Tổng thống Trump cảm ơn Việt Nam

Thứ sáu, 01/03/2019 06:20

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp báo khép lại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội, đúng 15 giờ 45, Tổng thống Donald Trump đã lên chuyên cơ Air Force One rời Hà Nội về nước, kết thúc chuyến thăm tới Việt Nam và dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai từ ngày 27 đến 28-2-2019.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng lãnh đạo một số bộ ngành đã ra chân cầu thang máy bay tiễn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rời Hà Nội.

Lãnh đạo các bộ ngành tiễn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Việt Nam đủ năng lực đăng cai các sự kiện quốc tế lớn

Trước đó, tại họp báo quốc tế ngay sau khi kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ  - Triều Tiên, Tổng Thống Donald Trump phát biểu: “Cảm ơn Thủ tướng và Chủ tịch nước Việt Nam. Chúng ta đã ở Hà Nội, một thành phố đáng kinh ngạc, và những gì xảy ra trong vòng 25 năm qua thật khó tưởng tượng với người dân Việt Nam, những gì họ đã đạt được, sự phát triển kinh tế. Thật là một điều đặc biệt. Vì vậy tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Việt Nam vì đã đối xử với chúng tôi thật tuyệt vời”.

Tiếp đến, chiều 28-2, trên chiếc Không lực Một trong hành trình trở về Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đăng lên mạng xã hội Twitter một đoạn video đồng thời cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đăng nội dung: “Cảm ơn các chủ nhà hiếu khách tại Hà Nội trong tuần này: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và những người dân Việt Nam tuyệt vời”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Trong hai ngày qua, Việt Nam cùng cộng đồng quốc tế theo dõi sát sao Hội nghị Thượng đỉnh quan trọng Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội. Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hoa kỳ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã khẳng định cuộc gặp gỡ tại Hà Nội là một bước tiến quan trọng trong tiến trình đối thoại giữa hai bên. Qua đối thoại tại Hội nghị Thượng đỉnh lần này, lãnh đạo cấp cao nhất của hai bên đã có nhiều nỗ lực tích cực, xây dựng trao đổi nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến hòa bình, phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Là nước chủ nhà Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai, Việt Nam đã nỗ lực, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Hội nghị, thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Vị thế, vai trò và công tác chuẩn bị, tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam được lãnh đạo hai nước Hoa Kỳ, Triều Tiên và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Việt Nam chia sẻ mong muốn của cộng đồng quốc tế là các bên tiếp tục kiên trì đối thoại giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên cũng như thúc đẩy quan hệ giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên; sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng, kiến tạo hòa bình, phối hợp thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.

Ấn tượng của phóng viên quốc tế

Đến Việt Nam từ gần 1 tuần trước khi Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai diễn ra, phóng viên Lee Jeong-ho, báo South China Morning Post chi nhánh Hồng Kông đánh giá cao cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đội ngũ phóng viên tại Trung tâm báo chí quốc tế. Phóng viên Lee-Jeong-ho chia sẻ, anh rất ấn tượng với công tác tổ chức của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Trung tâm báo chí quốc tế có trang thiết bị hiện đại, tốc độ internet nhanh, thức ăn ngon, đa dạng, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Đồng tình với những nhận xét của đồng nghiệp, anh Bhavan Jaipragas, phóng viên thường trú khu vực Châu Á thuộc báo South China Morning Post, người từng được đưa tin tại Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ nhất tại Singapore nhận xét: Đến nay, Việt Nam đã triển khai rất hiệu quả công tác tổ chức Hội nghị. Phóng viên Bhavan Jaipragas đặc biệt ấn tượng với tốc độ nhanh của hệ thống internet tại Trung tâm báo chí quốc tế khi các phóng viên tờ South China Morning Post chuyển thông tin từ Việt Nam về Hồng Kông để xuất bản. Anh Bhavan Jaipragas dự định sẽ quay trở lại Hà Nội để tìm hiểu thêm về văn hóa, con người nơi đây.

Ấn tượng với công tác tổ chức của Việt Nam cho Hội nghị Thượng đỉnh chỉ trong thời gian chuẩn bị rất ngắn, khoảng 10 ngày so với hơn một tháng của Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất, ông Alberto Salazar, phóng viên thường trú Hà Nội tại Hãng Thông tấn Cuba Latina Prensa cho biết, các đơn vị của Việt Nam đã trang bị đầy đủ điều kiện tác nghiệp cho phóng viên quốc tế, từ đảm bảo an ninh, an toàn, hậu cần đến trang thiết bị, hệ thống mạng internet, ẩm thực mang đậm hương vị của Việt Nam.

Từng đưa tin tại Hội nghị APEC Việt Nam 2017 tại Đà Nẵng và vô cùng ấn tượng với công tác tổ chức của Việt Nam, sau hai ngày tham gia tác nghiệp tại Trung tâm báo chí quốc tế, phóng viên Najib Elkhash đến từ Kênh France 24 bày tỏ hài lòng với sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp của Việt Nam. Phóng viên Najib Elkhash chia sẻ, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần hai là cơ hội lớn để Việt Nam trở thành tâm điểm của thế giới. Việt Nam và Thủ đô Hà Nội cần tận dụng cơ hội này để quảng bá du lịch, đầu tư cho đất nước, một điểm đến an toàn, thân thiện, người dân mến khách, chăm chỉ và sáng tạo, có nền kinh tế phát triển trong trung tâm khu vực ASEAN phát triển năng động.

Thu Thủy – TTXVN