực tích cực của nền kinh tế Nga và cho biết lạm phát sẽ giảm xuống dưới 4% vào tháng này.

"Nền kinh tế Nga đã thể hiện những động lực tích cực từ tháng 7-2022. Chúng ta đã tự phát triển doanh nghiệp sau khi các công ty phương Tây rời khỏi thị trường. Chúng ta cũng chủ động thúc đẩy quan hệ với các nước đang phát triển nhanh ở phương Đông và Nam", ông Putin nói. Tổng thống Nga cho biết thêm lạm phát ở nước này sẽ giảm xuống dưới 4% vào cuối tháng 3 và tiếp tục giảm thêm, giúp thu nhập thực tế của người dân tăng nhanh. Theo ông Putin, mức lương tối thiểu hàng tháng ở Nga sẽ tăng thêm 18,5% vào đầu năm tới. Lãnh đạo Nga nhận định nhu cầu trong nước đang trở thành "yếu tố tăng trưởng kinh tế hàng đầu", thêm rằng kim ngạch thương mại giữa Nga và các đối tác chính nước ngoài đang tăng lên. Tuy nhiên, ông Putin lưu ý thêm rằng Nga cần tiếp tục hỗ trợ và củng cố các xu hướng tích cực của nền kinh tế trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của phương Tây có thể ảnh hưởng tiêu cực.

Cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Nga thông báo nợ nước ngoài của nước này trong năm 2022 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2007. Cụ thể, nợ nước ngoài của Nga trong năm 2022 đã giảm 21,1% xuống 380,5 tỷ USD. Đây là mức giảm lớn nhất kể từ năm 2014.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cùng ngày cho biết, nhờ các biện pháp thiết thực của chính phủ nhằm cải thiện phúc lợi của người dân, từ năm 2017 đến nay, tại Nga đã có khoảng 3,6 triệu người vượt qua ngưỡng nghèo đói. Năm ngoái, thu nhập của 10% số dân nghèo nhất cả nước cũng đã tăng lên nhờ các biện pháp hỗ trợ có mục tiêu. Cụ thể tính đến quý IV-2022, thu nhập của những người này đã tăng 41% về giá trị danh nghĩa so với cùng kỳ năm trước đó. Phó Thủ tướng Nga khẳng định thành tích này đạt được là nhờ chính sách hỗ trợ của các trung tâm việc làm, theo đó trên 1 triệu người đã có việc làm.

B.N