Tổng thống Sri Lanka lập ủy ban điều tra hành vi gian lận của chính phủ cũ

Thứ ba, 27/11/2018 10:23

Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena thông báo sẽ chỉ định một ủy ban điều tra cáo buộc gian lận và hành vi phi pháp xảy ra dưới thời chính phủ trước do Thủ tướng bị phế truất Ranil Wickremesinghe đứng đầu.

Tổng thống Sirisena khẳng định ông không đi ngược lại Hiến pháp thông qua việc cách chức ông Wickremesinghe và bổ nhiệm cựu Tổng thống Mahinda Rajapakse làm Thủ tướng Sri Lanka, đồng thời nghi ngờ rằng chính phủ trước đã dính líu các hành vi gian lận và tham nhũng.

Tổng thống Sirisena còn nhận định, chắc chắn sẽ có những hành vi gian lận mang tính nghiêm trọng. Ngoài ra, Tổng thống Sirisena cũng nhấn mạnh sẽ không tái bổ nhiệm ông Wickremesinghe làm Thủ tướng Sri Lanka, nếu chính phủ hiện nay do ông Rajapakse lãnh đạo không đảm bảo được ưu thế đa số trong Quốc hội.

T.NGỌC