Tổng thống Putin thăm trụ sở quân sự ở vùng Kherson

Thứ tư, 19/04/2023 07:48
Tổng thống Nga Vladimir Putin đến tỉnh Kherson và Lugansk, gặp các sĩ quan chỉ huy lực lượng Nga đang tham chiến tại các khu vực này.

"Tổng thống Vladimir Putin có mặt tại sở chỉ huy nhóm quân Dnepr tại tỉnh Kherson, nghe báo cáo từ tư lệnh Lực lượng Đổ bộ đường không Mikhail Teplinsky và chỉ huy nhóm quân Dnepr Oleg Makarevich", TASS dẫn thông báo của Cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết ngày 18-4. Ông Putin yêu cầu các lãnh đạo quân đội Nga thông báo về tình hình tại tỉnh Kherson và Zaporizhzhia.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin tới vùng Kherson. Trước đó, ông Putin đã đến thăm Mariupol vào ngày 19-3. Quân đội Nga đã rút khỏi Kherson, thủ phủ của khu vực, vào tháng 11-2022 và đang củng cố các vị trí ở bờ đối diện của sông Dnipro đề phòng một cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã tuyên bố cả 2 vùng Kherson và Zaporizhzhia là một phần của Nga. Moscow từng nhấn mạnh động thái rút quân khỏi Kherson sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng pháp lý của khu vực này, bởi Nga đã hoàn tất thủ tục sáp nhập.

A.B